Thủ tướng Hun Sen: Campuchia không coi COVID-19 là bệnh cúm thông thường

VOV.VN - Campuchia sẽ không coi Covid-19 là bệnh cúm thông thường và sẽ không bỏ các biện pháp phòng bệnh. Đây là khẳng định của người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia - Thủ tướng Hun Sen.

Ngày 1/3, phát biểu tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 5.000 sinh viên Học viện Công nghệ Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định, Campuchia không thể coi bệnh Covid-19 là bệnh cảm cúm thông thường. Một số quốc gia có thể tuyên bố coi bệnh Covid-19 là bệnh cảm cúm thông thường, nhưng Campuchia là một nước nhỏ nên phải thận trọng.

Theo Thủ tướng Hun Sen, nếu coi bệnh Covid-19 là bệnh cảm cúm thông thường thì không có lý do gì để kêu gọi người dân đi tiêm phòng Covid-19. Campuchia không bắt buộc mọi người đeo khẩu trang, nhưng khuyến khích mọi người đeo khẩu trang ở những nơi đông người và có trách nhiệm bảo vệ bản thân.

Thủ tướng Hun Sen cũng xác nhận, hiện nay Campuchia đang tồn kho khoảng 6 triệu liều vaccine Covid-19, và 20 triệu liều vaccine chưa được chuyển đến Campuchia.

Tính đến ngày 1/3, Campuchia đã ghi nhận 138.717 trường hợp bị Covid-19, trong đó có 3.056 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Campuchia kêu gọi người dân đi tiêm phòng COVID-19
Thủ tướng Campuchia kêu gọi người dân đi tiêm phòng COVID-19

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen một lần nữa kêu gọi người dân đi tiêm phòng COVID-19, nhằm tăng cường hệ miễn dịch trước đại dịch.

Thủ tướng Campuchia kêu gọi người dân đi tiêm phòng COVID-19

Thủ tướng Campuchia kêu gọi người dân đi tiêm phòng COVID-19

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen một lần nữa kêu gọi người dân đi tiêm phòng COVID-19, nhằm tăng cường hệ miễn dịch trước đại dịch.

Đại dịch Covid-19 đẩy 460.000 người Campuchia xuống mức nghèo khổ
Đại dịch Covid-19 đẩy 460.000 người Campuchia xuống mức nghèo khổ

VOV.VN - Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2020 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo tại Campuchia tăng hơn 2,8%. Điều này đồng nghĩa với việc Campuchia có thêm khoảng 460.000 người nghèo.

Đại dịch Covid-19 đẩy 460.000 người Campuchia xuống mức nghèo khổ

Đại dịch Covid-19 đẩy 460.000 người Campuchia xuống mức nghèo khổ

VOV.VN - Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2020 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo tại Campuchia tăng hơn 2,8%. Điều này đồng nghĩa với việc Campuchia có thêm khoảng 460.000 người nghèo.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bình phục sau 4 ngày điều trị Covid-19
Thủ tướng Campuchia Hun Sen bình phục sau 4 ngày điều trị Covid-19

VOV.VN - Tối nay (19/11), Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã xác nhận sức khỏe đã trở lại bình thường sau 4 ngày điều trị Covid-19.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bình phục sau 4 ngày điều trị Covid-19

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bình phục sau 4 ngày điều trị Covid-19

VOV.VN - Tối nay (19/11), Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã xác nhận sức khỏe đã trở lại bình thường sau 4 ngày điều trị Covid-19.