Thủ tướng Anh thuyết phục châu Âu thay đổi quan điểm Brexit

VOV.VN - Thủ đô Berlin của Đức là điểm đến đầu tiên của Thủ tướng Anh Boris Johnson trong chuyến công du châu Âu.

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày hôm nay (21/8), đặt chân đến Đức, thực hiện chuyến công du đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Anh nhằm thuyết phục các nước châu Âu thay đổi quan điểm về Brexit.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: BBC.

Thủ đô Berlin của Đức là điểm đến đầu tiên của Thủ tướng Anh Boris Johnson trong chuyến công du châu Âu. Tiếp đến, ngày 22/8, ông Johnson sẽ đến Pháp hội kiến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước khi tham dự hội nghị Thượng đỉnh G7 cuối tuần này tại thành phố Biarritz, miền Nam nước Pháp, cùng lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Italy và Canada.

Theo lịch trình, vào 18h chiều 21/8 (theo giờ Berlin), ông Boris Johnson sẽ được Thủ tướng Đức Angela Merkel đón tiếp trong một lễ duyệt binh. Hai nhà lãnh đạo Đức-Anh sau đó sẽ hội đàm với chủ đề chính là hồ sơ Brexit.

Chuyến thăm của ông Boris Johnson đến Đức nhận sự đón tiếp lạnh nhạt và cứng rắn của chính giới cũng như truyền thông Đức. Nhật báo Bild có số lượng phát hành lớn nhất tại Đức miêu tả ông Boris Johnson là một kẻ “thất bại”, trong khi các đồng minh chính trị của bà Angela Merkel liên tiếp cảnh báo ông Johnson không nên hy vọng nước Đức sẽ nhượng bộ. Bộ trưởng phụ trách châu Âu của Đức Michael Roth tuyên bố, vấn đề về hoà bình tại Bắc Ireland và tính toàn vẹn của khối thị trường chung là những chủ đề không thể thương lượng.

Trong khi đó, Norbert Rottgen, thành viên đảng CDU của bà Merkel và đứng đầu Uỷ ban đối ngoại Nghị viện liên bang Đức, nhận xét bức thư dài 4 trang mà ông Boris Johnson gửi cho Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk hôm 19/8 là không nghiêm túc và không phải là các đề xuất có tính xây dựng.

Theo giới phân tích, việc chính giới và truyền thông Đức thể hiện quan điểm chống đối rõ rệt với ông Boris Johnson sẽ gây sức ép lớn đến cách tiếp cận của Thủ tướng Đức Angela Merkel, người vốn có xu hướng mềm dẻo hơn trong quan hệ với Anh. Hôm 20/8, trước chuyến thăm của ông Johnson, bà Merkel vẫn để ngỏ lối thoát cho phía Anh khi tuyên bố sẵn sàng thảo luận một “phương án hợp lý” cho vấn đề biên giới Bắc Ireland, dù không công khai ủng hộ việc đàm phán lại về điều khoản backstop.

Nước Đức hiện cũng đã chuẩn bị kỹ cho kịch bản Brexit không thoả thuận mà chính phủ Anh đe doạ. Trong vài tháng qua, chính phủ Đức đã thông qua trên 50 bộ luật và các quy định tạm thời nhằm xử lý các tình huống phát sinh trong kịch bản Brexit không thảo thuận vào ngày 31/10/2019, trong đó chủ yếu liên quan đến vấn đề tư cách pháp lý của các công dân Anh đang sinh sống tại Đức và công dân Đức sinh sống tại Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Anh tin EU sẽ nhượng bộ về Brexit
Thủ tướng Anh tin EU sẽ nhượng bộ về Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh tin các nước Pháp và Đức sẽ phải thay đổi quan điểm và đưa ra nhượng bộ về Brexit nhằm tránh việc nước Anh rời EU vào ngày 31/10/2019.

Thủ tướng Anh tin EU sẽ nhượng bộ về Brexit

Thủ tướng Anh tin EU sẽ nhượng bộ về Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh tin các nước Pháp và Đức sẽ phải thay đổi quan điểm và đưa ra nhượng bộ về Brexit nhằm tránh việc nước Anh rời EU vào ngày 31/10/2019.

Anh sẽ chấm dứt ước Hiệp ước Schengen nếu Brexit “không thỏa thuận”
Anh sẽ chấm dứt ước Hiệp ước Schengen nếu Brexit “không thỏa thuận”

VOV.VN - Anh cho biết ngày 19/8 sẽ chấm dứt ngay lập tức Hiệp ước Schengen về tự do đi lại trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận với EU về Brexit.

Anh sẽ chấm dứt ước Hiệp ước Schengen nếu Brexit “không thỏa thuận”

Anh sẽ chấm dứt ước Hiệp ước Schengen nếu Brexit “không thỏa thuận”

VOV.VN - Anh cho biết ngày 19/8 sẽ chấm dứt ngay lập tức Hiệp ước Schengen về tự do đi lại trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận với EU về Brexit.

Thủ tướng Anh thăm Pháp và Đức:Sứ mệnh thuyết phục EU thỏa hiệp Brexit
Thủ tướng Anh thăm Pháp và Đức:Sứ mệnh thuyết phục EU thỏa hiệp Brexit

VOV.VN - Trong bức thư gửi lãnh đạo các nước EU, Thủ tướng Anh đã đề nghị xóa bỏ kế hoạch "chốt chặn" tại Bắc Ireland và đưa ra những điều khoản mới về Brexit.

Thủ tướng Anh thăm Pháp và Đức:Sứ mệnh thuyết phục EU thỏa hiệp Brexit

Thủ tướng Anh thăm Pháp và Đức:Sứ mệnh thuyết phục EU thỏa hiệp Brexit

VOV.VN - Trong bức thư gửi lãnh đạo các nước EU, Thủ tướng Anh đã đề nghị xóa bỏ kế hoạch "chốt chặn" tại Bắc Ireland và đưa ra những điều khoản mới về Brexit.