Thổ Nhĩ Kỳ chưa lắng dịu sau lời xin lỗi của chính phủ

(VOV) - Bất chấp lời kêu gọi của chính phủ, các cuộc biểu tình phản đối chính phủ tiếp tục kéo dài đến rạng sáng ngày 5/6.

Tình hình tại Thổ Nhĩ Kỳ chưa thật sự lắng dịu trở lại sau khi Phó Thủ tướng Bulent Arinc thay mặt chính phủ xin lỗi những người biểu tình bị thương trong các cuộc đụng độ với cảnh sát.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thể bỏ qua cho chính phủ (Ảnh: AFP)


Đây được xem là động thái nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng khi các cuộc biểu tình phản đối chính phủ đang có dấu hiệu lan rộng. Tới nay đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương trong làn sóng biểu tình được xem là nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua tại nước này.

Phát biểu trong cuộc họp báo tối 4/6, Phó Thủ tướng Bulent Arinc xin lỗi người biểu tình về việc sử dụng các biện pháp “vũ lực quá mức” để giải tán đám đông phẫn nộ. Ông thừa nhận chính phủ đã có được bài học từ những gì đã xảy ra, đồng thời, khẳng định sẵn sàng gặp gỡ đại diện của người biểu tình để lắng nghe ý kiến và thương lượng. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên án những hành động quá khích của người biểu tình và kêu gọi những “công dân có trách nhiệm” nhanh chóng chấm dứt cuộc biểu tình kéo dài 5 ngày qua.

“Việc sử dụng các biện pháp an ninh vượt quá mức cần thiết để giải tán người biểu tình là sai trái và không công bằng. Vì thế thay mặt chính phủ tôi xin lỗi người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải xin lỗi những người đã cố tình phá hoại tài sản công và ngăn chặn quyền tự do của mọi người”. Ông Arinc nhấn mạnh.

Bất chấp lời kêu gọi của chính phủ, các cuộc biểu tình phản đối chính phủ tiếp tục kéo dài đến rạng sáng 5/6 khi dòng người đổ về những con phố dẫn tới Văn phòng Thủ tướng ở Istanbul. Cảnh sát đã phải dùng vòi rồng để giải tán đám đông và phá hủy những rào chắn mà người biểu tình dựng lên quanh khu vực quảng trường Taksim. Một số người biểu tình cũng đã bị bắt giữ.

Ngày 4/6, gần 250.000 viên chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiến hành tổng bãi công để tiếp nối các hoạt động biểu tình đã lan rộng tới 67 trên tổng số 81 tỉnh thành của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bất ổn bùng phát tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 31/5, sau khi cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán một cuộc biểu tình hòa bình phản đối kế hoạch phá một công viên ở dọc quảng trường Taksim để xây dựng trung tâm thương mại. Các biện pháp vũ lực bị cho là “quá mức” của lực lượng an ninh nhằm giải tán đám đông khiến những người biểu tình nổi giận và yêu cầu Thủ tướng Tayyip Erdogan từ chức.

Dư luận đặt ra nghi vấn liệu Thổ Nhĩ Kỳ có thể lặp lại kịch bản của các nước bất ổn ở Trung Đông và Bắc Phi hay không, song quan ngại đó ngay lập tức bị bác bỏ.

Một người dân sống gần quảng trường Taksim cũng chia sẻ: “Chúng tôi là một nước dân chủ, không phải là Lybia hay Ai Cập. Chúng tôi không chấp nhận việc từ chức. Các chính trị gia sẽ ra đi như khi họ đến đây, tức là thông qua các cuộc bầu cử. Việc các phương tiện truyền thông đưa tin một cách chân thực cho thấy chúng tôi được hưởng một nền tự do và dân chủ. Và ở những nền dân chủ thì những việc như thế này luôn có thể xảy ra”.

Các nhà phân tích nhận định, Thủ tướng Erdogan là một trong những chính trị gia quyền lực và có tầm ảnh hưởng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều thế hệ trở lại đây. Ông đã góp phần đáng kể nâng cao vị thế của quốc gia Nam Âu này cả về phương diện chính trị, quân sự và kinh tế. Tuy nhiên, những phát ngôn cứng rắn của Thủ tướng Erdogan trước cuộc biểu tình vừa qua có thể ảnh hưởng tới tương lai chính trị của ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ lan rộng, đụng độ với cảnh sát
Biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ lan rộng, đụng độ với cảnh sát

(VOV) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, có hơn 200 cuộc biểu tình diễn ra ở 67 thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ lan rộng, đụng độ với cảnh sát

Biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ lan rộng, đụng độ với cảnh sát

(VOV) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, có hơn 200 cuộc biểu tình diễn ra ở 67 thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người biểu tình kiềm chế
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người biểu tình kiềm chế

(VOV) - Tại nhiều thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ đã nổ ra biểu tình yêu cầu chính phủ từ chức.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người biểu tình kiềm chế

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người biểu tình kiềm chế

(VOV) - Tại nhiều thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ đã nổ ra biểu tình yêu cầu chính phủ từ chức.

Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình bạo lực bước sang ngày thứ 4
Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình bạo lực bước sang ngày thứ 4

(VOV) - Tổ chức công đoàn Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đình công 2 ngày tới để phản đối chính phủ.

Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình bạo lực bước sang ngày thứ 4

Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình bạo lực bước sang ngày thứ 4

(VOV) - Tổ chức công đoàn Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đình công 2 ngày tới để phản đối chính phủ.

Thổ Nhĩ Kỳ “sám hối” về việc cảnh sát sử dụng vũ lực
Thổ Nhĩ Kỳ “sám hối” về việc cảnh sát sử dụng vũ lực

(VOV) - Phó Thủ tướng Arinc thừa nhận, việc sử dụng vũ lực để chống lại những người đấu tranh vì môi trường là sai trái và bất công.

Thổ Nhĩ Kỳ “sám hối” về việc cảnh sát sử dụng vũ lực

Thổ Nhĩ Kỳ “sám hối” về việc cảnh sát sử dụng vũ lực

(VOV) - Phó Thủ tướng Arinc thừa nhận, việc sử dụng vũ lực để chống lại những người đấu tranh vì môi trường là sai trái và bất công.

Syria khuyến cáo người dân không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ
Syria khuyến cáo người dân không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) -Lời kêu gọi của Syria đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình dẫn tới xô xát với cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo dài 5 ngày

Syria khuyến cáo người dân không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ

Syria khuyến cáo người dân không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) -Lời kêu gọi của Syria đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình dẫn tới xô xát với cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo dài 5 ngày

Tiếp tục làn sóng phản đối chính phủ tại Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếp tục làn sóng phản đối chính phủ tại Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Cho tới nay, đã xảy ra hơn 200 cuộc biểu tình tại 67 thành phố trên toàn quốc, thiệt hại lên tới 10 tỷ USD.

Tiếp tục làn sóng phản đối chính phủ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tiếp tục làn sóng phản đối chính phủ tại Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Cho tới nay, đã xảy ra hơn 200 cuộc biểu tình tại 67 thành phố trên toàn quốc, thiệt hại lên tới 10 tỷ USD.