Thủ tướng Malaysia có ý định từ chức

VOV.VN - Theo truyền thông sở tại, Thủ tướng Muhyiddin Yassin sẽ từ chức vào ngày 16/8 sau khi ông mất đa số ghế quốc hội bởi những xung đột nội bộ trong liên minh cầm quyền.

 

Việc từ chức của ông Muhyiddin Yassin nếu diễn ra sẽ chấm dứt 17 tháng tại vị với nhiều tranh cãi của người đứng đầu chính phủ Malaysia. Quốc gia Đông Nam Á này đang phải vật lộn với dịch Covid-19 cũng như những suy thoái về kinh tế. Theo một nguồn tin từ Văn phòng thủ tướng, dự kiến ngày 16/8 sẽ có một cuộc họp nội các đặc biệt sau đó ông Muhyiddin Yassin sẽ tới gặp nhà vua và từ chức. Quốc vương lập hiến của Malaysia Al-Sultan Abdullah sẽ quyết định vấn đề từ chức của thủ tướng và tương lai của chính phủ mới.

Một nguồn tin khác cho biết, các nghị sỹ đang ủng hộ Phó chủ tịch Tổ chức Quốc gia Malaysia thống nhất (UMNO) ông Ismail Sabri Yaakob làm ứng viên thủ tướng mới của Malaysia.

Thủ tướng Muhyiddin Yassin hôm 14/8 đã thừa nhận ông không có sự ủng hộ của đa số trong Quốc hội. Trong những nỗ lực cuối cùng để giành tín nhiệm từ phe đối lập, ông hứa hẹn cải cách chính trị và bầu cử để giành phiếu trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm song đã bị từ chối.

Ông Muhyiddin Yassin nắm quyền tại Malaysia kể từ tháng 3/2020 với đa số ít trong Quốc hội. Nhà vua đã chọn ông Muhyiddin làm Thủ tướng sau khi ông Mahathir Mohamad bất ngờ từ chức. Áp lực đè nặng lên thủ tướng kể từ khi một số chính trị gia từ Tổ chức Quốc gia Malaysia thống nhất (UMNO) rời khỏi liên minh cầm quyền. Theo hiến pháp của Malaysia, nhà vua có quyền bổ nhiệm thủ tướng mới là ứng viên được các nghị sỹ bầu chọn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia đặt hàng thêm vaccine Sinovac cho chiến dịch tiêm chủng
Malaysia đặt hàng thêm vaccine Sinovac cho chiến dịch tiêm chủng

VOV.VN - Chính phủ Malaysia hôm 12/8 đã đặt hàng thêm một lô vaccine Sinovac với số lượng 6 triệu liều để bổ sung thêm cho chiến dịch tiêm chủng tại nước này.

Malaysia đặt hàng thêm vaccine Sinovac cho chiến dịch tiêm chủng

Malaysia đặt hàng thêm vaccine Sinovac cho chiến dịch tiêm chủng

VOV.VN - Chính phủ Malaysia hôm 12/8 đã đặt hàng thêm một lô vaccine Sinovac với số lượng 6 triệu liều để bổ sung thêm cho chiến dịch tiêm chủng tại nước này.

Malaysia khuyến khích phụ nữ có thai tiêm chủng sau khi số ca Covid-19 tăng kỷ lục
Malaysia khuyến khích phụ nữ có thai tiêm chủng sau khi số ca Covid-19 tăng kỷ lục

VOV.VN - Bộ Y tế Malaysia hôm qua (12/8) kêu gọi tất cả phụ nữ mang thai nhanh chóng đi tiêm vaccine ngừa Covid-19 để giảm nguy cơ biến chứng nếu nhiễm virus, trong bối cảnh nước này vừa ghi nhận số ca mắc mới tăng kỷ lục trong 24h qua.

Malaysia khuyến khích phụ nữ có thai tiêm chủng sau khi số ca Covid-19 tăng kỷ lục

Malaysia khuyến khích phụ nữ có thai tiêm chủng sau khi số ca Covid-19 tăng kỷ lục

VOV.VN - Bộ Y tế Malaysia hôm qua (12/8) kêu gọi tất cả phụ nữ mang thai nhanh chóng đi tiêm vaccine ngừa Covid-19 để giảm nguy cơ biến chứng nếu nhiễm virus, trong bối cảnh nước này vừa ghi nhận số ca mắc mới tăng kỷ lục trong 24h qua.

Học sinh lớp 12 Australia tiêm chủng Covid-19, Malaysia nới lỏng hạn chế với người đã tiêm
Học sinh lớp 12 Australia tiêm chủng Covid-19, Malaysia nới lỏng hạn chế với người đã tiêm

VOV.VN - Từ ngày 9/8 học sinh lớp 12 tại vùng tâm dịch thuộc bang New South Wales (Australia) bắt đầu được tiêm vaccine Pfizer để chuẩn bị quay trở lại trường học trước khi thi tốt nghiệp. Những người đã tiêm chủng đầy đủ tại một số bang của Malaysia được nới lỏng hạn chế đi lại.

Học sinh lớp 12 Australia tiêm chủng Covid-19, Malaysia nới lỏng hạn chế với người đã tiêm

Học sinh lớp 12 Australia tiêm chủng Covid-19, Malaysia nới lỏng hạn chế với người đã tiêm

VOV.VN - Từ ngày 9/8 học sinh lớp 12 tại vùng tâm dịch thuộc bang New South Wales (Australia) bắt đầu được tiêm vaccine Pfizer để chuẩn bị quay trở lại trường học trước khi thi tốt nghiệp. Những người đã tiêm chủng đầy đủ tại một số bang của Malaysia được nới lỏng hạn chế đi lại.