Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc: Kẻ địch của Mỹ là Covid-19 chứ không phải Trung Quốc

VOV.VN - Phát biểu tại tọa đàm “Quan hệ Trung-Mỹ thời đại mới” do Nhật báo Trung Quốc tổ chức hôm 28/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lạc Ngọc Thành khẳng định, hai nước đang đứng trước cơ hội để định hình lại mối quan hệ giữa hai bên, đồng thời nhấn mạnh kẻ địch của Mỹ là Covid-19 chứ không phải là Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành cho biết, năm 2020 thế giới đã trải qua một năm đầy bất ổn, dịch Covid-19 xuất hiện một cách bất ngờ đã đặt ra hàng loạt các thách thức mà loài người chưa từng phải đối mặt, quan hệ Trung-Mỹ cũng rơi vào cục diện “xấu nhất” trong hơn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, năm 2021, cùng với chính phủ mới của Mỹ, ông Lạc Ngọc Thành hy vọng Trung-Mỹ sẽ “tống cựu nghênh tân”, đón đợi những điều tốt đẹp trong quan hệ hai bên.

Ông Lạc Ngọc Thành cho rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden không phải là người xa lạ đối với Trung Quốc, khi đã từng 4 lần đến thăm nước này. Trong bài phát biểu nhậm chức vừa qua, ông Biden cũng nhấn mạnh “nước Mỹ cần đoàn kết, không chia rẽ”, theo ông Lạc Ngọc Thành đây cũng chính là thái độ và tinh thần đúng đắn mà hai bên cần có để xử lý quan hệ Trung-Mỹ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, kẻ địch của nước Mỹ là Covid-19 chứ không phải là Trung Quốc. Những hạn chế trong chính sách đối với Trung Quốc của chính quyền Tổng thổng Donald Trump đã cho chúng ta thấy, đối mặt với những thách thức chung của nhân loại như dịch Covid-19, thì Trung-Mỹ với tư cách là hai nước lớn của thế giới cần phải coi nhau là bạn bè, hỗ trợ giúp đỡ nhau chứ không phải là cạnh tranh hay kiềm chế nhau.

Ông Lạc Ngọc Thành nhấn mạnh, trong bức điện chúc mừng ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã nêu rõ, thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ phát triển lành mạnh ổn định không chỉ phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, mà còn là kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế. Chủ tịch Trung Quốc hy vọng hai nước sẽ tuân thủ tinh thần không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng, tập trung vào hợp tác, kiểm soát bất đồng, thúc đẩy mối quan hệ Trung-Mỹ phát triển lành mạnh ổn định và tiến về phía trước, chung tay cùng các quốc gia và cộng đồng quốc tế đẩy mạnh sự nghiệp cao cả vì hòa bình và phát triển thế giới.

Trên cơ sở những phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc, ông Lạc Ngọc Thành cũng đưa ra 4 kỳ vọng đối với quan hệ Trung-Mỹ trong thời gian tới bao gồm: tôn trọng lẫn nhau, sớm đưa quan hệ hai bên quay trở lại quỹ đạo đúng đắn, khôi phục lại hợp tác và cùng có trách nhiệm. Ông Lạc Ngọc Thành khẳng định, chỉ cần Trung-Mỹ có quyết tâm hợp tác, mọi việc đều có thể thực hiện được.

Như vậy chỉ trong thời gian ngắn, các quan chức cấp cao của Trung Quốc liên tục truyền tải nhiều thông điệp về phía Mỹ với mong muốn chính quyền của Tổng thống Biden nhìn nhận đúng đắn mối quan hệ Trung-Mỹ. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (2/1) cho rằng, quan hệ Trung-Mỹ đang đứng trước “ngã tư đường mới”, đồng thời kêu gọi chính quyền mới của Mỹ lý tính trở lại, tái khởi động các cuộc đối thoại, nhằm đưa quan hệ hai bên trở về quỹ đạo đúng đắn và quay lại hợp tác với nhau. Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải trong bài phát biểu mới nhất hôm 27/1 tại Washington cũng cho rằng, việc Mỹ xem Trung Quốc là đối thủ chiến lược là đánh giá sai lầm và điều này có thể dẫn đến những sai lầm lớn về mặt chiến lược khi hoạch định chính sách.

Theo các chuyên gia, học giả Trung Quốc, quan hệ Trung-Mỹ dưới thời Tổng thống Biden nhiều khả năng sẽ dễ thở hơn so với thời Tổng thống Trump, mặc dù còn tồn tại cạnh tranh tuy nhiên nhu cầu hợp tác trong hàng loạt các vấn đề sẽ là động lực kéo hai bên quay trở lại.

