Thủ tướng Australia cam kết đưa ra các hỗ trợ cần thiết sau động đất

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết đến thời điểm này chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể nào về người trong trận động đất xảy ra sáng nay (22/9) làm rung chuyển thành phố Melbourne.

Phát biểu từ Washington khi đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ, ông Scott Morrison cho biết: “Chính phủ liên bang sẽ thông qua cơ quan quản lý khẩn cấp Australia để cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cần thiết. Nhưng tới lúc này chúng tôi chưa nhận được báo cáo nào về trường hợp bị chấn thương nghiêm trọng hay tệ hơn. Đây là tin đáng mừng và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được những tin tốt lành như thế”.

Tâm chấn của trận động đất được xác định nằm gần thị trấn Mansfield ở bang Victoria, cách Melbourne khoảng 200 km về phía Đông Bắc và ở độ sâu 10 km. Một số nguồn tin cho biết có hư hại nghiêm trọng tại một số khu vực ở bang Victoria.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy những đống đổ nát nằm rải rác quanh khu mua sắm ở phố Chepal thuộc Melbourne. Không chỉ ở Melbourne, người dân ở Canberra và cả Sydney đều có thể cảm nhận rõ được sự rung lắc từ cơn địa chấn này. Những trận động đất tương đối lớn vốn là điều bất thường ở khu vực Đông Nam đông đúc dân cư của Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc xảy ra động đất 6 độ richter ở Tứ Xuyên
Trung Quốc xảy ra động đất 6 độ richter ở Tứ Xuyên

VOV.VN - Sáng nay (16/9), một trận động đất có cường độ 6 độ richter xảy ra tại huyện Lô, tỉnh Tứ Xuyên miền Tây Nam Trung Quốc.

Trung Quốc xảy ra động đất 6 độ richter ở Tứ Xuyên

Trung Quốc xảy ra động đất 6 độ richter ở Tứ Xuyên

VOV.VN - Sáng nay (16/9), một trận động đất có cường độ 6 độ richter xảy ra tại huyện Lô, tỉnh Tứ Xuyên miền Tây Nam Trung Quốc.

Nguy cơ Australia hủy hợp đồng tàu ngầm Pháp đã hiện hữu từ nhiều năm trước
Nguy cơ Australia hủy hợp đồng tàu ngầm Pháp đã hiện hữu từ nhiều năm trước

VOV.VN - Theo các nhà chính trị Australia, Pháp đáng lẽ ra không nên bất ngờ về việc Australia hủy hợp đồng mua tàu ngầm, bởi những lo ngại đáng kể về việc trì hoãn, đội chi phí và nhiều vấn đề khác đều đã được đề cập chính thức và công khai từ nhiều năm qua.

Nguy cơ Australia hủy hợp đồng tàu ngầm Pháp đã hiện hữu từ nhiều năm trước

Nguy cơ Australia hủy hợp đồng tàu ngầm Pháp đã hiện hữu từ nhiều năm trước

VOV.VN - Theo các nhà chính trị Australia, Pháp đáng lẽ ra không nên bất ngờ về việc Australia hủy hợp đồng mua tàu ngầm, bởi những lo ngại đáng kể về việc trì hoãn, đội chi phí và nhiều vấn đề khác đều đã được đề cập chính thức và công khai từ nhiều năm qua.

Thủ tướng Australia không có kế hoạch gặp Tổng thống Pháp bên lề khóa họp của LHQ
Thủ tướng Australia không có kế hoạch gặp Tổng thống Pháp bên lề khóa họp của LHQ

VOV.VN - Mặc dù Australia muốn cải thiện quan hệ với Pháp sau vụ việc này song Thủ tướng Australia cho rằng vẫn chưa phải là lúc thích hợp để gặp gỡ Tổng thống Pháp bên lề Khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Australia không có kế hoạch gặp Tổng thống Pháp bên lề khóa họp của LHQ

Thủ tướng Australia không có kế hoạch gặp Tổng thống Pháp bên lề khóa họp của LHQ

VOV.VN - Mặc dù Australia muốn cải thiện quan hệ với Pháp sau vụ việc này song Thủ tướng Australia cho rằng vẫn chưa phải là lúc thích hợp để gặp gỡ Tổng thống Pháp bên lề Khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.