Thống đốc Ngân hàng Anh cảnh báo hậu quả nếu Brexit không thỏa thuận

VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng Anh Mark Carney cho biết, nếu Anh rời khỏi EU mà không có thoả thuận thì nền kinh tế Anh sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề.

Thống đốc Ngân hàng Anh Mark Carney bác bỏ quan điểm của cựu Ngoại trưởng Anh, Boris Johnson rằng nước Anh sẽ tránh được hàng rào thuế quan của Liên minh châu Âu trong trường hợp Brexit không thoả thuận diễn ra vào ngày 31/10/2019.

Thống đốc Ngân hàng Anh Mark Carney. Ảnh: EPA.

Phát biểu trên đài BBC của Anh ngày 21/6, Thống đốc Ngân hàng Anh Mark Carney cho biết, nếu Anh rời khỏi EU vào ngày 31/10 tới mà không có thoả thuận thì các hàng rào thuế quan châu Âu sẽ tự động được áp dụng đối với xuất khẩu của Anh và nền kinh tế Anh sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề.

Ông Carney cũng cho biết, hiện có khoảng 150.000 doanh nghiệp, chiếm 60% tổng số doanh nghiệp xuất khẩu Anh, vẫn chưa chuẩn bị được giấy phép tiếp tục xuất khẩu vào EU trong trường hợp Brexit không thoả thuận.

Tuyên bố trên của ông Carney được đưa ra nhằm phản bác ý kiến của cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson rằng nước Anh có thể tránh được hàng rào thuế quan của EU kể cả khi Brexit diễn ra không thoả thuận, nhờ vào một điều khoản của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT).

Ông Johnson đưa ra lập luận này được cho là để bảo vệ quan điểm kiên quyết đưa nước Anh rời khỏi EU vào ngày 31/10/2019 tới bất chấp có thoả thuận Brexit hay không.

Hiện tại, ông Boris Johnson là ứng cử viên số 1 để thay thế bà Theresa May trên cương vị lãnh đạo đảng Bảo thủ và Thủ tướng Anh. Trong cuộc bầu chọn của các nghị sĩ đảng Bảo thủ ngày 20/6, ông Boris Johnson đã cũng đương kim Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt được chọn là 2 ứng cử viên lọt vào vòng cuối cùng để khoảng 16 vạn đảng viên đảng Bảo thủ tiến hành bỏ phiếu chọn ra ai là người lãnh đạo đảng Bảo thủ. Ông Johnson được xem là có ưu thế áp đảo so với ông Hunt.

Quan điểm cứng rắn của ông Boris Johnson về Brexit và khả năng ông này sắp lên làm Thủ tướng Anh đang khiến giới kinh doanh tại Anh lo ngại. Trong ngày 21/6, đồng bảng Anh đã sụt giảm do lo lắng trước viễn cảnh Brexit không thoả thuận.

Thống đốc Ngân hàng Anh, Mark Carney cũng cảnh báo việc dự trữ hàng hoá, thực phẩm tại Anh nhằm đối phó với Brexit không thoả thuận hiện vẫn rất thấp và nước Anh sẽ chỉ trụ được trong vài tuần nếu Brexit không thoả thuận diễn ra mà không có giải pháp thay thế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ireland: EU đang mất kiên nhẫn với Anh về Brexit
Thủ tướng Ireland: EU đang mất kiên nhẫn với Anh về Brexit

VOV.VN - EU đã mất kiên nhân và sẽ không cho phép Anh tiếp tục gia hạn thời điểm ra khỏi Liên minh châu Âu hay thay đổi thỏa thuận đã nhất trí.

Thủ tướng Ireland: EU đang mất kiên nhẫn với Anh về Brexit

Thủ tướng Ireland: EU đang mất kiên nhẫn với Anh về Brexit

VOV.VN - EU đã mất kiên nhân và sẽ không cho phép Anh tiếp tục gia hạn thời điểm ra khỏi Liên minh châu Âu hay thay đổi thỏa thuận đã nhất trí.

Các ứng cử viên Thủ tướng Anh tham gia tranh luận về Brexit
Các ứng cử viên Thủ tướng Anh tham gia tranh luận về Brexit

VOV.VN - Các ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng Anh hôm qua (16/6) đã có cuộc tranh luận đầu tiên về chiến lược Brexit.

Các ứng cử viên Thủ tướng Anh tham gia tranh luận về Brexit

Các ứng cử viên Thủ tướng Anh tham gia tranh luận về Brexit

VOV.VN - Các ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng Anh hôm qua (16/6) đã có cuộc tranh luận đầu tiên về chiến lược Brexit.

Thủ tướng mới của Anh sẽ không đàm phán lại Brexit với EU
Thủ tướng mới của Anh sẽ không đàm phán lại Brexit với EU

VOV.VN - Ngoại trưởng Luxembourg  cho rằng Thủ tướng mới của Anh khó có thể đàm phán lại thỏa thuận “chia tay” với Liên minh châu Âu.

Thủ tướng mới của Anh sẽ không đàm phán lại Brexit với EU

Thủ tướng mới của Anh sẽ không đàm phán lại Brexit với EU

VOV.VN - Ngoại trưởng Luxembourg  cho rằng Thủ tướng mới của Anh khó có thể đàm phán lại thỏa thuận “chia tay” với Liên minh châu Âu.