Thủ tướng Israel: Đề xuất ngừng bắn do Tổng thống Mỹ công bố là chưa đầy đủ

VOV.VN - Tiếp tục chuỗi phản ứng thiếu nhất quán của chính giới Israel với đề xuất ngừng bắn do Tổng thống Mỹ công bố ngày 31/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 3/6 tuyên bố rằng đề xuất do nhà lãnh đạo Mỹ công bố là chưa đầy đủ và có sự vênh lệch so với phiên bản của Israel.


Theo truyền thông Israel, phát biểu trước Ủy ban các vấn đề Đối ngoại và Quốc phòng của Quốc hội Israel chiều nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng đề xuất do Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố hôm thứ 6 tuần trước là chưa đầy đủ và có “những khoảng cách” so với đề xuất của phía Israel. Tuy nhiên, chưa rõ “những khoảng cách” mà Thủ tướng Netanyahu đề cập cụ thể là gì.   

Tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Israel Issac Herzog gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã công bố đề xuất của Israel về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin mới. Cố vấn Cấp cao của Thủ tướng Israel, ông Ophir Falk cũng xác nhận đề xuất mà Tổng thống Mỹ công bố chính là thỏa thuận mà Israel đã nhất trí, dù nhấn mạnh rằng đó không phải là một thỏa thuận tốt và còn nhiều chi tiết cần phải làm rõ.

Cũng liên quan đến phản ứng của giới chức Israel với đề xuất ngừng bắn và trao đổi con tin theo công bố của Tổng thống Mỹ, Thủ lĩnh phe đối lập tại Israel, ông Yair Lapid hôm nay tiếp tục nhắc lại cam kết ủng hộ và kêu gọi Thủ tướng Netanyahu chấp nhận thỏa thuận mới. Phát biểu trong cuộc họp của Ủy ban Kiểm soát Nhà nước của Quốc hội, ông Lapid cho rằng Chính phủ Israel nên lập tức gửi đoàn đàm phán đến Cairo, Ai Cập ngay hôm nay để thống nhất thỏa thuận và đưa các con tin trở về nhà.   

Trên bình diện quốc tế, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry khẳng định lực lượng Hamas đánh giá đề xuất ngừng bắn mới là tích cực, nhấn mạnh rằng Cairo đang chờ phản ứng chính thức của Israel với đề xuất này. Trước đó, ngày 1/6 vừa qua, Ai Cập cùng với Qatar và Mỹ, cũng ra lời kêu gọi chung, trong đó hối thúc Israel và Hamas chấp thuận đề xuất ngừng bắn mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel chấp nhận đề xuất về Gaza mà Mỹ công bố: Lối thoát cho cục diện bế tắc?
Israel chấp nhận đề xuất về Gaza mà Mỹ công bố: Lối thoát cho cục diện bế tắc?

VOV.VN - Hôm qua (2/6), Israel xác nhận nước này chấp nhận đề xuất về Gaza mà Mỹ công bố hôm 31/5 - động thái được hy vọng là có thể mở ra lối thoát cho cục diện bế tắc hiện nay tại Gaza.

Israel chấp nhận đề xuất về Gaza mà Mỹ công bố: Lối thoát cho cục diện bế tắc?

Israel chấp nhận đề xuất về Gaza mà Mỹ công bố: Lối thoát cho cục diện bế tắc?

VOV.VN - Hôm qua (2/6), Israel xác nhận nước này chấp nhận đề xuất về Gaza mà Mỹ công bố hôm 31/5 - động thái được hy vọng là có thể mở ra lối thoát cho cục diện bế tắc hiện nay tại Gaza.

Toàn cảnh quốc tế sáng 3/6: Mỹ và Israel căng thẳng khi bàn về thỏa thuận hòa bình
Toàn cảnh quốc tế sáng 3/6: Mỹ và Israel căng thẳng khi bàn về thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Ông Netanyahu vẫn giữ vững quan điểm sẽ không có thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn trừ khi tiêu diệt hoàn toàn tổ chức Hamas.

Toàn cảnh quốc tế sáng 3/6: Mỹ và Israel căng thẳng khi bàn về thỏa thuận hòa bình

Toàn cảnh quốc tế sáng 3/6: Mỹ và Israel căng thẳng khi bàn về thỏa thuận hòa bình

VOV.VN - Ông Netanyahu vẫn giữ vững quan điểm sẽ không có thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn trừ khi tiêu diệt hoàn toàn tổ chức Hamas.

Mỹ và Israel trao đổi về đề xuất ngừng bắn ở Gaza
Mỹ và Israel trao đổi về đề xuất ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 2/6 đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nhằm thảo luận về đề xuất ngừng bắn ở Gaza. Đề xuất ngừng bắn này là một phần của thỏa thuận trao đổi con tin và gia tăng viện trợ nhân đạo ở Gaza.

Mỹ và Israel trao đổi về đề xuất ngừng bắn ở Gaza

Mỹ và Israel trao đổi về đề xuất ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 2/6 đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nhằm thảo luận về đề xuất ngừng bắn ở Gaza. Đề xuất ngừng bắn này là một phần của thỏa thuận trao đổi con tin và gia tăng viện trợ nhân đạo ở Gaza.