Ông Kim Xán Vinh – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế thuộc Đại học nhân dân Trung Quốc đánh giá, ê kíp của ông Biden có một số người mong muốn khôi phục đối thoại với Trung Quốc, đây là điểm khác biệt với chính quyền ông Trăm khi đã cắt đứt tất cả các kênh đối thoại cấp cao giữa hai nước. Trên thực tế, thì nhận định của chuyên gia học giả Trung Quốc là tương đối chính xác, khi mới đây Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken đã khẳng định, Mỹ - Trung là mối quan hệ quan trọng nhất, đồng thời bày tỏ mong muốn Mỹ - Trung sẽ tăng cường phối hợp trong nhiều lĩnh vực trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động lực giúp Trung Quốc ôm hy vọng “soán ngôi” Mỹ ?
Động lực giúp Trung Quốc ôm hy vọng “soán ngôi” Mỹ ?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc có thể vượt Mỹ vào cuối thập kỷ này, sớm hơn nhiều năm so với dự kiến.

Động lực giúp Trung Quốc ôm hy vọng “soán ngôi” Mỹ ?

Động lực giúp Trung Quốc ôm hy vọng “soán ngôi” Mỹ ?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc có thể vượt Mỹ vào cuối thập kỷ này, sớm hơn nhiều năm so với dự kiến.

“Mỹ xem Trung Quốc như đối thủ chiến lược và kẻ thù giả tưởng"
“Mỹ xem Trung Quốc như đối thủ chiến lược và kẻ thù giả tưởng"

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải trong bài phát biểu mới nhất hôm 27/1 tại Washington cho rằng, việc Mỹ xem Trung Quốc là đổi thủ chiến lược là đánh giá sai lầm và điều này có thể dẫn đến những sai lầm lớn về mặt chiến lược khi hoạch định chính sách.

“Mỹ xem Trung Quốc như đối thủ chiến lược và kẻ thù giả tưởng"

“Mỹ xem Trung Quốc như đối thủ chiến lược và kẻ thù giả tưởng"

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải trong bài phát biểu mới nhất hôm 27/1 tại Washington cho rằng, việc Mỹ xem Trung Quốc là đổi thủ chiến lược là đánh giá sai lầm và điều này có thể dẫn đến những sai lầm lớn về mặt chiến lược khi hoạch định chính sách.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ từ bỏ chính sách “vừa đấm vừa xoa”
Trung Quốc yêu cầu Mỹ từ bỏ chính sách “vừa đấm vừa xoa”

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ về vấn đề biến đổi khí hậu, tuy nhiên cũng yêu cầu Mỹ từ bỏ chính sách “vừa đấm vừa xoa” đối với Trung Quốc.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ từ bỏ chính sách “vừa đấm vừa xoa”

Trung Quốc yêu cầu Mỹ từ bỏ chính sách “vừa đấm vừa xoa”

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ về vấn đề biến đổi khí hậu, tuy nhiên cũng yêu cầu Mỹ từ bỏ chính sách “vừa đấm vừa xoa” đối với Trung Quốc.

Chưa có dấu hiệu Tổng thống Mỹ Biden sẽ mặn nồng với Trung Quốc
Chưa có dấu hiệu Tổng thống Mỹ Biden sẽ mặn nồng với Trung Quốc

VOV.VN - Tân chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Biden đã sớm gửi đi các tín hiệu cứng rắn trong vấn đề Đài Loan, Duy Ngô Nhĩ, và trước lệnh trừng phạt của Trung Quốc đối với các quan chức Mỹ thời Tổng thống Trump.

Chưa có dấu hiệu Tổng thống Mỹ Biden sẽ mặn nồng với Trung Quốc

Chưa có dấu hiệu Tổng thống Mỹ Biden sẽ mặn nồng với Trung Quốc

VOV.VN - Tân chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Biden đã sớm gửi đi các tín hiệu cứng rắn trong vấn đề Đài Loan, Duy Ngô Nhĩ, và trước lệnh trừng phạt của Trung Quốc đối với các quan chức Mỹ thời Tổng thống Trump.

Mỹ dưới thời Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém thời Trump?
Mỹ dưới thời Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém thời Trump?

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Mỹ trong tương lai dưới thời của ông Joe Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém chính quyền Donald Trump hiện nay.

Mỹ dưới thời Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém thời Trump?

Mỹ dưới thời Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém thời Trump?

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Mỹ trong tương lai dưới thời của ông Joe Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém chính quyền Donald Trump hiện nay.

Lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ vô tình thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc và Nga?
Lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ vô tình thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc và Nga?

VOV.VN - Việc Mỹ duy trì chiến dịch gây sức ép tối đa lên Iran và Venezuela có thể khiến hai nước thêm động lực trong việc tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc.

Lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ vô tình thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc và Nga?

Lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ vô tình thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc và Nga?

VOV.VN - Việc Mỹ duy trì chiến dịch gây sức ép tối đa lên Iran và Venezuela có thể khiến hai nước thêm động lực trong việc tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc.

Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2
Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2

VOV.VN - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cảnh báo rằng Trung Quốc tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Ông này công khai nói về việc Trung Quốc gây ảnh hưởng lên giới lập pháp Mỹ và chính quyền Mỹ tương lai...

Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2

Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2

VOV.VN - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cảnh báo rằng Trung Quốc tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Ông này công khai nói về việc Trung Quốc gây ảnh hưởng lên giới lập pháp Mỹ và chính quyền Mỹ tương lai...