Thổ Nhĩ Kì dành 600 triệu USD giúp người tị nạn Syria

(VOV) - Thổ Nhĩ Kì hiện là nơi trú ngụ của hơn 177.000 người tị nạn Syria.

Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kì ngày 8/2 cho biết, nước này đã dành hơn 600 triệu USD giúp người tị nạn Syria trong gần 2 năm qua. Trong số tiền hỗ trợ này, chính phủ chi khoảng 344 triệu USD từ ngân sách. Số còn lại do chính quyền địa phương đóng góp.

Thổ Nhĩ Kì cũng cho biết, chỉ nhận được khoảng 35 triệu USD số tiền viện trợ nhân đạo của các nhà tài trợ quốc tế, chủ yếu từ Liên Hợp Quốc.

Thổ Nhĩ Kì hiện là nơi trú ngụ của hơn 177.000 người tị nạn Syria. Con số này thực tế còn cao hơn nhiều vì nhiều người Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kì nhưng không sống trong các trại tị nạn. Hiện chính phủ đang kiểm soát chặt chẽ các hoạt động cứu trợ, chủ yếu thông qua các tổ chức phi chính phủ tại Thổ Nhĩ Kì.

Một số nhà ngoại giao cho biết, Thổ Nhĩ Kì sẽ nhận được nhiều hỗ trợ tài chính quốc tế hơn trong những tháng tới nếu Liên Hợp Quốc đóng vai trò lớn hơn trong các hoạt động viện trợ nhân đạo. Liên Hợp Quốc cũng cho biết, số người Syria tị nạn sang các nước láng giềng đang tăng nhanh chóng, với hơn 5.000 người sơ tán mỗi ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran xác nhận Syria sẵn sàng đàm phán với phe đối lập
Iran xác nhận Syria sẵn sàng đàm phán với phe đối lập

(VOV) - Ngoại trưởng Iran cho đây là giải pháp hợp lý nhất, có thể lạc quan về tương lai của Syria.

Iran xác nhận Syria sẵn sàng đàm phán với phe đối lập

Iran xác nhận Syria sẵn sàng đàm phán với phe đối lập

(VOV) - Ngoại trưởng Iran cho đây là giải pháp hợp lý nhất, có thể lạc quan về tương lai của Syria.

Lầu Năm Góc thừa nhận ủng hộ vũ trang cho phe đối lập Syria
Lầu Năm Góc thừa nhận ủng hộ vũ trang cho phe đối lập Syria

Ý tưởng này được cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu Giám đốc CIA David Petraeus khởi xướng hồi mùa Hè năm 2012.

Lầu Năm Góc thừa nhận ủng hộ vũ trang cho phe đối lập Syria

Lầu Năm Góc thừa nhận ủng hộ vũ trang cho phe đối lập Syria

Ý tưởng này được cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu Giám đốc CIA David Petraeus khởi xướng hồi mùa Hè năm 2012.

Cơ hội hòa bình cho Syria đã chợt tắt?
Cơ hội hòa bình cho Syria đã chợt tắt?

(VOV) - Có vẻ như cơ hội hòa bình cho Syria vừa mới lóe lên đã chợt tắt

Cơ hội hòa bình cho Syria đã chợt tắt?

Cơ hội hòa bình cho Syria đã chợt tắt?

(VOV) - Có vẻ như cơ hội hòa bình cho Syria vừa mới lóe lên đã chợt tắt