Thủ tướng Anh không từ bỏ nỗ lực đàm phán với Công đảng đối lập

VOV.VN - Thủ tướng May cho rằng, Công đảng đối lập, cũng như Cơ quan lập pháp Anh cần phải lắng nghe ý kiến của cử tri và đưa tiến trình Brexit thành công.

Thủ tướng Anh Theresa May hôm 8/5 khẳng định, Chính phủ nước này vẫn đang nỗ lực đàm phán với Công đảng đối lập nhằm đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được tại Nghị viện.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Financial Times.

Thỏa thuận “chia tay” mà Thủ tướng Theresa May đạt được với Liên minh châu Âu hồi cuối năm ngoái sau nhiều tháng đàm phán khó khăn đã 2 lần bị Nghị viện Anh bác bỏ. Theo vị nữ lãnh đạo Anh, Công đảng đối lập, cũng như Cơ quan lập pháp Anh cần phải lắng nghe ý kiến của cử tri và đưa tiến trình Brexit đi tới thành công:

“Chúng tôi đang có các cuộc thảo luận thực sự với Công đảng. Tôi nghĩ rằng công chúng đã gửi đi một thông điệp rõ ràng tới Nghị viện rằng, họ muốn chúng ta tiếp tục tiến trình Brexit và tôi nghĩ là những gì mà chúng tôi làm hiện nay là đúng đắn. Chúng tôi đang làm việc về một thỏa thuận có thể nhận được ủng hộ của đa số tại Nghị viện. Nếu các nghị sĩ muốn tiếp tục Brexit thì tại sao lại không thông qua thỏa thuận ngay từ đầu”, bà Theresa May nói.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, trước đó cùng ngày, nhà báo chuyên theo dõi chính trị của Kênh truyền hình ITV Robert Peston nhận định, các cuộc thảo luận giữa Chính phủ Anh và Công đảng đối lập về tiến trình Anh rời Liên minh châu Âu (EU) đang bên bờ vực sụp đổ. Dẫn lời nhiều nhà đàm phán, ông Robert Peston cho biết, không có bất kỳ đột phá nào đạt được và kết quả cuộc đàm phán sắp được công bố.

Các cuộc thảo luận giữa Chính phủ Anh và Công đảng bắt đầu từ đầu tháng 4/2019, trong nỗ lực tìm kiếm một sự thỏa hiệp thúc đẩy Nghị viện Anh thông qua thỏa thận chia tay với Liên minh châu Âu. Văn kiện đã 3 lần bị bác bỏ tại cơ quan lập pháp Anh. Uy tín đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May và Công đảng đối lập đều giảm sút do bế tắc liên quan đến tiến trình Brexit, được phản ánh qua kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử hội đồng địa phương xứ England vừa qua. Đảng Bảo thủ đã để mất 359 vị trí trong hội đồng địa phương tại đây, trong khi đó Công đảng để mất 74 vị trí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Brexit tiếp tục khiến nước Anh tiến thoái lưỡng nan
Brexit tiếp tục khiến nước Anh tiến thoái lưỡng nan

VOV.VN - Nước Anh vẫn bế tắc trong các vấn đề liên quan đến Brexit trong khi đảng Bảo thủ và Công đảng đánh mất ưu thế tại địa phương vốn là "sân nhà" của mình.

Brexit tiếp tục khiến nước Anh tiến thoái lưỡng nan

Brexit tiếp tục khiến nước Anh tiến thoái lưỡng nan

VOV.VN - Nước Anh vẫn bế tắc trong các vấn đề liên quan đến Brexit trong khi đảng Bảo thủ và Công đảng đánh mất ưu thế tại địa phương vốn là "sân nhà" của mình.

Chính phủ Anh có thiện chí thay đổi lập trường về Brexit
Chính phủ Anh có thiện chí thay đổi lập trường về Brexit

VOV.VN - Chính phủ Anh vừa tỏ rõ thiện chí sẵn sàng tìm kiếm những thay đổi đối với lập trường về Brexit (nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu).

Chính phủ Anh có thiện chí thay đổi lập trường về Brexit

Chính phủ Anh có thiện chí thay đổi lập trường về Brexit

VOV.VN - Chính phủ Anh vừa tỏ rõ thiện chí sẵn sàng tìm kiếm những thay đổi đối với lập trường về Brexit (nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu).

Chính phủ Anh và Công đảng đối lập sắp đạt thỏa thuận về Brexit
Chính phủ Anh và Công đảng đối lập sắp đạt thỏa thuận về Brexit

VOV.VN - Cuộc đàm phán giữa Công đảng và chính phủ Anh hiện đang rất tích cực và hai bên đã thảo luận nhiều nội dung chi tiết

Chính phủ Anh và Công đảng đối lập sắp đạt thỏa thuận về Brexit

Chính phủ Anh và Công đảng đối lập sắp đạt thỏa thuận về Brexit

VOV.VN - Cuộc đàm phán giữa Công đảng và chính phủ Anh hiện đang rất tích cực và hai bên đã thảo luận nhiều nội dung chi tiết

Anh cần chấm dứt sự “không chắc chắn của Brexit” sớm nhất có thể
Anh cần chấm dứt sự “không chắc chắn của Brexit” sớm nhất có thể

VOV.VN - Thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May với Liên minh châu Âu đã bị Quốc hội bác bỏ 3 lần, buộc bà May phải đối thoại với Công đảng.

Anh cần chấm dứt sự “không chắc chắn của Brexit” sớm nhất có thể

Anh cần chấm dứt sự “không chắc chắn của Brexit” sớm nhất có thể

VOV.VN - Thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May với Liên minh châu Âu đã bị Quốc hội bác bỏ 3 lần, buộc bà May phải đối thoại với Công đảng.