Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders chuẩn bị từ chức

VOV.VN - Đây sẽ là thay đổi nhân sự mới nhất trong nội các của Tổng thống Trump.

Thông báo trên Twitter cá nhân ngày 13/6, Tổng thống Donald Trump cho biết Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders sẽ thôi chức vụ của mình vào cuối tháng 6 và sẽ trở về bang Arkansas. Tổng thống Donald Trump cũng khen ngợi những đóng góp của bà Sarah Sanders và hy vọng bà sẽ ứng cử vào chức vụ Thống đốc bang Arkansas.

Thư ký báo chí mới của Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders. (Nguồn: AP)

Bà Sarah Sanders được chỉ định làm Thư ký báo chí Nhà Trắng tháng 07/2017 chỉ vài giờ sau khi ông Sean Spicer từ chức. Sự ra đi của bà Sarah Sanders sẽ là thay đổi mới nhất trong nội các của Tổng thống Trump, người đang tích cực vận động cho cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào năm sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cho F-35 bay thấp qua Nhà Trắng “chào hàng” với Tổng thống Ba Lan
Mỹ cho F-35 bay thấp qua Nhà Trắng “chào hàng” với Tổng thống Ba Lan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã quyết định cho máy bay F-35 bay tầm thấp qua Nhà Trắng để thực hiện màn “biểu diễn” chào mừng người đồng cấp Ba Lan.

Mỹ cho F-35 bay thấp qua Nhà Trắng “chào hàng” với Tổng thống Ba Lan

Mỹ cho F-35 bay thấp qua Nhà Trắng “chào hàng” với Tổng thống Ba Lan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã quyết định cho máy bay F-35 bay tầm thấp qua Nhà Trắng để thực hiện màn “biểu diễn” chào mừng người đồng cấp Ba Lan.

New York Times: Trung Quốc “xứng đáng” gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump
New York Times: Trung Quốc “xứng đáng” gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN- Ông Donald Trump có thể không phải là Tổng thống Mỹ mà dân Mỹ nên gặp, nhưng chắc chắn là Tổng thống Mỹ mà Trung Quốc nên gặp.

New York Times: Trung Quốc “xứng đáng” gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump

New York Times: Trung Quốc “xứng đáng” gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN- Ông Donald Trump có thể không phải là Tổng thống Mỹ mà dân Mỹ nên gặp, nhưng chắc chắn là Tổng thống Mỹ mà Trung Quốc nên gặp.

Vương quốc Anh long trọng đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump
Vương quốc Anh long trọng đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Vương quốc Anh dành những nghi lễ đón tiếp ở mức cao nhất cho ông Donald Trump trong chuyến thăm 3 ngày của Tổng thống Mỹ đến quốc đảo này.

Vương quốc Anh long trọng đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump

Vương quốc Anh long trọng đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Vương quốc Anh dành những nghi lễ đón tiếp ở mức cao nhất cho ông Donald Trump trong chuyến thăm 3 ngày của Tổng thống Mỹ đến quốc đảo này.

Cố vấn Nhà Trắng Kushner: Người Palestine xứng đáng có quyền tự quyết
Cố vấn Nhà Trắng Kushner: Người Palestine xứng đáng có quyền tự quyết

VOV.VN - Ông Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, là kiến trúc sư kế hoạch hòa bình Trung Đông chưa được công bố của Mỹ mang tên “Thỏa thuận Thế kỷ”.

Cố vấn Nhà Trắng Kushner: Người Palestine xứng đáng có quyền tự quyết

Cố vấn Nhà Trắng Kushner: Người Palestine xứng đáng có quyền tự quyết

VOV.VN - Ông Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, là kiến trúc sư kế hoạch hòa bình Trung Đông chưa được công bố của Mỹ mang tên “Thỏa thuận Thế kỷ”.

Mật nghị Bilderberg về Tổng thống Donald Trump
Mật nghị Bilderberg về Tổng thống Donald Trump

Chủ đề then chốt trong hội nghị thường niên của những nhân vật máu mặt trên thế giới là hoạt động của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mật nghị Bilderberg về Tổng thống Donald Trump

Mật nghị Bilderberg về Tổng thống Donald Trump

Chủ đề then chốt trong hội nghị thường niên của những nhân vật máu mặt trên thế giới là hoạt động của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chủ tịch Tập Cận Bình gọi Tổng thống Donald Trump là bạn
Chủ tịch Tập Cận Bình gọi Tổng thống Donald Trump là bạn

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 7/6 đã gọi Tổng thống Mỹ Trump là bạn, đồng thời tin tưởng Mỹ không mong muốn phá vỡ quan hệ kinh tế với Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình gọi Tổng thống Donald Trump là bạn

Chủ tịch Tập Cận Bình gọi Tổng thống Donald Trump là bạn

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 7/6 đã gọi Tổng thống Mỹ Trump là bạn, đồng thời tin tưởng Mỹ không mong muốn phá vỡ quan hệ kinh tế với Trung Quốc.