Thủ tướng Đức hội đàm với Tổng thống Mỹ về xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Scholz hôm qua (3/3) đã rời Nhà Trắng sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Biden tập trung chủ yếu vào cuộc xung đột ở Ukraine và các vấn đề khác, trong bối cảnh quan hệ giữa các đối tác xuyên Đại Tây Dương có dấu hiệu căng thẳng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, cuộc gặp là cơ hội để 2 nhà lãnh đạo thảo luận về sự phối hợp trong vấn đề Ukraine.

Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Biden đánh giá cao quyết định tăng chi tiêu quân sự của Thủ tướng Đức và đã hợp tác chặt chẽ với Mỹ cùng các đồng minh khác để hỗ trợ Ukraine.

Các quan chức Mỹ cho biết Thủ tướng Đức có thể sẽ nêu quan ngại về việc Mỹ trợ cấp cho các công nghệ thân thiện với khí hậu theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA), mà Đức cho rằng có thể khiến các công ty của châu Âu gặp bất lợi và các công ty chuyển sang Mỹ. Phe chỉ trích cho rằng Đạo luật Giảm lạm phát là cú tát vào mặt châu Âu từ đồng minh lớn nhất của họ vào thời điểm châu Âu đang phải vật lộn với giá năng lượng tăng cao do xung đột Ukraine.

Nhóm chuyên trách của Mỹ-EU tiếp tục họp về vấn đề này, nhưng Mỹ khẳng định các khoản miễn thuế sẽ làm giảm chi phí năng lượng sạch trên toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ, Đức nhất trí tăng cường hợp tác đổi mới và công nghệ
Ấn Độ, Đức nhất trí tăng cường hợp tác đổi mới và công nghệ

VOV.VN - Ấn Độ và Đức có cùng quan điểm về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ và nghiên cứu nhằm mang lại lợi ích cho toàn cầu. Sự hợp tác này đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Olaf Scholz nhất trí trong khuôn khổ cuộc hội đàm tại thủ đô New Delhi ngày 25/2.

Ấn Độ, Đức nhất trí tăng cường hợp tác đổi mới và công nghệ

Ấn Độ, Đức nhất trí tăng cường hợp tác đổi mới và công nghệ

VOV.VN - Ấn Độ và Đức có cùng quan điểm về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ và nghiên cứu nhằm mang lại lợi ích cho toàn cầu. Sự hợp tác này đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Olaf Scholz nhất trí trong khuôn khổ cuộc hội đàm tại thủ đô New Delhi ngày 25/2.

Hàng chục ngàn người Đức biểu tình chống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Hàng chục ngàn người Đức biểu tình chống cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ước tính 13.000-50.000 người Đức đã xuống đường kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và tiến hành đàm phàn hòa bình.

Hàng chục ngàn người Đức biểu tình chống cung cấp vũ khí cho Ukraine

Hàng chục ngàn người Đức biểu tình chống cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ước tính 13.000-50.000 người Đức đã xuống đường kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và tiến hành đàm phàn hòa bình.

Nga và Ukraine dùng hình nộm để đánh lừa đối phương như thế nào?
Nga và Ukraine dùng hình nộm để đánh lừa đối phương như thế nào?

VOV.VN - Trong xung đột Ukraine giai đoạn hiện nay, phía Ukraine cố gắng dụ Nga tấn công vào các mục tiêu giả, như mô hình bệ phóng pháo HIMARS hiện đại..., còn phía Nga cũng nỗ lực lừa quân Ukraine đánh vào những hình nộm tương tự.

Nga và Ukraine dùng hình nộm để đánh lừa đối phương như thế nào?

Nga và Ukraine dùng hình nộm để đánh lừa đối phương như thế nào?

VOV.VN - Trong xung đột Ukraine giai đoạn hiện nay, phía Ukraine cố gắng dụ Nga tấn công vào các mục tiêu giả, như mô hình bệ phóng pháo HIMARS hiện đại..., còn phía Nga cũng nỗ lực lừa quân Ukraine đánh vào những hình nộm tương tự.

Xe tăng Nga vừa hành tiến vừa nã pháo vào đội hình phòng ngự của Ukraine
Xe tăng Nga vừa hành tiến vừa nã pháo vào đội hình phòng ngự của Ukraine

VOV.VN - Sau khi quan sát chiến trường, xe tăng T-90M Proryv thuộc Sư đoàn cơ giới số 3 của Nga cơ động sau rặng cây sang cánh trái rồi vừa tiến vừa nã pháo liên hồi vào đội hình phòng ngự của quân đội Ukraine ở khu vực Zhuravka.

