Hy Lạp cam kết sẽ mở cửa trở lại Đài Truyền hình Quốc gia

(VOV) - Chính phủ Hy Lạp vừa đề xuất một dự luật nhằm tạo điều kiện cho việc thành lập một đài truyền hình quốc gia mới.

Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras hôm qua (12/6) cho biết, việc tạm đóng cửa Đài Truyền hình Quốc gia ERT là vì lợi ích quốc gia, đồng thời khẳng định sẽ mở cửa trở lại đài này sau khi tiến hành những cải cách phù hợp.

Thủ tướng Samaras cũng cho biết, Chính phủ Hy Lạp vừa đề xuất một dự luật nhằm tạo điều kiện cho việc thành lập một đài truyền hình quốc gia mới. Khoảng 2600 nhân viên đài ERT mất việc sẽ có cơ hội nộp đơn thi tuyển vào cơ quan mới. Ngoài việc đóng cửa các cơ quan nhà nước, chính phủ Hy Lạp cũng sẽ hợp nhất một số cơ quan để tiết kiệm chi phí vận hành.

Ông Samaras nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải loại bỏ những tổ chức thiếu minh bạch và lãng phí. Điều đó sẽ khiến một số người không hài lòng vì họ muốn tiếp tục duy trì sự thiếu minh bạch và lãng phí này. Dự luật chính phủ vừa đề xuất liên quan đến đài truyền hình quốc gia sẽ đặt nền tảng cho sự cải cách dân chủ quyết liệt nhất từ trước tới nay đối với ngành truyền thông của đất nước này”.

Biểu tình phản đối chính phủ Hy Lạp diễn ra trước trụ sở Đài ERT (Ảnh: EPA)

Trong khi đó, các nhân viên của ERT hôm qua vẫn tiếp tục phát sóng các bản tin nhanh trên trang web và các kênh analogue nhỏ để duy trì hoạt động của đài truyền hình này dù tín hiệu không ổn định. Những nhân viên còn lại tập trung tại sảnh ra vào trụ sở của ERT để ngăn cảnh sát đóng cửa đài truyền hình này.

Lý do mà Chính phủ Hy Lạp đưa ra để đóng cửa ERT là vì không đạt được thỏa thuận với các nhân viên về kế hoạch tái cơ cấu cơ quan truyền thông lớn nhất nước này theo yêu cầu của bộ ba chủ nợ, gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Liên minh châu Âu. Tuy nhiên điều này không thuyết phục được dư luận trong và ngoài nước.

Bình luận về thông tin đài ERT đóng cửa một cách đột ngột, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm qua cho rằng: “Điều này chưa hề có tiền lệ. Tôi không chắc rằng đây là cách tốt nhất để người dân Hy Lạp đánh giá đúng về kỷ luật ngân sách mà châu Âu đề ra cho nước này”.

Trong nước, không chỉ đảng đối lập chính Syriza mà thậm chí cả đảng Pasok - một đối tác trong liên minh cầm quyền gồm ba đảng – cũng lên án quyết định này. Trong khi đó, Liên đoàn Lao động của những nhân viên làm việc trong khu vực công của Hy Lạp (GSEE) kêu gọi tổ chức một cuộc đình công kéo dài 24 giờ kể từ ngày hôm nay (13/6) để ủng hộ những nhân viên ERT./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU đưa chân dung công chúa bí ẩn của Hy Lạp vào tờ tiền mới
EU đưa chân dung công chúa bí ẩn của Hy Lạp vào tờ tiền mới

Chân dung này có thể được nhìn thấy từ góc nghiêng và bóng của chân dung đó cũng được nhìn thấy từ mặt sau.

EU đưa chân dung công chúa bí ẩn của Hy Lạp vào tờ tiền mới

EU đưa chân dung công chúa bí ẩn của Hy Lạp vào tờ tiền mới

Chân dung này có thể được nhìn thấy từ góc nghiêng và bóng của chân dung đó cũng được nhìn thấy từ mặt sau.

Hy Lạp đóng cửa Đài phát thanh-truyền hình quốc gia
Hy Lạp đóng cửa Đài phát thanh-truyền hình quốc gia

(VOV) - Theo chính phủ Hy Lạp, việc đóng cửa Đài phát thanh-truyền hình quốc gia nhằm cải cách thể chế tài chính mới của nước này.

Hy Lạp đóng cửa Đài phát thanh-truyền hình quốc gia

Hy Lạp đóng cửa Đài phát thanh-truyền hình quốc gia

(VOV) - Theo chính phủ Hy Lạp, việc đóng cửa Đài phát thanh-truyền hình quốc gia nhằm cải cách thể chế tài chính mới của nước này.

Nền kinh tế Hy Lạp sẽ hồi phục trở lại vào năm 2014
Nền kinh tế Hy Lạp sẽ hồi phục trở lại vào năm 2014

(VOV) - Hy Lạp đã thông qua nhiều chính sách,  một đạo luật mới để thu hút đầu tư.

Nền kinh tế Hy Lạp sẽ hồi phục trở lại vào năm 2014

Nền kinh tế Hy Lạp sẽ hồi phục trở lại vào năm 2014

(VOV) - Hy Lạp đã thông qua nhiều chính sách,  một đạo luật mới để thu hút đầu tư.