Thủ tướng New Zealand: Bất đồng với Trung Quốc ngày càng khó hòa giải

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 3/5 nói rằng những bất đồng giữa nước này với Trung Quốc ngày càng trở nên khó hòa giải do vai trò của Bắc Kinh trên thế giới đang thay đổi.

Trong bài phát biểu trước hội nghị doanh nghiệp Trung Quốc ở Aukland, bà Arden nói rằng, có những vấn đề mà Trung Quốc và New Zealand “không thể và sẽ không đồng thuận” với nhau.

“Điều đó sẽ không thoát khỏi sự chú ý của bất cứ ai ở đây, vai trò của Trung Quốc đang ngày càng gia tăng và thay đổi, bất đồng giữa các hệ thống của chúng ta – và cả những lợi ích và giá trị định hình các hệ thống đó - đang ngày càng trở nên khó hòa giải. Đây là một thách thức mà không chỉ chúng ta, mà rất nhiều nước khác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như ở châu Âu và các khu vực khác đang phải đối mặt”, bà Arden nói.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh New Zealand đang phải đối mặt với sức ép từ một số đồng minh phương Tây về việc nước này miễn cưỡng sử dụng liên minh tình báo và an ninh Ngũ Nhãn, trong đó có Australia, Anh, Canada và Mỹ, để chỉ trích Trung Quốc.

Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta tháng trước bày tỏ bà cảm thấy không thoải mái với việc mở rộng vai trò của Ngũ Nhãn.

Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand, cáo buộc Ngũ Nhãn đang nhằm vào Trung Quốc bằng việc ra tuyên bố về vấn đề Hong Kong, Tân Cương.

Bà Arden nói rằng New Zealand sẽ tiếp tục đối thoại về các vấn đề này một cách riêng rẽ hoặc thông qua các đối tác. Việc kiểm soát mối quan hệ với Trung Quốc không phải lức nào cũng dễ dàng và cũng “không có sự đảm bảo” nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand kêu gọi doanh nghiệp giảm phụ thuộc thị trường Trung Quốc
New Zealand kêu gọi doanh nghiệp giảm phụ thuộc thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Trong 4 năm vừa qua, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand. Tuy vậy, hôm nay, New Zealand bắt đầu kêu gọi các doanh nghiệp của nước này đa dạng hóa thị trường để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

New Zealand kêu gọi doanh nghiệp giảm phụ thuộc thị trường Trung Quốc

New Zealand kêu gọi doanh nghiệp giảm phụ thuộc thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Trong 4 năm vừa qua, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand. Tuy vậy, hôm nay, New Zealand bắt đầu kêu gọi các doanh nghiệp của nước này đa dạng hóa thị trường để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

New Zealand đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Australia và Trung Quốc
New Zealand đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Australia và Trung Quốc

VOV.VN - Trong bối cảnh quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang căng thẳng trong nhiều vấn đề, ngày 15/12, New Zealand đã đề nghị được làm trung gian hòa giải giữa hai đối tác quan trọng của nước này.

New Zealand đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Australia và Trung Quốc

New Zealand đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Australia và Trung Quốc

VOV.VN - Trong bối cảnh quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang căng thẳng trong nhiều vấn đề, ngày 15/12, New Zealand đã đề nghị được làm trung gian hòa giải giữa hai đối tác quan trọng của nước này.

Trung Quốc dừng hiệp ước dẫn độ giữa Hong Kong với New Zealand
Trung Quốc dừng hiệp ước dẫn độ giữa Hong Kong với New Zealand

VOV.VN - Trước đó, Trung Quốc từng bày tỏ "phản đối mạnh mẽ" và tuyên bố sẽ đáp trả sau khi New Zealand đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong.

Trung Quốc dừng hiệp ước dẫn độ giữa Hong Kong với New Zealand

Trung Quốc dừng hiệp ước dẫn độ giữa Hong Kong với New Zealand

VOV.VN - Trước đó, Trung Quốc từng bày tỏ "phản đối mạnh mẽ" và tuyên bố sẽ đáp trả sau khi New Zealand đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong.