Thủ tướng Anh bất ngờ thăm Ukraine lần thứ 2

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 17/6 bất ngờ có chuyến thăm thứ hai tới thủ đô Kiev và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Johnson đã hủy vào phút chót chuyến đi được lên kế hoạch từ trước tới Doncaster, nơi ông dự kiến có bài phát biểu trước các nghị sỹ đảng Bảo thủ và các lãnh đạo hội đồng địa phương miền Bắc nước Anh.

Đây là chuyến thăm thứ 2 của Thủ tướng Anh tới Ukraine kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Chuyến thăm diễn ra chỉ một ngày sau khi lãnh đạo 3 nước hàng đầu châu Âu gồm Pháp, Đức và Italy có chuyến thăm mang tính biểu tượng tới Kiev.

Tại Kiev, ông Johnson đã gặp Tổng thống Ukraine, trong đó cam kết cung cấp cho Ukraine “sự chống chịu chiến lược” trước Nga, đồng thời nhấn mạnh Anh sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.

Ông Johnson cũng khẳng định sẽ làm việc với Kiev để nối lại xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã thông báo về chuyến thăm của Thủ tướng Anh tới Kiev trên kênh Telegram: “Thời gian xung đột bùng phát cho tới nay đã chứng minh sự ủng hộ của Anh đối với Ukraine là mạnh mẽ và kiên định. Chúng tôi rất vui được tiếp đón ông Boris Johnson tại Kiev một lần nữa”.

Tuyên bố được đăng tải cùng một số bức ảnh về chuyến thăm.

“Đây là chuyến thăm thứ 2 của ông Boris Johnson kể từ khi xung đột bùng phát trên đất nước chúng tôi. Chúng tôi có quan điểm chung về việc hướng tới chiến thắng của Ukraine. Tôi rất vui vì sự ủng hộ mạnh mẽ này”, ông Zelensky cho biết thêm.

Reuters dẫn lời người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết một số nội dung được thảo luận giữa 2 nhà lãnh đạo bao gồm cung cấp vũ khí hạng nặng, các hệ thống phòng không và tiếp tục hỗ trợ kinh tế cho Ukraine./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 17/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Lãnh đạo Châu Âu ủng hộ trao tư cách ứng viên EU cho Ukraine và binh sỹ Mỹ tình nguyện thứ 3 bị mất tích tại Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo châu Âu “ồ ạt” thăm Kiev, EU bàn chuyện kết nạp Ukraine
Lãnh đạo châu Âu “ồ ạt” thăm Kiev, EU bàn chuyện kết nạp Ukraine

VOV.VN - Giới chức Ukraine và một số nhà lãnh đạo EU lập luận rằng, Kiev cần được trao tư cách ứng cử viên trong thời gian sớm nhất có thể, giữa xung đột quân sự hiện nay với Nga.

Lãnh đạo châu Âu “ồ ạt” thăm Kiev, EU bàn chuyện kết nạp Ukraine

Lãnh đạo châu Âu “ồ ạt” thăm Kiev, EU bàn chuyện kết nạp Ukraine

VOV.VN - Giới chức Ukraine và một số nhà lãnh đạo EU lập luận rằng, Kiev cần được trao tư cách ứng cử viên trong thời gian sớm nhất có thể, giữa xung đột quân sự hiện nay với Nga.

Lãnh đạo Pháp, Đức và Italy cùng đi tàu tới Kiev
Lãnh đạo Pháp, Đức và Italy cùng đi tàu tới Kiev

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Italy Mario Draghi đã tới thủ đô Kiev của Ukraine bằng tàu hỏa sáng 16/6.

Lãnh đạo Pháp, Đức và Italy cùng đi tàu tới Kiev

Lãnh đạo Pháp, Đức và Italy cùng đi tàu tới Kiev

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Italy Mario Draghi đã tới thủ đô Kiev của Ukraine bằng tàu hỏa sáng 16/6.

Thủ tướng Anh bất ngờ tới Kiev gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine
Thủ tướng Anh bất ngờ tới Kiev gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Theo Đại sứ quán Ukraine tại Anh, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tới Kiev và gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thủ tướng Anh bất ngờ tới Kiev gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine

Thủ tướng Anh bất ngờ tới Kiev gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Theo Đại sứ quán Ukraine tại Anh, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tới Kiev và gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.