Thủ tướng Anh yêu cầu duy trì tình trạng cảnh giác cao độ trước nguy cơ bạo loạn

VOV.VN - Ngày 8/8, Thủ tướng Anh yêu cầu các lực lượng chức năng cảnh giác cao độ và sẵn sàng ứng phó với những cuộc biểu tình quy mô lớn có khả năng phát sinh vào những ngày cuối tuần sắp tới, liên quan đến vụ đâm giao khiến 3 bé gái thiệt mạng và nhiều người khác bị thương diễn ra hồi cuối tháng 7.

Tại cuộc họp ngày hôm qua (8/8) với Ủy ban khẩn cấp Cobra, bao gồm các bộ trưởng và các cảnh sát trưởng, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã yêu cầu lực lượng cảnh sát tại các thành phố lớn duy trì tình trạng báo động trước nguy cơ xảy ra bạo loạn liên quan đến các cuộc biểu tình đang được lên kế hoạch cho cuối tuần này.

Đây cũng là cuộc họp thứ 3 của Ủy Ban Cobra kể từ khi làn sóng bạo loạn bùng phát tại Vương quốc Anh hôm 30/7 liên quan đến vụ tấn công bằng dao khiến 3 bé gái thiệt mạng. Cũng trong các cuộc họp này, ông Starmer đã ra tuyên bố thành lập đơn vị cảnh sát quốc gia chống bạo lực nhằm ứng phó tình trạng bạo loạn ngày một gia tăng trên cả nước, đồng thời yêu cầu các tòa án tăng cường xét xử, kể cả về đêm để có thể nhanh chóng kết án các đối tượng phạm tội nhằm răn đe những kẻ cổ xúy cho các hành động biểu tình cực đoan.

Các cơ quan chức năng cho biết sẽ duy trì gần 6.000 cảnh sát trong các ngày cuối tuần để đảm bảo an toàn và duy trì trật tự trong bối cảnh có nhiều bằng chứng cho thấy các phần tử cực hữu đang tích cực vận động biểu tình tại các thành phố trên khắp vùng England và xứ Wales.

Theo thông tin sơ bộ, có ít nhất 8 cuộc biểu tình được lên kế hoạch tại nhiều thành phố và thị trấn, trong đó có Newcastle, Basildon, Wakefield, và Yeovil vào ngày 10/8, và Swansea và Aberystwyth, xứ Wales vào ngày 11/8. Tương tự, một lời kêu gọi biểu tình quy mô lớn dự kiến sẽ diễn ra tại Thủ đô London trong ngày 11/8, cũng đang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó ngày 7/8, cảnh sát Anh đã triển khai chiến dịch quy mô lớn sau khi xuất hiện thông tin về khoảng 100 cuộc biểu tình cực hữu được lên kế hoạch trên khắp Vương quốc Anh. Gần 4.000 cảnh sát chuyên trách trật tự công cộng đã xuống đường để sẵn sàng ứng phó với bạo loạn và 2.000 cảnh sát khác được đặt trong tình trạng trực chiến. Tuy nhiên, những cuộc biểu tình phần lớn được thực hiện trong bầu không khí ôn hòa và hầu như không có đụng độ giữa người kích động và lực lượng chức năng.

Đến thời điểm hiện tại, gần 500 người đã bị bắt trong các cuộc bạo loạn từ hơn 10 ngày nay. 149 đối tượng đã bị đưa ra xét xử và nhiều người đã lĩnh án. Cảnh sát dự báo số lượng người bị cáo buộc phạm tội sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới khi các tòa án tăng cường thời gian làm việc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo loạn chưa từng có ở Anh do những thông tin sai lệch trên mạng xã hội
Bạo loạn chưa từng có ở Anh do những thông tin sai lệch trên mạng xã hội

VOV.VN - Đợt bùng phát bạo loạn nghiêm trọng nhất tại Anh trong 13 năm qua chưa có dấu hiệu giảm bớt với các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình chống nhập cư và chống người Hồi giáo ở nhiều thị trấn, thành phố trên toàn quốc.

Bạo loạn chưa từng có ở Anh do những thông tin sai lệch trên mạng xã hội

Bạo loạn chưa từng có ở Anh do những thông tin sai lệch trên mạng xã hội

VOV.VN - Đợt bùng phát bạo loạn nghiêm trọng nhất tại Anh trong 13 năm qua chưa có dấu hiệu giảm bớt với các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình chống nhập cư và chống người Hồi giáo ở nhiều thị trấn, thành phố trên toàn quốc.

Cảnh sát Anh chuẩn bị ứng phó với các cuộc bạo loạn
Cảnh sát Anh chuẩn bị ứng phó với các cuộc bạo loạn

VOV.VN - Cảnh sát Anh chuẩn bị ứng phó với các cuộc bạo loạn chống người Hồi giáo tiếp theo trong ngày 7/8 khi các nhóm cực hữu tuyên bố nhắm vào các trung tâm tị nạn và các công ty luật di trú trên khắp cả nước.

Cảnh sát Anh chuẩn bị ứng phó với các cuộc bạo loạn

Cảnh sát Anh chuẩn bị ứng phó với các cuộc bạo loạn

VOV.VN - Cảnh sát Anh chuẩn bị ứng phó với các cuộc bạo loạn chống người Hồi giáo tiếp theo trong ngày 7/8 khi các nhóm cực hữu tuyên bố nhắm vào các trung tâm tị nạn và các công ty luật di trú trên khắp cả nước.

Chính phủ Anh xác nhận sẽ bãi bỏ Đạo luật "Đình công"
Chính phủ Anh xác nhận sẽ bãi bỏ Đạo luật "Đình công"

VOV.VN - Ngày 6/8, chính phủ Anh xác nhận sẽ bãi bỏ Đạo luật "Đình công" (Dịch vụ tối thiểu) áp dụng đối với người lao động tham gia đình công. Đạo luật gây nhiều tranh cãi được cựu Thủ tướng Rishi Sunak ban hành hồi năm ngoái nhằm hạn chế những thiệt hại về kinh tế liên quan đến làn sóng đình công.

Chính phủ Anh xác nhận sẽ bãi bỏ Đạo luật "Đình công"

Chính phủ Anh xác nhận sẽ bãi bỏ Đạo luật "Đình công"

VOV.VN - Ngày 6/8, chính phủ Anh xác nhận sẽ bãi bỏ Đạo luật "Đình công" (Dịch vụ tối thiểu) áp dụng đối với người lao động tham gia đình công. Đạo luật gây nhiều tranh cãi được cựu Thủ tướng Rishi Sunak ban hành hồi năm ngoái nhằm hạn chế những thiệt hại về kinh tế liên quan đến làn sóng đình công.