Thủ tướng Morrison: Australia đang đối mặt với môi trường an ninh nguy hiểm chưa từng có

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrsion ngày 7/3 nhận định, nước này đang phải đối mặt với môi trường an ninh nguy hiểm chưa từng có trong 8 thập kỷ qua. Trong bối cảnh này, Australia sẽ tiếp tục tăng ngân sách dành cho quốc phòng để nâng cao năng lực phòng vệ của đất nước.

Trong bài phát biểu trực tuyến ngày 7/3, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, nước này đang phải đối mặt với môi trường an ninh nguy hiểm và khó khăn chưa từng có trong 8 thập kỷ qua.

Cụ thể là tình hình tại Ukraine dù diễn ra ở châu Âu song ảnh hưởng lan tới cả khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, khu vực cũng đang phải đối mặt với những thách thức từ các yếu tố nhà nước và phi nhà nước trong các vấn đề như gia tăng quân sự hóa, bóng ma khủng bố và tất cả các hình thức chủ nghĩa cực đoan bạo lực, gián điệp, thông tin sai lệch, tấn công mạng, can thiệp từ nước ngoài và cả cưỡng bức kinh tế.

Trong bối cảnh này, Australia mong muốn hợp tác với tất cả các nước để đảm bảo một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Tuy nhiên, song song với đó, Thủ tướng Morrison cho biết, Australia cũng đang nâng cao năng lực quốc phòng để có thể tự bảo vệ đất nước. Thủ tướng Morrison cho hay, hiện tại, Australia đã dành khoản ngân sách kỷ lục cho quốc phòng trong đó khoản tiền lớn được dành để mua sắm vũ khí nhằm nâng cao khả năng tấn công tầm xa ở trên không, trên biển và trên đất liền cho quân đội nước này.

“Năm 2020-2021, ngân sách dành cho quốc phòng chiếm đến hơn 2% GDP của Australia và dự kiến trong năm nay, con số này sẽ tăng lên gần 2,1%. Chính phủ đầu tư 578 tỷ AUD cho quốc phòng trong 1 thập kỷ tới, trong đó 280 tỷ AUD được dùng để nâng cao năng lực quốc phòng. Đây là điều chúng ta cần và chúng ta cần phải làm nhiều hơn thế nữa. Khoản đầu tư này nhằm gia tăng năng lực vượt trội của Australia”, ông Morrison nhấn mạnh.

Bên việc nâng cao năng lực quốc phòng, Australia cũng tăng cường bảo vệ các hạ tầng cơ sở quan trọng không chỉ với đối với an ninh mà cả với đời sống dân sinh để đảm bảo sự ổn định và phục hồi nhanh chóng. Thủ tướng Morrison khẳng định, trong bối cảnh thế giới đang chia rẽ chưa từng có kể từ chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay, Australia kiên định chính sách nâng cao năng lực để có thể dẫn dắt và bảo vệ lợi ích của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia không muốn những gì xảy ra tại Ukraine diễn ra ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Australia không muốn những gì xảy ra tại Ukraine diễn ra ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Đêm 3/3, theo giờ Australia, lãnh đạo 4 quốc gia thành viên Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đã có cuộc gặp họp trực tuyến đột xuất. Tại cuộc họp này, Thủ tướng Australia khẳng định không mong muốn những gì xảy ra tại Ukraine diễn ra ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Australia không muốn những gì xảy ra tại Ukraine diễn ra ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Australia không muốn những gì xảy ra tại Ukraine diễn ra ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Đêm 3/3, theo giờ Australia, lãnh đạo 4 quốc gia thành viên Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đã có cuộc gặp họp trực tuyến đột xuất. Tại cuộc họp này, Thủ tướng Australia khẳng định không mong muốn những gì xảy ra tại Ukraine diễn ra ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Australia cam kết chi 50 triệu USD hỗ trợ lực lượng quốc phòng Ukraine
Australia cam kết chi 50 triệu USD hỗ trợ lực lượng quốc phòng Ukraine

VOV.VN - Australia hôm nay (1/3) cam kết sẽ chi gần 70 triệu AUD để hỗ trợ lực lượng quốc phòng Ukraine và phần lớn trong số này sẽ được sử dụng để mua vũ khí sát thương.

Australia cam kết chi 50 triệu USD hỗ trợ lực lượng quốc phòng Ukraine

Australia cam kết chi 50 triệu USD hỗ trợ lực lượng quốc phòng Ukraine

VOV.VN - Australia hôm nay (1/3) cam kết sẽ chi gần 70 triệu AUD để hỗ trợ lực lượng quốc phòng Ukraine và phần lớn trong số này sẽ được sử dụng để mua vũ khí sát thương.

Australia chi 7,4 tỷ USD xây căn cứ cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân
Australia chi 7,4 tỷ USD xây căn cứ cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân

VOV.VN - Chính phủ Australia sẽ chi ít nhất 10 tỷ AUD (tương đương 7,4 tỷ USD) để xây dựng một căn cứ mới cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân trong tương lai.

Australia chi 7,4 tỷ USD xây căn cứ cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân

Australia chi 7,4 tỷ USD xây căn cứ cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân

VOV.VN - Chính phủ Australia sẽ chi ít nhất 10 tỷ AUD (tương đương 7,4 tỷ USD) để xây dựng một căn cứ mới cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân trong tương lai.