Thổ Nhĩ Kỳ muốn tổ chức cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga và Ukraine ở Antalya

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ muốn tổ chức một cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết.

“Thổ Nhĩ Kỳ là một trong số ít các quốc gia có thể thiết lập đối thoại với cả 2 phía. Trước khi Nga tiến hành chiến dịch, chúng tôi đã lên kế hoạch mời ngoại trưởng 2 phía tới Diễn đàn Ngoại giao Antalya. Đó là trước khi chiến dịch diễn ra. Chúng tôi muốn đưa đại diện Nga và Ukraine ngồi lại với nhau ở cấp bộ trưởng. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã xác nhận tham gia diễn đàn, nhưng tôi không biết liệu Ngoại trưởng Ukraine có tới hay không, nhất là trong bối cảnh hiện nay”, ông Cavusoglu nói.

Ông Cavusoglu cũng nhấn mạnh, việc để mở không phận Thổ Nhĩ Kỳ có tầm quan trọng chiến lược và nhân đạo.

Diễn đàn Ngoại giao Antalya dự kiến diễn ra ngày 11-13/3. Trước đó một ngày, ngoại trưởng Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến có cuộc gặp theo định dạng Astana về Syria.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 24/2, hai bên đã có 2 vòng đàm phán. Vòng đàm phán đầu tiên diễn ra ở biên giới Ukraine-Belarus ngày 28/2.

Vòng đàm phán thứ hai diễn ra ngày 3/3 tại biên giới Belarus-Ba Lan. Hai bên không đạt được thỏa thuận ngừng bắn hay kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, nhưng đạt được tiến bộ trong các vấn đề nhân đạo.

Trong cuộc điện đàm ngày 4/3 với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga và Ukraine có thể diễn ra cuối tuần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 4/3/2022.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 4/3/2022.

Nga nói sẽ có vòng đàm phán thứ 3 với Ukraine cuối tuần này
Nga nói sẽ có vòng đàm phán thứ 3 với Ukraine cuối tuần này

VOV.VN - Spunik đưa tin, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga và Ukraine dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Nga nói sẽ có vòng đàm phán thứ 3 với Ukraine cuối tuần này

Nga nói sẽ có vòng đàm phán thứ 3 với Ukraine cuối tuần này

VOV.VN - Spunik đưa tin, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga và Ukraine dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Tổng thống Ukraine thúc giục Tổng thống Nga đối thoại trực tiếp
Tổng thống Ukraine thúc giục Tổng thống Nga đối thoại trực tiếp

VOV.VN - Tuyên bố trước báo chí, Tổng thống Ukraine cho biết ông sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga như những "người láng giềng".

Tổng thống Ukraine thúc giục Tổng thống Nga đối thoại trực tiếp

Tổng thống Ukraine thúc giục Tổng thống Nga đối thoại trực tiếp

VOV.VN - Tuyên bố trước báo chí, Tổng thống Ukraine cho biết ông sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga như những "người láng giềng".