Thủ tướng Đức cử cố vấn hàng đầu tới Mỹ bàn về Dòng chảy phương Bắc 2 gây tranh cãi

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ cử đoàn đàm phán cấp cao tới Washington trong tuần này để thảo luận về những vấn đề liên quan đến dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2.

Đoàn đàm phán, dẫn đầu là cố vấn chính sách đối ngoại của Thủ tướng Merkel - Jan Hecker và trưởng cố vấn kinh tế Lars-Hendrik Roeller, sẽ gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Đại diện Thương mại Katherine Tai.

Đây là chuyến thăm mang tính biểu tượng nhằm cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Đức dưới thời Tổng thống Biden. Tuần trước, Tổng thống Mỹ đã quyết định dỡ trừng phạt với dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 với lý do dự án này đã gần hoàn thành và động thái trên sẽ làm tổn hại quan hệ với châu Âu.

Đầu tháng 5, chính quyền Tổng thống Biden cho biết công ty thi công dự án Nord Stream 2 AG và CEO của công ty này - ông Matthias Warnig nằm trong đối tượng bị trừng phạt nhưng sẽ được dỡ trừng phạt vì lý do an ninh quốc gia.

Đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 dài 1.230 km vận chuyển khí tự nhiên từ Nga sang Đức là nguồn cơn dẫn đến những rạn nứt trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương những năm qua khi Mỹ cho rằng đường ống này có thể khiến điện Kremlin tăng cường ảnh hưởng với các đồng minh của Washington ở châu Âu.

Thủ tướng Merkel đã khen ngợi lập trường nềm mỏng của ông Biden. Việc lắp đặt đường ống sẽ tiếp tục, nhà điều hành Gazprom PJSC cho biết trong cuộc họp trực tuyến tuần trước, song nhận định còn quá sớm để đưa ra khung thời gian hoàn thành dự án.

Chuyến thăm của phái đoàn Đức diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Biden tới châu Âu, dự kiến giải quyết những căng thẳng còn tồn đọng trong quan hệ kinh tế hai bên, trong đó có lệnh áp thuế trừng phạt được đưa ra dưới thời cựu Tổng thống Trump lên hàng nhập khẩu nhôm và thép từ châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden giải thích lý do không trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2
Tổng thống Biden giải thích lý do không trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 25/5 đã giải thích về quyết định không trừng phạt công ty thi công dự án Dòng chảy phương Bắc 2, đồng thời cho rằng động thái này sẽ giúp bảo vệ quan hệ với các đồng minh châu Âu.

Tổng thống Biden giải thích lý do không trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

Tổng thống Biden giải thích lý do không trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 25/5 đã giải thích về quyết định không trừng phạt công ty thi công dự án Dòng chảy phương Bắc 2, đồng thời cho rằng động thái này sẽ giúp bảo vệ quan hệ với các đồng minh châu Âu.

Dỡ trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2: "Nhành ô liu" của Mỹ để tách Nga khỏi Trung Quốc?
Dỡ trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2: "Nhành ô liu" của Mỹ để tách Nga khỏi Trung Quốc?

VOV.VN - Việc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 không chỉ nhằm củng cố quan hệ với đồng minh Đức mà còn là một nỗ lực tách Nga khỏi Trung Quốc khi liên minh này ngày càng phát triển.

Dỡ trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2: "Nhành ô liu" của Mỹ để tách Nga khỏi Trung Quốc?

Dỡ trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2: "Nhành ô liu" của Mỹ để tách Nga khỏi Trung Quốc?

VOV.VN - Việc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 không chỉ nhằm củng cố quan hệ với đồng minh Đức mà còn là một nỗ lực tách Nga khỏi Trung Quốc khi liên minh này ngày càng phát triển.

Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Dòng chảy phương Bắc 2
Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với công ty Nord Stream 2 AG, nhà thầu chính dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, và Giám đốc điều hành của công ty này là ông Matthias Warnig.

Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Dòng chảy phương Bắc 2

Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với công ty Nord Stream 2 AG, nhà thầu chính dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, và Giám đốc điều hành của công ty này là ông Matthias Warnig.