Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 88 người bị nghi có liên hệ với tổ chức người Kurd

VOV.VN - Hôm nay (07/10), nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 88 người bị nghi có liên hệ với phiến quân Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Theo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, chiến dịch truy quét được tiến hành ở 7 tỉnh thành nhằm ngăn chặn các vụ tấn công có thể bùng phát nhân kỷ niệm 4 năm cuộc biểu tình của người Kurd khiến hàng chục người thương vong.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ các phần tử tình nghi khủng bố tại Adana. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Vào tháng 10/2014, người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành biểu tình đòi chính phủ hành động nhiều hơn để bảo vệ cộng đồng người Kurd trước phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thị trấn Kobani của nước láng giềng Syria.

PKK- lực lượng bị Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố, đã tiến hành cuộc xung đột vũ trang chống chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984. Bạo lực ở vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ (địa bàn đa số dân là người Kurd) đã leo thang kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ với PKK đổ vỡ năm 2015.

Những tháng gần đây, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiến hành các cuộc không kích vào các căn cứ của PKK ở miền Bắc Iraq, đặc biệt là các căn cứ tại vùng núi Qandil, nơi mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ từng đe dọa tiến hành cuộc tấn công bằng bộ binh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ: Nhà báo Saudi Arabia bị giết hại trong lãnh sự quán
Thổ Nhĩ Kỳ: Nhà báo Saudi Arabia bị giết hại trong lãnh sự quán

VOV.VN - Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho rằng, nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi đã bị giết hại bên trong lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul.

Thổ Nhĩ Kỳ: Nhà báo Saudi Arabia bị giết hại trong lãnh sự quán

Thổ Nhĩ Kỳ: Nhà báo Saudi Arabia bị giết hại trong lãnh sự quán

VOV.VN - Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho rằng, nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi đã bị giết hại bên trong lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul.

Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ
Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ 3, thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ 3, thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ quyết thực thi thỏa thuận ngăn đổ máu tại Idlib
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ quyết thực thi thỏa thuận ngăn đổ máu tại Idlib

VOV.VN - Trật tự tại Idlib sẽ vẫn được Nga cùng với Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo và một chiến dịch quân sự quy mô lớn sẽ không xảy ra.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ quyết thực thi thỏa thuận ngăn đổ máu tại Idlib

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ quyết thực thi thỏa thuận ngăn đổ máu tại Idlib

VOV.VN - Trật tự tại Idlib sẽ vẫn được Nga cùng với Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo và một chiến dịch quân sự quy mô lớn sẽ không xảy ra.

Mỹ trừng phạt công ty Thổ Nhĩ Kỳ do mua bán vũ khí với Triều Tiên
Mỹ trừng phạt công ty Thổ Nhĩ Kỳ do mua bán vũ khí với Triều Tiên

VOV.VN - Theo bộ Tài chính Mỹ, tập đoàn SIA Falcon International Group sẽ bị liệt vào danh sách đen do tiến hành các giao dịch mua bán vũ khí với Triều Tiên.

Mỹ trừng phạt công ty Thổ Nhĩ Kỳ do mua bán vũ khí với Triều Tiên

Mỹ trừng phạt công ty Thổ Nhĩ Kỳ do mua bán vũ khí với Triều Tiên

VOV.VN - Theo bộ Tài chính Mỹ, tập đoàn SIA Falcon International Group sẽ bị liệt vào danh sách đen do tiến hành các giao dịch mua bán vũ khí với Triều Tiên.