Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tại vị ít nhất cho đến năm 2020?

VOV.VN - Có nguồn tin cho rằng bà May sẽ giữ chức Thủ tướng Anh ít nhất là cho tới năm 2020 và thậm chí có thể ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.

Bộ trưởng Giao thông Anh Chris Grayling, một trong những thành viên thân cận nhất trong Nội các của Thủ tướng Theresa May mới đây đưa ra dự báo, bà May sẽ giữ chức Thủ tướng ít nhất cho tới năm 2020 và thậm chí có thể ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: AFP.

Trước những đồn đoán về sự đấu đá trong Nội các, trả lời phỏng vấn tờ Daily Telegraph số ra hôm qua (22/7), Bộ trưởng Grayling bày tỏ tin tưởng bà Theresa May sẽ tiếp tục làm Thủ tướng một khi tiến trình đàm phán Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) hoàn tất vào tháng 3/2019 vì bà vẫn được sự ủng hộ đa số trong đảng Bảo thủ.

Bộ trưởng Chris Grayling là người đứng đầu chiến dịch tranh cử của bà May trong cuộc bầu cử của đảng Bảo thủ cầm quyền năm 2016.

Quyền lực của nữ Thủ tướng Theresa May bị suy yếu sau khi bà để mất thế đa số tại Quốc hội trong cuộc bầu cử hồi tháng 6 vừa qua. Tuy vậy bà tuyên bố sẽ ở lại chức vụ Thủ tướng và các thành viên cấp cao của đảng Bảo thủ cũng tuyên bố chưa cần thiết phải mở cuộc đua tranh ghế chủ tịch đảng hay tiến hành cuộc bầu cử mới.

Tuy nhiên, điều đó vẫn không làm giảm những đồn đoán rằng có sự đấu đá quyền lực giữa các Bộ trưởng với hy vọng có thể thay thế bà Theresa May./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Anh Theresa May trình bày chiến lược đàm phán Brexit
Thủ tướng Anh Theresa May trình bày chiến lược đàm phán Brexit

VOV.VN - Nội dung được quan tâm nhất chính là số phận và quyền lợi của công dân châu Âu tại Anh và công dân Anh tại các nước EU.

Thủ tướng Anh Theresa May trình bày chiến lược đàm phán Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May trình bày chiến lược đàm phán Brexit

VOV.VN - Nội dung được quan tâm nhất chính là số phận và quyền lợi của công dân châu Âu tại Anh và công dân Anh tại các nước EU.

Thủ tướng Theresa May kêu gọi sự ổn định cho nước Anh
Thủ tướng Theresa May kêu gọi sự ổn định cho nước Anh

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May ngày 9/6 đã lên tiếng kêu gọi sự ổn định cho nước Anh trong bối cảnh, kết quả bầu cử Anh đang dần được công bố.

Thủ tướng Theresa May kêu gọi sự ổn định cho nước Anh

Thủ tướng Theresa May kêu gọi sự ổn định cho nước Anh

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May ngày 9/6 đã lên tiếng kêu gọi sự ổn định cho nước Anh trong bối cảnh, kết quả bầu cử Anh đang dần được công bố.

Bầu cử Quốc hội Anh: “Canh bạc” thất bại của Thủ tướng Theresa May
Bầu cử Quốc hội Anh: “Canh bạc” thất bại của Thủ tướng Theresa May

VOV.VN - Không những không giành thêm ghế như mục tiêu ban đầu, Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May còn đánh mất đa số tuyệt đối tại Hạ viện Anh.

Bầu cử Quốc hội Anh: “Canh bạc” thất bại của Thủ tướng Theresa May

Bầu cử Quốc hội Anh: “Canh bạc” thất bại của Thủ tướng Theresa May

VOV.VN - Không những không giành thêm ghế như mục tiêu ban đầu, Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May còn đánh mất đa số tuyệt đối tại Hạ viện Anh.

Thủ tướng Anh Theresa May thông báo thành lập chính phủ mới
Thủ tướng Anh Theresa May thông báo thành lập chính phủ mới

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May thông báo sẽ thành lập chính phủ mới để ổn định chính trị và dẫn dắt nước Anh đạt được một thỏa thuận Brexit thành công.

Thủ tướng Anh Theresa May thông báo thành lập chính phủ mới

Thủ tướng Anh Theresa May thông báo thành lập chính phủ mới

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May thông báo sẽ thành lập chính phủ mới để ổn định chính trị và dẫn dắt nước Anh đạt được một thỏa thuận Brexit thành công.

Thủ tướng Anh Theresa May cam kết điều tra kỹ vụ cháy tòa tháp London
Thủ tướng Anh Theresa May cam kết điều tra kỹ vụ cháy tòa tháp London

VOV.VN - Vụ cháy khiến 12 người thiệt mạng, 78 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong đó 18 trường hợp bị thương rất nặng.

Thủ tướng Anh Theresa May cam kết điều tra kỹ vụ cháy tòa tháp London

Thủ tướng Anh Theresa May cam kết điều tra kỹ vụ cháy tòa tháp London

VOV.VN - Vụ cháy khiến 12 người thiệt mạng, 78 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong đó 18 trường hợp bị thương rất nặng.