Thổ Nhĩ Kỳ và Syria chuẩn bị động binh bất chấp dịch Covid-19 ở đây

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Nhưng 2 nước này vẫn đang chuẩn bị động binh.

Gần 1 tháng đã trôi qua kể từ khi ký kết các thỏa thuận hòa bình, tuy nhiên thay vì giải giáp những kẻ khủng bố, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đưa binh sỹ vào Syria và chuyển giao vũ khí cho các tay súng đồng minh.

Đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ-Syria bất chấp dịch Covid-19. Ảnh: Times of Israel.

Đây được cho là bước đi nguy hiểm, nhất là sau khi Syria đã xác nhận trường hợp thiệt mạng đầu tiên vì Covid-19, trong bối cảnh cơ sợ hạ tầng của nước này bị tàn phá bởi chiến tranh.

Theo hãng tin Baladi News của Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đã thành lập Bộ tư lệnh tác chiến hỗn hợp ở tỉnh Idlib của Syria, bao gồm cả binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ lẫn các tay súng thuộc các nhóm phiến quân Syria mà từ trước đến nay đã được chính quyền Ankara hậu thuẫn.

Theo đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thành lập 5 lữ đoàn chiến đấu theo biên chế hỗn hợp gồm cả binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng phiến quân Syria, do các sĩ quan của cả hai bên chỉ huy. Mỗi một lữ đoàn chiến đấu này sẽ bao gồm 1.500 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và 1.500 tay súng phiến quân Syria. Lực lượng mới sẽ được đặt tên là Lực lượng chiến đấu đặc biệt (SCF).

Đặc biệt hơn nữa là cuối tuần qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã vận chuyển thêm các tổ hợp tên lửa phòng không MIM-23 Hawk do Mỹ sản xuất sang Idlib. Đây đã là tổ hợp Hawk thứ 2 được Thổ Nhĩ Kỳ chuyển sang Syria chỉ trong 1 tháng qua.

Tình hình ở tỉnh Idlib càng trở nên căng thẳng khi quân đội Syria cũng có những động thái điều chuyển lực lượng của Quân đội Syria (SAA) và lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn đến khu vực này.

Theo Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London, hôm 29/3, quân đội Syria và các đồng minh do Iran hậu thuẫn đã triển khai quân tiếp viện mới tới đoạn đường cao tốc M4 ở khu vực phía Đông của tỉnh Idlib, giáp với phía Tây của Aleppo. Theo Đài quan sát này, hầu hết quân tiếp viện đã được triển khai ở vùng lân cận thành phố Saraqib ở phía Đông Nam Idlib, được Quân đội Syria giải phóng vào hồi đầu tháng này.

Với việc cả hai bên đều tăng cường lực lượng, các nhà quan sát nhận định, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm vũ trang được chính quyền Ankara hậu thuẫn dường như đang chuẩn bị một cuộc đối đầu lớn với Quân đội Syria và các đồng minh tại Idlib.

Những động thái của hai bên đang khiến dư luận quốc tế quan ngại khi hôm qua Syria đã xác nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 tại nước này. Tính đến tối qua, số người dương tính mới với virus SARS CoV-2 trong ngày cũng tăng 4 ca, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại Syria lên 9 trường hợp. Liên hiệp quốc gần đây cũng đã cảnh báo rằng, dịch bệnh có thể đe dọa Syria, nhất là đối với những người đang sống trong các trại tị nạn ở Idlib, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn trên khắp Syria để chống dịch Covid-19 lây lan.

Bà Rula Amin, quan chức của Cao ủy về người tị nạn của Liên hợp quốc tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi cho biết: “Virus SARS-CoV-2 đang tấn công toàn nhân loại. Chính vì thế chiến đấu để chống lại dịch bệnh là mục tiêu chung của cả thế giới. Nếu còn bất cứ ai bị bỏ lại phía sau, cho dù đó là người nghèo, người bị thiệt thòi, người tị nạn, người không tự bảo vệ được mình thì nỗ lực chống lại dịch bệnh sẽ thất bại”.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo, Covid-19 đang lan sang tỉnh Idlib thuộc Tây Bắc Syria như một “cơn sóng thần di chuyển chậm” và có thể cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người.

