Thủ tướng Israel lên tiếng về tình hình Gaza

(VOV) -Ngày 15/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cáo buộc các nhóm vũ trang tại Gaza phạm tội ác chiến tranh.

Nhà lãnh đạo Israel cho biết, các nhóm vũ trang Palestine không chỉ tấn công dân thường Israel, mà còn sử dụng người dân Palestine như một “lá chắn sống” nhằm chống lại các cuộc không kích của Israel.

 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Phát biểu tại Tel Aviv trong một thông điệp gửi tới giới truyền thông nước ngoài, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết: “Tôi muốn nhấn mạnh điều này. Không có sự tương đồng về đạo đức giữa Israel và các tổ chức khủng bố tại Gaza. Các tổ chức khủng bố này đã phạm 2 tội ác chiến tranh, đó là bắn vào dân thường Israel và ẩn náu đằng sau dân thường Palestine. Israel sẽ tiến hành tất cả các biện pháp để tránh gây thương vong cho dân thường.”

Trong khi đó, phong trào Hồi giáo Hamas cho biết, sẽ tiếp tục các hoạt động tấn công nhằm vào Israel và chính lực lượng này mới là người quyết định khi nào sẽ chấm dứt cuộc chiến này, chứ không phải Israel ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel không kích, 70 người Palestine thiệt mạng
Israel không kích, 70 người Palestine thiệt mạng

(VOV) - Các vụ bắn rocket và tên lửa nhằm trả đũa lẫn nhau giữa Israel và Palestine đang gây thiệt hại lớn cho dân thường.

Israel không kích, 70 người Palestine thiệt mạng

Israel không kích, 70 người Palestine thiệt mạng

(VOV) - Các vụ bắn rocket và tên lửa nhằm trả đũa lẫn nhau giữa Israel và Palestine đang gây thiệt hại lớn cho dân thường.

Palestine và Israel công kích nhau tại LHQ
Palestine và Israel công kích nhau tại LHQ

(VOV) -Trước những cuộc không kích giữa hai nước, LHQ đã họp khẩn để thảo luận về sự việc này.

Palestine và Israel công kích nhau tại LHQ

Palestine và Israel công kích nhau tại LHQ

(VOV) -Trước những cuộc không kích giữa hai nước, LHQ đã họp khẩn để thảo luận về sự việc này.

Nga "không thể cho phép" leo thang bạo lực tại Gaza
Nga "không thể cho phép" leo thang bạo lực tại Gaza

Nga bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến mới đây nhất trên Dải Gaza, đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt tình trạng đổ máu.

Nga "không thể cho phép" leo thang bạo lực tại Gaza

Nga "không thể cho phép" leo thang bạo lực tại Gaza

Nga bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến mới đây nhất trên Dải Gaza, đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt tình trạng đổ máu.