Thủ tướng Hy Lạp nhượng bộ để giải quyết bế tắc chính trị

(VOV) - Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras cam kết sẽ khôi phục dần hoạt động của Đài Phát thanh-Truyền hình quốc gia ERT.

Đây được coi là một nhượng bộ của Thủ tướng Hy Lạp khi làn sóng đình công diễn ra nhiều ngày qua, đẩy Hy Lạp đứng trước nguy cơ của một cuộc khủng hoảng chính trị mới.

Thủ tướng Samaras cho biết một ủy ban tạm thời dưới sự chấp thuận rộng rãi của các bên có thể được thành lập để thuê một lượng hạn chế các nhân viên ERT, qua đó các chương trình tin tức có thể được khôi phục ngay lập tức. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Đài ERT chỉ phát sóng trong giai đoạn tạm thời cho đến khi một Đài Phát thanh và Truyền hình mới được thành lập. Dự kiến Đài ERT mới sẽ hoạt động với biên chế chỉ bằng một nửa số nhân viên hiện nay.

Thủ tướng Hy Lạp Samaras (Ảnh: The times)


Thủ tướng Hy Lạp ngày 14/6 cũng khẳng định quyết tâm đẩy mạnh cải cách nhưng sẽ không nhượng bộ trước những hành động vì lợi ích cá nhân.  

Thủ tướng cũng cho biết, một dự luật mới đã được chuẩn bị và đệ trình lên quốc hội để thành lập một Đài phát thanh mới và có thể được bỏ phiếu vào đầu tuần tới. Ông cũng kêu gọi các đối tác trong liên minh cầm quyền thể hiện trách nhiệm và hợp tác để đối phó với những bất ổn trong xã hội.

 Việc Thủ tướng Hy Lạp chấp nhận cho Đài hoạt động trở lại được coi là biện pháp nhằm xoa dịu làn sóng tức giận của người dân, cũng như hàn gắn những bất đồng với các đảng chính trị liên minh. Tuy nhiên, đề xuất của Thủ tướng vẫn vấp phải sự chỉ trích của một đảng trong liên minh cầm quyền. Chủ tịch đảng Xã hội PASOK cho rằng, điều này là chưa đủ và yêu cầu mở cửa lại toàn bộ hoạt động của Đài ERT. Dự kiến Thủ tướng Hy Lạp sẽ có một cuộc tham vấn với các đối tác trong liên minh cầm quyền về vấn đề này trong ngày 17/6 tới.

Quyết định của chính phủ đóng cửa kênh truyền hình ERT cũng gây thêm chia rẽ trong dân chúng vốn đang gặp vô số khó khăn kinh tế, đồng thời có thể đe dọa chính phủ liên minh lỏng lẻo của Hy Lạp. Chính phủ của Thủ tướng Samaras cũng vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế, đặc biệt các quan chức nhân quyền của châu Âu vì cho rằng vi phạm đến việc thể hiện quyền tự do của các phương tiện truyền thông. Mặc dù đóng cửa Đài ERT thể hiện quyết tâm của chính phủ để được giải ngân các khoản cứu trợ nhưng nó cũng là lời cảnh báo về cái giá phải trả về kinh tế , thậm chí chính trị khi chính phủ áp dụng các biện pháp thắt lưng buộc bụng quá ngặt nghèo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp giải tán Phát thanh-Truyền hình Quốc gia vì lẽ gì?
Hy Lạp giải tán Phát thanh-Truyền hình Quốc gia vì lẽ gì?

(VOV) - Sự kiện đóng cửa đài phát thanh-truyền hình công cho thấy những mâu thuẫn giằng xé trong nước thành viên EU này.

Hy Lạp giải tán Phát thanh-Truyền hình Quốc gia vì lẽ gì?

Hy Lạp giải tán Phát thanh-Truyền hình Quốc gia vì lẽ gì?

(VOV) - Sự kiện đóng cửa đài phát thanh-truyền hình công cho thấy những mâu thuẫn giằng xé trong nước thành viên EU này.

Hy Lạp sẽ mở lại một phần Đài Truyền hình Quốc gia?
Hy Lạp sẽ mở lại một phần Đài Truyền hình Quốc gia?

(VOV) - Ngày 14/6, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras đề xuất mở cửa lại một phần kênh truyền hình - phát thanh nhà nước ERT.

Hy Lạp sẽ mở lại một phần Đài Truyền hình Quốc gia?

Hy Lạp sẽ mở lại một phần Đài Truyền hình Quốc gia?

(VOV) - Ngày 14/6, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras đề xuất mở cửa lại một phần kênh truyền hình - phát thanh nhà nước ERT.

Hy Lạp đóng cửa Đài phát thanh-truyền hình quốc gia
Hy Lạp đóng cửa Đài phát thanh-truyền hình quốc gia

(VOV) - Theo chính phủ Hy Lạp, việc đóng cửa Đài phát thanh-truyền hình quốc gia nhằm cải cách thể chế tài chính mới của nước này.

Hy Lạp đóng cửa Đài phát thanh-truyền hình quốc gia

Hy Lạp đóng cửa Đài phát thanh-truyền hình quốc gia

(VOV) - Theo chính phủ Hy Lạp, việc đóng cửa Đài phát thanh-truyền hình quốc gia nhằm cải cách thể chế tài chính mới của nước này.

Hy Lạp cam kết sẽ mở cửa trở lại Đài Truyền hình Quốc gia
Hy Lạp cam kết sẽ mở cửa trở lại Đài Truyền hình Quốc gia

(VOV) - Chính phủ Hy Lạp vừa đề xuất một dự luật nhằm tạo điều kiện cho việc thành lập một đài truyền hình quốc gia mới.

Hy Lạp cam kết sẽ mở cửa trở lại Đài Truyền hình Quốc gia

Hy Lạp cam kết sẽ mở cửa trở lại Đài Truyền hình Quốc gia

(VOV) - Chính phủ Hy Lạp vừa đề xuất một dự luật nhằm tạo điều kiện cho việc thành lập một đài truyền hình quốc gia mới.