Tỉnh Idlib có khoảng 3 triệu dân và được xem là một trong những nơi thiếu phòng bị trước dịch Covid-19 nhất. Các cơ sở y tế ở Idlib đã bị tàn phá trong các cuộc tấn công trong nhiều năm qua. Đội ngũ bác sĩ mỏng, còn giường bệnh thiếu thốn. Cuộc giao tranh mới nhất vào tháng 12 năm ngoái giữa các bên tại Idlib, Tây Bắc Syria đã khiến gần 1 triệu người rời bỏ nhà cửa, đẩy hàng chục ngàn gia đình vào những khu trại tạm bợ không có cơ sở hạ tầng và điều kiện ngày càng mất vệ sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria có ca tử vong đầu tiên do mắc Covid-19
Syria có ca tử vong đầu tiên do mắc Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Syria ngày 29/3 cho biết một ca tử vong đầu tiên ở nước này do mắc Covid-19 là một người phụ nữ.

Syria có ca tử vong đầu tiên do mắc Covid-19

Syria có ca tử vong đầu tiên do mắc Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Syria ngày 29/3 cho biết một ca tử vong đầu tiên ở nước này do mắc Covid-19 là một người phụ nữ.

Đánh bom ở Syria khiến binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng
Đánh bom ở Syria khiến binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 19/3, hai quả bom đã phát nổ trên đường cao tốc M4, phía Tây tỉnh Idlib, Syria, trong lúc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tuần tra ở khu vực này.

Đánh bom ở Syria khiến binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng

Đánh bom ở Syria khiến binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 19/3, hai quả bom đã phát nổ trên đường cao tốc M4, phía Tây tỉnh Idlib, Syria, trong lúc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tuần tra ở khu vực này.

Hiểm họa đối với Mỹ từ việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd ở Syria
Hiểm họa đối với Mỹ từ việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd ở Syria

VOV.VN - Việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến công người Kurd ở Syria đang đặt ra nhiều thách thức cho chính quyền Tổng thống Mỹ Trump.

Hiểm họa đối với Mỹ từ việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd ở Syria

Hiểm họa đối với Mỹ từ việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd ở Syria

VOV.VN - Việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến công người Kurd ở Syria đang đặt ra nhiều thách thức cho chính quyền Tổng thống Mỹ Trump.

Người Kurd Syria gồng mình khi bị “kẹt” giữa Covid-19 và Thổ Nhĩ Kỳ
Người Kurd Syria gồng mình khi bị “kẹt” giữa Covid-19 và Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngoài sức ép từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, người Kurd ở Syria còn phải gồng mình đối mặt với dịch Covid-19 chết người trong bối cảnh thiếu thốn nhiều thứ.

Người Kurd Syria gồng mình khi bị “kẹt” giữa Covid-19 và Thổ Nhĩ Kỳ

Người Kurd Syria gồng mình khi bị “kẹt” giữa Covid-19 và Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngoài sức ép từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, người Kurd ở Syria còn phải gồng mình đối mặt với dịch Covid-19 chết người trong bối cảnh thiếu thốn nhiều thứ.

EU sẽ phải trả giá như thế nào để 'đánh bại' đại dịch Covid-19?
EU sẽ phải trả giá như thế nào để 'đánh bại' đại dịch Covid-19?

VOV.VN -Nhà báo Đức Bernd Riegert đưa ra ý kiến đánh giá về tổn thất kinh tế mà EU có thể phải hứng chịu bởi các quyết định phong toả để ngăn chặn Covid-19.

EU sẽ phải trả giá như thế nào để 'đánh bại' đại dịch Covid-19?

EU sẽ phải trả giá như thế nào để 'đánh bại' đại dịch Covid-19?

VOV.VN -Nhà báo Đức Bernd Riegert đưa ra ý kiến đánh giá về tổn thất kinh tế mà EU có thể phải hứng chịu bởi các quyết định phong toả để ngăn chặn Covid-19.

Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?
Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 (do SARS-CoV-2 gây ra) cho tới nay đã chứng tỏ sự nguy hiểm tàn khốc của mình. Vẫn còn nhiều điều khó lường về dịch bệnh này.

Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?

Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 (do SARS-CoV-2 gây ra) cho tới nay đã chứng tỏ sự nguy hiểm tàn khốc của mình. Vẫn còn nhiều điều khó lường về dịch bệnh này.