Biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ lan rộng, đụng độ với cảnh sát

(VOV) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, có hơn 200 cuộc biểu tình diễn ra ở 67 thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 2/6, hàng chục hàng ngàn người đã đổ xuống 4 thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ để biểu tình chống chính phủ và đụng độ với cảnh sát khiến cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.

Người biểu tình đụng đọ với cảnh sát. (ảnh: Reuters)

Tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng đạp xoang nồi của người dân đi biểu tình vang khắp các nẻo phố ở Instanbul và Ankara vào đêm khuya.

Các con đường xung quanh văn phòng của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại Istanbul đã được phong tỏa trong lúc cảnh sát bắn hơi cay để giải tán người biểu tình cũng như bố ráp 1 khu mua sắm ở trung tâm thủ đô Ankara, bắt giữ hàng trăm người biểu tình.

Thủ tướng Erdogan đổ lỗi cho đảng đối lập vì đã kích động đám đông và cho biết các cuộc biểu tình nhằm cướp phiếu bầu cho đảng AK của ông trong bối cảnh cuộc bầu cử bắt đầu vào năm tới.

Báo Hurriyet dẫn nguồn tin từ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Muammer Guler cho biết, có hơn 200 cuộc biểu tình diễn ra ở 67 thành phố trong cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ trấn an người dân Reyhanli
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ trấn an người dân Reyhanli

(VOV) - Thủ tướng Tayyip Erdogan đã kêu gọi người dân địa phương không nên có các hành động nhằm vào người tị nạn Syria.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ trấn an người dân Reyhanli

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ trấn an người dân Reyhanli

(VOV) - Thủ tướng Tayyip Erdogan đã kêu gọi người dân địa phương không nên có các hành động nhằm vào người tị nạn Syria.

Dân Thổ Nhĩ Kỳ đòi Thủ tướng Erdogan từ chức
Dân Thổ Nhĩ Kỳ đòi Thủ tướng Erdogan từ chức

(VOV) - Ngày 1/6, người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công vào văn phòng Thủ tướng Tayyip Erdogan tại Istanbul làm 7 cảnh sát bị thương.

Dân Thổ Nhĩ Kỳ đòi Thủ tướng Erdogan từ chức

Dân Thổ Nhĩ Kỳ đòi Thủ tướng Erdogan từ chức

(VOV) - Ngày 1/6, người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công vào văn phòng Thủ tướng Tayyip Erdogan tại Istanbul làm 7 cảnh sát bị thương.