Thủ tướng Đức tuyên bố tiếp tục ủng hộ chính quyền Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Merkel khẳng định Đức sẽ tiếp tục ủng hộ chính quyền Kiev và
coi sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là một mục tiêu trong chính sách
đối ngoại của Đức.

Phát biểu trong chuyến thăm "chớp nhoáng" tới Ukraine ngày 23/8 trong bối cảnh quan hệ giữa Ukraine, phương Tây và Nga hết sức căng thẳng, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, hòa bình chỉ có thể đến với cả Ukraine và Nga. 

Tại cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Petro Poroschenko, Thủ tướng Merkel khẳng định Đức sẽ tiếp tục ủng hộ chính quyền Kiev và coi sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là một mục tiêu trong chính sách đối ngoại của Đức. Bà Merkel cũng kêu gọi các bên sớm tìm ra một giải pháp hoà bình để tháo gỡ các bế tắc hiện nay, trước mắt có thể là một lệnh ngừng bắn tạm thời giữa quân đội chính phủ và lực lượng đối lập ở khu vực miền Đông.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, thủ tướng Merkel bày tỏ ủng hộ các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Ukraine và Nga nhằm tìm giải pháp cho bất ổn hiện nay ở miền Đông Ukraine: “Bạn không thể có hòa bình cho riêng bạn. Tôi hy vọng các cuộc đàm phán với Nga, mà nước Đức luôn ủng hộ sẽ thành công. Các kế hoạch đã được đặt lên bàn về việc làm thế nào để mỗi bên đều có hòa bình. Giờ đây cần hành động và tôi nghĩ rằng phía Ukraine đã đưa ra nhiều sáng kiến”.

Thủ tướng Merkel thông báo Đức sẽ cung cấp khoản tín dụng 500 triệu euro cho Ukraine nhằm giúp nước này cải tạo cơ sở hạ tầng năng lượng và nước, đặc biệt tại thành phố Donbass. Ngoài ra, Đức sẽ hỗ trợ thêm 25 triệu euro nhằm hỗ trợ những người tị nạn và tiếp nhận những binh sỹ Ukraine bị thương nặng tới Đức điều trị.

Cho đến nay, Đức vẫn là nước đi đầu trong việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Chuyến thăm Ukraine của bà Merkel diễn ra 3 ngày trước khi diễn ra cuộc gặp đa phương với sự tham gia của Tổng thống Poroschenko, Tổng thống Nga Putin cùng với nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Liên minh châu Âu (EU)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức nghe lén cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton
Đức nghe lén cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

VOV.VN - Cơ quan an ninh Đức đã ghi âm một cuộc hội thoại của bà Hilary Clinton khi bà đang giữ chức Ngoại trưởng Mỹ.

Đức nghe lén cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Đức nghe lén cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

VOV.VN - Cơ quan an ninh Đức đã ghi âm một cuộc hội thoại của bà Hilary Clinton khi bà đang giữ chức Ngoại trưởng Mỹ.

Đức viện trợ nhân đạo cho cộng đồng thiểu số tại Iraq
Đức viện trợ nhân đạo cho cộng đồng thiểu số tại Iraq

VOV.VN - Hiện Đức đang phối hợp với các tổ chức nhân đạo để giúp đỡ những người Iraq đang bị các phiến quân Hồi giáo đe dọa.

Đức viện trợ nhân đạo cho cộng đồng thiểu số tại Iraq

Đức viện trợ nhân đạo cho cộng đồng thiểu số tại Iraq

VOV.VN - Hiện Đức đang phối hợp với các tổ chức nhân đạo để giúp đỡ những người Iraq đang bị các phiến quân Hồi giáo đe dọa.

Đức tuyên bố không chuyển giao vũ khí cho các khu vực xung đột
Đức tuyên bố không chuyển giao vũ khí cho các khu vực xung đột

VOV.VN -Tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp lại lời đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ vũ khí cho các chiến binh người Kurd ở Iraq.

Đức tuyên bố không chuyển giao vũ khí cho các khu vực xung đột

Đức tuyên bố không chuyển giao vũ khí cho các khu vực xung đột

VOV.VN -Tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp lại lời đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ vũ khí cho các chiến binh người Kurd ở Iraq.

Tình báo Đức theo dõi cả 2 đời ngoại trưởng Mỹ Kerry và Clinton
Tình báo Đức theo dõi cả 2 đời ngoại trưởng Mỹ Kerry và Clinton

VOV.VN - BND thanh minh ngoại trưởng Hillary đã điện đàm với ông Kofi Annan “tình cờ” trên đúng “tần số” mà họ đang theo dõi.

Tình báo Đức theo dõi cả 2 đời ngoại trưởng Mỹ Kerry và Clinton

Tình báo Đức theo dõi cả 2 đời ngoại trưởng Mỹ Kerry và Clinton

VOV.VN - BND thanh minh ngoại trưởng Hillary đã điện đàm với ông Kofi Annan “tình cờ” trên đúng “tần số” mà họ đang theo dõi.

Đức thông qua thỏa thuận bán công ty dầu khí 7 tỉ USD cho Nga
Đức thông qua thỏa thuận bán công ty dầu khí 7 tỉ USD cho Nga

Công ty dầu khí RWE của Đức hiện đang phải đối mặt với khoản nợ lên đến hơn 40 tỉ USD.

Đức thông qua thỏa thuận bán công ty dầu khí 7 tỉ USD cho Nga

Đức thông qua thỏa thuận bán công ty dầu khí 7 tỉ USD cho Nga

Công ty dầu khí RWE của Đức hiện đang phải đối mặt với khoản nợ lên đến hơn 40 tỉ USD.

Người Kurd Iraq kêu gọi Đức tài trợ vũ khí chống lại Nhà nước Hồi giáo
Người Kurd Iraq kêu gọi Đức tài trợ vũ khí chống lại Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Trong khi đó EU đã bật đèn xanh cho các nước thành viên cung cấp vũ khí cho người Kurd ở Iraq.

Người Kurd Iraq kêu gọi Đức tài trợ vũ khí chống lại Nhà nước Hồi giáo

Người Kurd Iraq kêu gọi Đức tài trợ vũ khí chống lại Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Trong khi đó EU đã bật đèn xanh cho các nước thành viên cung cấp vũ khí cho người Kurd ở Iraq.