Thủ tướng Hungary: Các quốc gia không thể dựa vào NATO bảo vệ họ

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định hôm 4/3 rằng ông cảm thấy không thể dựa vào NATO nếu nước này cần một hành động thực sự liên quan đến an ninh quốc gia.

"NATO sẽ bảo vệ chúng ta khi chúng ta sẵn sàng tự bảo vệ mình. Bất kỳ ai nghĩ rằng NATO sẽ bảo vệ chúng ta là một điều sai lầm", nhà lãnh đạo Hungary nhận định.

Ông Orban đã khen ngợi những nỗ lực của Hungary khi tái tổ chức quân đội kể từ năm 2010 và đủ sức mạnh để bảo vệ mình cũng như các đồng minh. Dù vậy, ông cho rằng các quốc gia nên tránh xa chiến tranh và khẳng định sự an toàn của công dân Hungary là ưu tiên số một giữa bối cảnh xung đột quân sự ở Ukraine vẫn tiếp diễn.

Ông Orban cũng cảnh báo các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm chống lại Nga đã gây ra "mối nguy hiểm ngay lập tức" cho nền kinh tế, nhận định điều đó đã tác động đến Hungary, nơi giá năng lượng đang tăng nhanh và kéo theo lạm phát tăng.

"Các lệnh trừng phạt đều phải trả giá vì nó là con dao hai lưỡi và chúng ta sẽ phải trả cái giá này trong ngắn hạn", Thủ tướng Hungary cho hay.

Ông Orban cho biết người tị nạn Ukraine đang di tản sang Hungary và khẳng định quốc gia này sẵn sàng tiếp nhận những người tị nạn trong 3 tháng, song cảnh báo họ sẽ phải hòa nhập với xã hội Hungary. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chăm sóc y tế khi đại dịch Covid-19 vẫn là một vấn đề./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao NATO không muốn thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine?
Vì sao NATO không muốn thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine?

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 9, NATO không muốn trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này, trong đó có cả việc thiết lập vùng cấm bay.

Vì sao NATO không muốn thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine?

Vì sao NATO không muốn thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine?

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 9, NATO không muốn trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này, trong đó có cả việc thiết lập vùng cấm bay.

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-52 tới sườn Đông NATO
Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-52 tới sườn Đông NATO

VOV.VN - Mỹ đã điều máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress tới sườn Đông NATO ngày 4/3, diễn tập với các lực lượng quân đội Đức và Romania nhằm thể hiện sự đoàn kết với Ukraine.

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-52 tới sườn Đông NATO

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-52 tới sườn Đông NATO

VOV.VN - Mỹ đã điều máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress tới sườn Đông NATO ngày 4/3, diễn tập với các lực lượng quân đội Đức và Romania nhằm thể hiện sự đoàn kết với Ukraine.

Tổng thống Ukraine chỉ trích NATO vì không thiết lập vùng cấm bay
Tổng thống Ukraine chỉ trích NATO vì không thiết lập vùng cấm bay

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích quyết định của NATO khi không lập vùng cấm bay trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 9.

Tổng thống Ukraine chỉ trích NATO vì không thiết lập vùng cấm bay

Tổng thống Ukraine chỉ trích NATO vì không thiết lập vùng cấm bay

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích quyết định của NATO khi không lập vùng cấm bay trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 9.