Thủ tướng Czech từ chức vì nhân viên tham nhũng

(VOV) - Ông sẽ chính thức công bố quyết định từ chức vào ngày 17/6.

Ngày 16/6, Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Necas cho biết: sẽ đệ đơn xin từ chức vào ngày hôm nay (17/6) sau vụ một loạt trợ lý gần gũi và đồng minh chính trị của ông vừa bị bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng. Việc Thủ tướng Petr Necas từ chức đồng nghĩa với việc chính phủ liên minh cánh hữu của ông cũng phải ra đi và Cộng hòa Czech có thể phải tổ chức bầu cử trước thời hạn. Tuyên bố trên được ông đưa ra sau cuộc họp Đảng Dân chủ Công dân (ODS).

Trong tuyên bố, ông Necas nêu rõ: Đảng Dân chủ Công dân của ông sẽ thành lập một chính phủ mới và điều hành đất nước cho đến khi có một cuộc bầu cử mới vào năm tới. Ông cũng hy vọng Thủ tướng mới trong chính phủ liên minh của Cộng hòa Czech sẽ vẫn là người do Đảng Dân chủ Công dân đề cử. Ông sẽ chính thức công bố quyết định từ chức và các vấn đề có liên quan tại cuộc họp của ban lãnh đạo Đảng Dân chủ Công dân trong ngày 17/6. Thủ tướng Necas nói: “Tôi rất chú ý tới những diễn biến của tình hình chính trị từ cuối tuần qua và tôi cũng biết rõ những hệ quả có thể xảy đến với tôi. Vì vậy, tôi sẽ chính thức công bố quyết định từ chức Thủ tướng và Chủ tịch Đảng Dân chủ Công dân tại cuộc họp của Đảng Dân chủ Công dân trong ngày 17/6. Tôi xin nhấn mạnh rằng tôi biết rõ về trách nhiệm chính trị và những hệ quả mà tôi sẽ phải đối mặt”.

Ông Necas cũng nhấn mạnh việc ông từ chức Thủ tướng và vị trí Chủ tịch đảng cũng như kế hoạch bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ không có liên quan tới nhau. Quyết định của Thủ tướng Necas đưa ra chỉ vài ngày sau khi cảnh sát Cộng hòa Czech tiến hành cuộc đột kích quy mô lớn vào Văn phòng Thủ tướng và trụ sở Bộ Quốc phòng, bắt giữ 8 người, trong đó có Chánh Văn phòng Thủ tướng Jana Nagyova và cựu Chủ tịch nhóm nghị sỹ đảng Dân chủ Công dân cầm quyền, đều là những nhân vật thân cận của ông Necas.

Theo Hiến pháp Czech, toàn bộ nội các hiện nay của Czech, cầm quyền từ tháng 7/2010, cũng phải từ chức. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Milos Zeman là người có tiếng nói quan trọng trong việc chỉ định người đứng đầu chính phủ. Trong trường hợp các phe phái không thỏa thuận được về chính phủ mới, hoặc các nghị sĩ nhất trí giải tán Quốc hội, Czech sẽ phải tiến hành bầu cử sớm, có thể vào tháng 8 hoặc tháng 9/2013. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy nhiều khả năng đảng Dân chủ Xã hội Trung tả sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Czech trước áp lực phải từ chức
Thủ tướng Czech trước áp lực phải từ chức

(VOV) - Trước sức ép của Đảng Dân chủ Xã hội đối lập, Thủ tướng Necas đã khẳng định ông không có lý do gì để từ chức.

Thủ tướng Czech trước áp lực phải từ chức

Thủ tướng Czech trước áp lực phải từ chức

(VOV) - Trước sức ép của Đảng Dân chủ Xã hội đối lập, Thủ tướng Necas đã khẳng định ông không có lý do gì để từ chức.

Czech: Lực lượng đối lập yêu cầu Thủ tướng từ chức
Czech: Lực lượng đối lập yêu cầu Thủ tướng từ chức

(VOV) -Lực lượng đối lập tại Cộng hòa Czech hôm qua (13/6) lên tiếng yêu cầu Thủ tướng Petr Necas từ chức.

Czech: Lực lượng đối lập yêu cầu Thủ tướng từ chức

Czech: Lực lượng đối lập yêu cầu Thủ tướng từ chức

(VOV) -Lực lượng đối lập tại Cộng hòa Czech hôm qua (13/6) lên tiếng yêu cầu Thủ tướng Petr Necas từ chức.