Thủ tướng Ba Lan: Hội nghị thượng đỉnh NATO củng cố an ninh của Ba Lan

VOV.VN - Sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã mô tả kết quả của Hội nghị là mang tính xây dựng vì nó đã củng cố an ninh của Ba Lan cũng như tăng cường sức mạnh quân sự với  việc Phần Lan và Thụy Điển đã được mời tham gia liên minh này.

Theo Thủ tướng Mateusz Morawiecki, kết quả của Hội nghị mang lại nhiều hứa hẹn vì hai lý do. Thứ nhất, đó là sự gia tăng đáng kể về sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Ba Lan với việc bố trí bộ chỉ huy chính của Quân đoàn 5 của quân đội Mỹ. Vào thời điểm hiện tại, có khoảng 10.000 lĩnh Mỹ đang đóng quân tại Ba Lan.

Thứ hai, đó là lời mời Phần Lan và Thụy Điển tham gia liên minh. Thủ tướng Mateusz Morawiecki gọi đây là một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực ngoại giao của Ba Lan trong việc thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi quan điểm phản đối ban đầu.

Ủng hộ quyết định của các nước thành viên đối với Phần Lan và Thụy Điển, Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho rằng, đây là một quyết định lịch sử vì biển Baltic sẽ trở thành biển nội địa của NATO. Việc Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên NATO cũng sẽ làm tăng tiềm lực quân sự của Liên minh vì đây là những quốc gia có công nghệ tiên tiến để phát triển quốc phòng.

Thủ tướng Mateusz Morawiecki cũng nhấn mạnh rằng, hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Madrid là một tín hiệu rõ ràng khác để khẳng định rằng vấn đề an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đang được quan tâm và NATO sẽ không bao giờ chấp nhận các hành động gây hấn từ bên ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine không đặt nhiều kỳ vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh NATO
Ukraine không đặt nhiều kỳ vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Ukraine cho rằng nhìn chung NATO vẫn không đáp ứng được những yêu cầu của nước này và Kiev không kỳ vọng cao vào Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Madrid.

Ukraine không đặt nhiều kỳ vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh NATO

Ukraine không đặt nhiều kỳ vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Ukraine cho rằng nhìn chung NATO vẫn không đáp ứng được những yêu cầu của nước này và Kiev không kỳ vọng cao vào Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Madrid.

Thủ tướng New Zealand thăm châu Âu và dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO
Thủ tướng New Zealand thăm châu Âu và dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ có chuyến thăm châu Âu trong 5 ngày nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao, thúc đẩy trao đổi thương mại trong giai đoạn hậu đại dịch, đồng thời bà cũng tới Tây Ban Nha để tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO.

Thủ tướng New Zealand thăm châu Âu và dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO

Thủ tướng New Zealand thăm châu Âu và dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ có chuyến thăm châu Âu trong 5 ngày nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao, thúc đẩy trao đổi thương mại trong giai đoạn hậu đại dịch, đồng thời bà cũng tới Tây Ban Nha để tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO.

Các nước Baltic nhất trí về các mục tiêu chung cho hội nghị thượng đỉnh NATO
Các nước Baltic nhất trí về các mục tiêu chung cho hội nghị thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Trong một tuyên bố chung được thông qua tại Riga hôm 22/4, Thủ tướng các nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva đã nhất trí về các mục tiêu chung cho hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid vào tháng 6 tới.

Các nước Baltic nhất trí về các mục tiêu chung cho hội nghị thượng đỉnh NATO

Các nước Baltic nhất trí về các mục tiêu chung cho hội nghị thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Trong một tuyên bố chung được thông qua tại Riga hôm 22/4, Thủ tướng các nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva đã nhất trí về các mục tiêu chung cho hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid vào tháng 6 tới.