Thứ trưởng Ngoại giao Nga nêu điều kiện chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 15/6 cho biết, Nga sẽ chấm dứt hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine nếu thấy phù hợp.

Nhà ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh cam kết kiên định của Moscow nhằm thực hiện các mục tiêu đã đặt ra ngay từ đầu chiến dịch quân sự.   

Phát biểu với kênh truyền hình Rossiya-1, ông Sergey Ryabkov cho biết: “Chúng tôi muốn chứng minh rằng những kế hoạch này (kế hoạch khiến Nga phải chịu thất bại) sẽ sụp đổ. Chúng tôi sẽ chấm dứt điều đó vào thời điểm mà chúng tôi cho là phù hợp chứ không phải như những gì các chiến lược gia, nhà tư tưởng hay nhà hoạch định quân sự ở Washington hoặc những nơi khác tưởng tượng. Chúng tôi phải chứng minh điều này bằng ý chí, bằng vũ khí, tuân thủ các mục tiêu đã được giới lãnh đạo của chúng tôi tuyên bố và đảm bảo đạt được mục tiêu đó”.

Nhà ngoại giao Nga cho biết thêm: "Nếu Tổng thống Ukraine Zelensky và các quan chức của ông ấy không sẵn sàng đàm phán, nếu những người đứng sau ông ấy tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, hay đúng hơn, bơm vũ khí cho Ukraine một cách ồ ạt, thì đó là lựa chọn của họ, thật đáng buồn, nhưng chúng tôi không thể rút lui”.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Ukraine đã tạm dừng các cuộc đàm phán hòa bình với Nga theo yêu cầu của Mỹ trong khi Moscow luôn chuẩn bị sẵn sàng cho đàm phán. Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg, bà Maria Zakharova cho biết: “Các cuộc đàm phán đã bị đóng băng, bị đình trệ, bị đổ vỡ. Hãy để họ (Ukraine) tự nói họ đã làm gì với những cuộc đàm phán. Chúng tôi biết rất rõ điều đó bởi chúng tôi đã nhận được thông tin răng đó là yêu cầu mà phía Mỹ đưa ra”.

Theo bà Maria Zakharova, Ukraine vẫn im lặng trước phản ứng của Nga về đề xuất mà Ukraine đưa ra nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại nước này. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chiến ác liệt ở Donbass khiến nhiều nước phải xét lại đầu tư cho pháo binh
Cuộc chiến ác liệt ở Donbass khiến nhiều nước phải xét lại đầu tư cho pháo binh

VOV.VN - Cuộc chiến pháo binh giữa Nga và Ukraine tại khu vực Donbass đang diễn ra rất dữ dội và điều này khiến nhiều quốc gia khác phải xem xét lại việc đầu tư cho thiết giáp và pháo binh.

Cuộc chiến ác liệt ở Donbass khiến nhiều nước phải xét lại đầu tư cho pháo binh

Cuộc chiến ác liệt ở Donbass khiến nhiều nước phải xét lại đầu tư cho pháo binh

VOV.VN - Cuộc chiến pháo binh giữa Nga và Ukraine tại khu vực Donbass đang diễn ra rất dữ dội và điều này khiến nhiều quốc gia khác phải xem xét lại việc đầu tư cho thiết giáp và pháo binh.

Nga yêu cầu các binh sỹ Ukraine tại Sievierodonetsk hạ vũ khí
Nga yêu cầu các binh sỹ Ukraine tại Sievierodonetsk hạ vũ khí

VOV.VN - Nga đã yêu cầu các binh sỹ Ukraine đang cố thủ trong một nhà máy hóa chất ở thành phố Sievierodonetsk hạ vũ khí đầu hàng vào sáng sớm nay (15/6).

Nga yêu cầu các binh sỹ Ukraine tại Sievierodonetsk hạ vũ khí

Nga yêu cầu các binh sỹ Ukraine tại Sievierodonetsk hạ vũ khí

VOV.VN - Nga đã yêu cầu các binh sỹ Ukraine đang cố thủ trong một nhà máy hóa chất ở thành phố Sievierodonetsk hạ vũ khí đầu hàng vào sáng sớm nay (15/6).

Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa dẫn đường hạng nặng
Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa dẫn đường hạng nặng

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về Chính sách Colin Kahl ngày 14/6 tiết lộ, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine các tên lửa dẫn đường hạng nặng có tầm bắn 70km để sử dụng cùng với  Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao (HIMARS).

Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa dẫn đường hạng nặng

Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa dẫn đường hạng nặng

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về Chính sách Colin Kahl ngày 14/6 tiết lộ, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine các tên lửa dẫn đường hạng nặng có tầm bắn 70km để sử dụng cùng với  Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao (HIMARS).

Nga cắt giảm 40% lưu lượng khí đốt qua Nord Stream đến châu Âu
Nga cắt giảm 40% lưu lượng khí đốt qua Nord Stream đến châu Âu

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 14/6 thông báo rằng họ sẽ giảm lượng khí đốt chuyển giao qua đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) sau khi công ty Siemens của Đức không đưa các thiết bị bơm khí đốt trở lại trạm bơm đúng hạn

Nga cắt giảm 40% lưu lượng khí đốt qua Nord Stream đến châu Âu

Nga cắt giảm 40% lưu lượng khí đốt qua Nord Stream đến châu Âu

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 14/6 thông báo rằng họ sẽ giảm lượng khí đốt chuyển giao qua đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) sau khi công ty Siemens của Đức không đưa các thiết bị bơm khí đốt trở lại trạm bơm đúng hạn