Thủ tướng Israel thăm Mỹ để tìm kiếm sự đảm bảo về an ninh

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8/11 bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ và dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Cuộc gặp nhằm thảo luận về các vấn đề khu vực và tăng cường an ninh của Israel.

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel trong 13 tháng kể từ khi hai nước nảy sinh bất đồng liên quan tới vấn đề hạt nhân Iran. 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama. (ảnh: EPA).

Theo giới quan sát, cuộc gặp sẽ củng cố hơn nữa những đảm bảo của Mỹ sẽ trở lại Israel, giúp làm chệch hướng những cáo buộc của đảng Cộng hòa cho rằng, ông và bất kỳ người kế nhiệm thuộc đảng Dân chủ nào cũng sẽ giảm sự ủng hộ dành cho Israel, một đồng minh lâu năm của Mỹ tại Trung Đông.

Phát biểu tại cuôc họp nội các hàng tuần trước thềm chuyến đi, Thủ tướng Israel Netanyahu nêu rõ, ông và Tổng thống Obama sẽ tập trung thảo luận những sự kiện gần đây ở Trung Đông, trong đó có cuộc khủng hoảng Syria, tiến trình hòa bình có thể với Palestine hay ít nhất là những biện pháp nhằm ổn định tình hình tại khu vực và nhất là việc tăng cường an ninh của Nhà nước Israel như cam kết lâu nay của Mỹ.  

Theo ông Netanyahu, đây là một sự kiện quan trọng để khẳng định sự tiếp tục những cam kết hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel trong thập kỷ tới và là một bước đi bổ sung trong việc củng cố sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước trong vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ- Nga bí mật điều phối chiến dịch không kích IS ở Syria qua Israel
Mỹ- Nga bí mật điều phối chiến dịch không kích IS ở Syria qua Israel

VOV.VN- Bất chấp việc cùng lên tiếng bác bỏ mọi khả năng hợp tác, Nga và Mỹ vẫn đang bí mật điều phối chiến dịch không kích IS ở Syria qua Israel.

Mỹ- Nga bí mật điều phối chiến dịch không kích IS ở Syria qua Israel

Mỹ- Nga bí mật điều phối chiến dịch không kích IS ở Syria qua Israel

VOV.VN- Bất chấp việc cùng lên tiếng bác bỏ mọi khả năng hợp tác, Nga và Mỹ vẫn đang bí mật điều phối chiến dịch không kích IS ở Syria qua Israel.

Ngoại trưởng Mỹ nỗ lực làm trung gian hòa giải Israel và Palestine
Ngoại trưởng Mỹ nỗ lực làm trung gian hòa giải Israel và Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết tuần tới sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Israel tại Đức và sau đó là Tổng thống Palestine để hòa giải.

Ngoại trưởng Mỹ nỗ lực làm trung gian hòa giải Israel và Palestine

Ngoại trưởng Mỹ nỗ lực làm trung gian hòa giải Israel và Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết tuần tới sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Israel tại Đức và sau đó là Tổng thống Palestine để hòa giải.

Israel và Palestine “đấu khẩu’’tại Liên Hợp Quốc
Israel và Palestine “đấu khẩu’’tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Cuộc họp tại Liên Hợp Quốc đã biến thành màn đấu khẩu kịch liêt giữa Israel và Palestine xoay quanh làn sóng bạo lực gần đây giữa hai bên.

Israel và Palestine “đấu khẩu’’tại Liên Hợp Quốc

Israel và Palestine “đấu khẩu’’tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Cuộc họp tại Liên Hợp Quốc đã biến thành màn đấu khẩu kịch liêt giữa Israel và Palestine xoay quanh làn sóng bạo lực gần đây giữa hai bên.

Mỹ hối thúc Israel, Palestine ngừng kích động bạo lực
Mỹ hối thúc Israel, Palestine ngừng kích động bạo lực

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 28/10 hối thúc các nhà lãnh đạo Israel, Palestine ngừng các phát ngôn có thể gây kích động bạo lực.

Mỹ hối thúc Israel, Palestine ngừng kích động bạo lực

Mỹ hối thúc Israel, Palestine ngừng kích động bạo lực

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 28/10 hối thúc các nhà lãnh đạo Israel, Palestine ngừng các phát ngôn có thể gây kích động bạo lực.