Xe tăng Nga vừa hành tiến vừa nã pháo vào đội hình phòng ngự của Ukraine

Xe tăng Nga vừa hành tiến vừa nã pháo vào đội hình phòng ngự của Ukraine

VOV.VN - Sau khi quan sát chiến trường, xe tăng T-90M Proryv thuộc Sư đoàn cơ giới số 3 của Nga cơ động sau rặng cây sang cánh trái rồi vừa tiến vừa nã pháo liên hồi vào đội hình phòng ngự của quân đội Ukraine ở khu vực Zhuravka.

Tổng thống Belarus phản bác thông tin sáp nhập vào Nga năm 2030
Tổng thống Belarus phản bác thông tin sáp nhập vào Nga năm 2030

VOV.VN - Hãng thông tấn Belta của Belarus cho hay vừa có sự rò rỉ thông tin sai về cái gọi là chiến lược của Nga đối với Belarus và ý định Nga sáp nhập Belarus vào năm 2030. Tổng thống Belarus Lukashenko đã lên tiếng về cáo buộc này.

Tổng thống Belarus phản bác thông tin sáp nhập vào Nga năm 2030

Tổng thống Belarus phản bác thông tin sáp nhập vào Nga năm 2030

VOV.VN - Hãng thông tấn Belta của Belarus cho hay vừa có sự rò rỉ thông tin sai về cái gọi là chiến lược của Nga đối với Belarus và ý định Nga sáp nhập Belarus vào năm 2030. Tổng thống Belarus Lukashenko đã lên tiếng về cáo buộc này.

Tổng thống Putin tố phương Tây mưu toan chia nhỏ và làm tan rã dân tộc Nga
Tổng thống Putin tố phương Tây mưu toan chia nhỏ và làm tan rã dân tộc Nga

VOV.VN - Đài Sputnik cho hay, Tổng thống Putin vừa cảnh báo rằng nếu "kế hoạch của phương Tây làm tan rã nước Nga" được thực hiện, người dân Nga nhiều khả năng sẽ không còn tồn tại như một dân tộc.

Tổng thống Putin tố phương Tây mưu toan chia nhỏ và làm tan rã dân tộc Nga

Tổng thống Putin tố phương Tây mưu toan chia nhỏ và làm tan rã dân tộc Nga

VOV.VN - Đài Sputnik cho hay, Tổng thống Putin vừa cảnh báo rằng nếu "kế hoạch của phương Tây làm tan rã nước Nga" được thực hiện, người dân Nga nhiều khả năng sẽ không còn tồn tại như một dân tộc.

Điều khiến Nga khó dừng bước ở Ukraine, còn phương Tây lo sợ Thế chiến III
Điều khiến Nga khó dừng bước ở Ukraine, còn phương Tây lo sợ Thế chiến III

VOV.VN - Có lẽ nhiều sử gia đều coi xung đột Nga - Ukraine đã bước vào giai đoạn không có điểm quay đầu. Có những diễn biến khiến Nga khó dừng bước trong xung đột này, còn phương Tây thì nơm nớp về nguy cơ Thế chiến III.

Điều khiến Nga khó dừng bước ở Ukraine, còn phương Tây lo sợ Thế chiến III

Điều khiến Nga khó dừng bước ở Ukraine, còn phương Tây lo sợ Thế chiến III

VOV.VN - Có lẽ nhiều sử gia đều coi xung đột Nga - Ukraine đã bước vào giai đoạn không có điểm quay đầu. Có những diễn biến khiến Nga khó dừng bước trong xung đột này, còn phương Tây thì nơm nớp về nguy cơ Thế chiến III.

Chiến sự Nga - Ukraine có thể vẽ lại bản đồ chính trị thế giới trong năm 2023
Chiến sự Nga - Ukraine có thể vẽ lại bản đồ chính trị thế giới trong năm 2023

VOV.VN - Đấu tranh vũ trang vừa là dấu hiệu vừa là công cụ gây ra những biến đổi trong chính trị. Chiến sự Nga - Ukraine đang được nhìn nhận qua lăng kính đó. Năm 2023 có thể chứng kiến những thay đổi lớn lao nữa, khiến bản đồ chính trị thế giới được vẽ lại.

Chiến sự Nga - Ukraine có thể vẽ lại bản đồ chính trị thế giới trong năm 2023

Chiến sự Nga - Ukraine có thể vẽ lại bản đồ chính trị thế giới trong năm 2023

VOV.VN - Đấu tranh vũ trang vừa là dấu hiệu vừa là công cụ gây ra những biến đổi trong chính trị. Chiến sự Nga - Ukraine đang được nhìn nhận qua lăng kính đó. Năm 2023 có thể chứng kiến những thay đổi lớn lao nữa, khiến bản đồ chính trị thế giới được vẽ lại.