Thủ tướng Ai Cập biện minh quyết định giải tán biểu tình

VOV.VN - Ông này đã cám ơn lực lượng cảnh sát đã hành động với sự kiềm chế cao.

Thủ tướng lâm thời Ai Cập Hazem el-Beblawi hôm 14/8 lên tiếng bảo vệ quyết định giải tán các lán trại biểu tình tại thủ đô Cairo, cho rằng chính phủ phải “khôi phục an ninh”.

Liên Hợp Quốc và nhiều nước đã lên án mạnh mẽ hành động giải tán người biểu tình ủng hộ tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi của lực lượng an ninh Ai Cập.

Phát biểu trên truyền hình, ông Beblawi nói rằng, đó là một quyết định khó khăn và bày tỏ làm tiếc về việc đã xảy ra thương vong lớn trong quá trình giải tán biểu tình.


Lực lượng an ninh  giải tán biểu tình tại Quảng trường Rabaa Adawiya (ảnh: Immiller)

Ông Beblawi cho biết, cảnh sát được yêu cầu không sử dụng vũ lực để giải tán người biểu tình.

“Đương nhiên khi chúng tôi can thiệp, chúng tôi yêu cầu hành động với sự kiểm chế cao nhất,” ông Beblawi nói. “Nhân đây, tôi cám ơn lực lượng cảnh sát bởi họ đã xử lý vụ việc với sự kiềm chế tối đa. Quá trình giải tán biểu tình có sự chứng kiến của các nhà quan sát nhân quyền và tất cả đều công khai. Trong quá trình giải tán biểu tình, đã xuất hiện vũ khí, đạn dược và các công cụ bất hợp pháp khác”.

Ông Beblawi cũng cho biết, việc chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp là do nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay và cam kết sẽ sớm dỡ bỏ khi tình hình ổn định trở lại.

Hiện có những thông tin khác nhau về con số thương vong trong các vụ bạo lực hôm 14/8. Chính phủ Ai Cập cho biết, đã có 235 dân thường và 43 cảnh sát bị thiệt mạng. Còn theo tổ chức Anh em Hồi giáo, hơn 2.000 người chết trong các vụ bạo lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập ban bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh giới nghiêm
Ai Cập ban bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh giới nghiêm

VOV.VN - Thông báo của Chính phủ Ai Cập nêu rõ, mọi hành động vi phạm lệnh giới nghiêm sẽ bị nghiêm trị bằng pháp luật.

Ai Cập ban bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh giới nghiêm

Ai Cập ban bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh giới nghiêm

VOV.VN - Thông báo của Chính phủ Ai Cập nêu rõ, mọi hành động vi phạm lệnh giới nghiêm sẽ bị nghiêm trị bằng pháp luật.

Cảnh sát Ai Cập trấn áp biểu tình, 120 người thiệt mạng
Cảnh sát Ai Cập trấn áp biểu tình, 120 người thiệt mạng

VOV.VN -Lực lượng an ninh Ai Cập sử dụng đạn hơi cay và xe ủi để giải tán 2 khu trại của người biểu tình.

Cảnh sát Ai Cập trấn áp biểu tình, 120 người thiệt mạng

Cảnh sát Ai Cập trấn áp biểu tình, 120 người thiệt mạng

VOV.VN -Lực lượng an ninh Ai Cập sử dụng đạn hơi cay và xe ủi để giải tán 2 khu trại của người biểu tình.

Anh em Hồi giáo tố cảnh sát Ai Cập đàn áp người biểu tình
Anh em Hồi giáo tố cảnh sát Ai Cập đàn áp người biểu tình

VOV.VN - Tổ chức Anh em Hồi giáo cáo buộc cảnh sát đã mạnh tay khiến 30 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình ngày 13/8.

Anh em Hồi giáo tố cảnh sát Ai Cập đàn áp người biểu tình

Anh em Hồi giáo tố cảnh sát Ai Cập đàn áp người biểu tình

VOV.VN - Tổ chức Anh em Hồi giáo cáo buộc cảnh sát đã mạnh tay khiến 30 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình ngày 13/8.

Đức kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Ai Cập
Đức kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Ai Cập

VOV.VN -Theo Tổ chức Anh em Hồi giáo, lực lượng an ninh đã đàn áp mạnh tay người biểu tình, làm 30 người thiệt mạng ngày 14/8.

Đức kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Ai Cập

Đức kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Ai Cập

VOV.VN -Theo Tổ chức Anh em Hồi giáo, lực lượng an ninh đã đàn áp mạnh tay người biểu tình, làm 30 người thiệt mạng ngày 14/8.

Liên Hợp Quốc lên án bạo lực gây thương vong lớn tại Ai Cập
Liên Hợp Quốc lên án bạo lực gây thương vong lớn tại Ai Cập

VOV.VN - Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các bên tại Ai Cập xem xét lại hành động của mình nhằm ngăn chặn tình trạng đổ máu.  

Liên Hợp Quốc lên án bạo lực gây thương vong lớn tại Ai Cập

Liên Hợp Quốc lên án bạo lực gây thương vong lớn tại Ai Cập

VOV.VN - Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các bên tại Ai Cập xem xét lại hành động của mình nhằm ngăn chặn tình trạng đổ máu.