Thủ tướng New Zealand được bầu chọn là nhà lãnh đạo thành công nhất thế giới năm 2021

VOV.VN - Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vừa được Tạp chí Fortune bình chọn là nhà lãnh đạo thành công nhất thế giới của năm nay do có những chính sách ngăn chặn thành công đại dịch Covid-19 ở trong nước.

Trong danh sách các nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới năm 2021 được Tạp chí Fortune bình chọn và mới được công bố, Thủ tướng Ardern của New Zealand được đánh giá là nhà lãnh đạo thành công nhất. Cuộc bình chọn thường niên lần thứ 8 liên tiếp của Tạp chí Fortune chủ yếu dựa trên kết quả lãnh đạo và đóng góp của các cá nhân trên toàn cầu trong việc ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Theo đánh giá của Tạp chí Fortune được công bố ngày hôm nay (14/5), chiến lược loại bỏ hoàn toàn đại dịch của bà Adern đã khá thành công khi đến nay đất nước 5 triệu dân này chỉ ghi nhận chưa đến 2.700 ca mắc và 26 trường hợp tử vong.

Bên cạnh đó, bà Adern cùng với các bộ trưởng trong Nội các New Zealand đã tự nguyện cắt giảm 20% lương trong 6 tháng của năm ngoái để thể hiện sự đoàn kết và chia sẻ khó khăn với người dân trong giai đoạn dịch bệnh.

Từ năm 2014, Tạp chí Fortune bắt đầu tổ chức bình chọn và công bố danh sách 50 nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới dựa trên các đóng góp tích cực đối với nhân loại.

Bản danh sách năm nay của Tạp chí Fortune còn có tên những cá nhân đã tiên phong trong việc phát triển vaccine ngừa Covid-19, những người đã liên tục đóng góp công sức giúp đẩy lùi dịch bệnh và nhiều vận động viên hay ca sĩ đã truyền cảm hứng cho những người khác làm cho thế giới tốt đẹp hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại ca Covid-19 bí ẩn ở Sydney, New Zealand dừng một phần ‘bong bóng đi lại’
Lo ngại ca Covid-19 bí ẩn ở Sydney, New Zealand dừng một phần ‘bong bóng đi lại’

VOV.VN - ‘Bong bóng đi lại’ miễn kiểm dịch giữa New Zealand với nước láng giềng Australia lại một lần nữa phải tạm dừng một phần sau khi Sydney, thành phố lớn nhất Australia, ghi nhận một ca mắc Covid-19 mà chưa rõ nguyên nhân.

Lo ngại ca Covid-19 bí ẩn ở Sydney, New Zealand dừng một phần ‘bong bóng đi lại’

Lo ngại ca Covid-19 bí ẩn ở Sydney, New Zealand dừng một phần ‘bong bóng đi lại’

VOV.VN - ‘Bong bóng đi lại’ miễn kiểm dịch giữa New Zealand với nước láng giềng Australia lại một lần nữa phải tạm dừng một phần sau khi Sydney, thành phố lớn nhất Australia, ghi nhận một ca mắc Covid-19 mà chưa rõ nguyên nhân.

Hải quân New Zealand sẽ điều tàu chiến tới Biển Đông
Hải quân New Zealand sẽ điều tàu chiến tới Biển Đông

VOV.VN - Hải quân New Zealand sẽ cử lực lượng tham gia hoạt động cùng nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth của Anh trong chuyến hành trình tới 40 quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Hải quân New Zealand sẽ điều tàu chiến tới Biển Đông

Hải quân New Zealand sẽ điều tàu chiến tới Biển Đông

VOV.VN - Hải quân New Zealand sẽ cử lực lượng tham gia hoạt động cùng nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth của Anh trong chuyến hành trình tới 40 quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Thủ tướng New Zealand: Bất đồng với Trung Quốc ngày càng khó hòa giải
Thủ tướng New Zealand: Bất đồng với Trung Quốc ngày càng khó hòa giải

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 3/5 nói rằng những bất đồng giữa nước này với Trung Quốc ngày càng trở nên khó hòa giải do vai trò của Bắc Kinh trên thế giới đang thay đổi.

Thủ tướng New Zealand: Bất đồng với Trung Quốc ngày càng khó hòa giải

Thủ tướng New Zealand: Bất đồng với Trung Quốc ngày càng khó hòa giải

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 3/5 nói rằng những bất đồng giữa nước này với Trung Quốc ngày càng trở nên khó hòa giải do vai trò của Bắc Kinh trên thế giới đang thay đổi.