Thống tướng El Sisi chuẩn bị tranh cử Tổng thống Ai Cập

VOV.VN - Theo nhận định của giới phân tích, Thống tướng El Sisi sẽ giành thắng lợi với khoảng 70% đến 85% phiếu ủng hộ.

Báo Kim Tự Tháp, một trong những tờ báo hàng đầu tại Ai Cập hôm 24/3 đưa tin, ngày 26/3 tới đây, Thống tướng Fatah El Sisi, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng nước này, sẽ tuyên bố tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.  

Thống tướng Fatah El Sisi, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập (Ảnh: EPA)

Dẫn lời Thiếu tướng Sameh Sayif, một trong những chuyên gia thân cận với chiến dịch tranh cử của Thống tướng El Sisi cho biết, việc thành lập nhóm vận động tranh cử của Thống tướng El Sisi đang được tiến hành. Danh sách thành viên của nhóm sẽ được công bố sau khi Thống tướng đưa ra tuyên bố tranh cử chính thức.

Thống tướng El Sisi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ai Cập, đã tuyên bố truất quyền Tổng thống Mohamed Morsi ngày 3/7 vừa qua “thể theo y nguyện của nhân dân Ai Cập”, đồng thời chỉ định Chánh án Tòa án Hiến pháp Adli Mansour làm Tổng thống lâm thời.

Nhiều người Ai Cập đã gọi hành động của ông El Sisi là sự cứu vãn đất nước, trong khi những người ủng hộ ông Morsi cực lực lên án và coi đó là hành động đảo chính quân sự.

Theo nhận định của giới phân tích và kết quả thăm dò dư luận độc lập mới nhất, trong trường hợp tham gia tranh cử, Thống tướng El Sisi sẽ giành thắng lợi với khoảng 70% đến 85% phiếu ủng hộ./.    

      

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập sắp có Tổng thống mới
Ai Cập sắp có Tổng thống mới

VOV.VN - Tổng thống tạm quyền của nước này đã chấp nhận sẽ bàn giao đầy đủ quyền lực theo quy định của Hiến pháp cho tân Tổng thống.

Ai Cập sắp có Tổng thống mới

Ai Cập sắp có Tổng thống mới

VOV.VN - Tổng thống tạm quyền của nước này đã chấp nhận sẽ bàn giao đầy đủ quyền lực theo quy định của Hiến pháp cho tân Tổng thống.

Ai Cập: 4 vụ khủng bố liên tiếp, 2 cảnh sát thiệt mạng
Ai Cập: 4 vụ khủng bố liên tiếp, 2 cảnh sát thiệt mạng

VOV.VN - Thủ phạm các vụ tấn công đã tẩu thoát, các lực lượng an ninh Ai Cập đang ráo riết truy bắt các phần tử này.

Ai Cập: 4 vụ khủng bố liên tiếp, 2 cảnh sát thiệt mạng

Ai Cập: 4 vụ khủng bố liên tiếp, 2 cảnh sát thiệt mạng

VOV.VN - Thủ phạm các vụ tấn công đã tẩu thoát, các lực lượng an ninh Ai Cập đang ráo riết truy bắt các phần tử này.

Chính phủ Ai Cập cam kết thiết lập an ninh, chống khủng bố
Chính phủ Ai Cập cam kết thiết lập an ninh, chống khủng bố

VOV.VN - Tân Thủ tướng Ai Cập Ibrahim Mahlab kêu gọi người dân nước này chấm dứt mọi hành động biểu tình và đình công.

Chính phủ Ai Cập cam kết thiết lập an ninh, chống khủng bố

Chính phủ Ai Cập cam kết thiết lập an ninh, chống khủng bố

VOV.VN - Tân Thủ tướng Ai Cập Ibrahim Mahlab kêu gọi người dân nước này chấm dứt mọi hành động biểu tình và đình công.

Tướng El Sisi khẳng định sẽ tranh cử Tổng thống Ai Cập
Tướng El Sisi khẳng định sẽ tranh cử Tổng thống Ai Cập

VOV.VN - Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ thời điểm cụ thể mà Thống tướng El Sisi sẽ đưa ra tuyên bố tranh cử chính thức.

Tướng El Sisi khẳng định sẽ tranh cử Tổng thống Ai Cập

Tướng El Sisi khẳng định sẽ tranh cử Tổng thống Ai Cập

VOV.VN - Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ thời điểm cụ thể mà Thống tướng El Sisi sẽ đưa ra tuyên bố tranh cử chính thức.

Chính phủ Ai Cập thông qua Dự luật bầu cử Tổng thống
Chính phủ Ai Cập thông qua Dự luật bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Dự luật gồm 59 điều có quy định ứng viên Tổng thống phải có bằng đại học; nhiều ứng cử viên được phép ứng cử...

Chính phủ Ai Cập thông qua Dự luật bầu cử Tổng thống

Chính phủ Ai Cập thông qua Dự luật bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Dự luật gồm 59 điều có quy định ứng viên Tổng thống phải có bằng đại học; nhiều ứng cử viên được phép ứng cử...

Ai Cập tiếp tục hoãn xét xử cựu Tổng thống Morsi
Ai Cập tiếp tục hoãn xét xử cựu Tổng thống Morsi

VOV.VN - Phiên xét xử hoãn lại do luật sư bào chữa ông Morsi muốn thay đổi bồi thẩm đoàn, cho rằng thành viên hội đồng xét xử thiên vị.

Ai Cập tiếp tục hoãn xét xử cựu Tổng thống Morsi

Ai Cập tiếp tục hoãn xét xử cựu Tổng thống Morsi

VOV.VN - Phiên xét xử hoãn lại do luật sư bào chữa ông Morsi muốn thay đổi bồi thẩm đoàn, cho rằng thành viên hội đồng xét xử thiên vị.