Thủ tướng Nhật Bản dự kiến sẽ gặp ông Tập Cận Bình bên lề APEC

VOV.VN - Sáng nay (16/11), Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tới thành phố San Francisco (Mỹ) để tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Cuộc gặp bên lề diễn đàn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang được dư luận quan tâm đặc biệt.

Hiện cuộc gặp này đã có những điều chỉnh cuối cùng và dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai 17/11. Hai bên dự kiến tập trung thảo luận về việc Trung Quốc cấm nhập khẩu các mặt hàng thủy hải sản của Nhật Bản và tiến triển trong việc giải quyết những vấn đề đang tồn tại giữa hai nước.

Riêng ông Kishida Fumio sẽ xác nhận mong muốn hợp tác xây dựng mối quan hệ Nhật - Trung Quốc mang tính xây dựng và ổn định, tăng cường hợp tác ở những vấn đề chung.

Cũng trong ngày 17/11, tại phiên khai mạc Diễn đàn, Thủ tướng Kishida Fumio trong bài phát biểu của mình sẽ đề cập tới những vẫn đề trong đầu tư thương mại, đó là công bằng và minh bạch, chuyển đổi xanh, đồng thời kêu gọi các quốc gia đóng góp vào cải thiện tình hình xung đột Nga - Ukraine, Israel - Hamas.

Dự kiến ông Kishida Fumio sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden, thăm quan Đại học Stanford cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc không có kế hoạch vượt hoặc thay thế Mỹ
Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc không có kế hoạch vượt hoặc thay thế Mỹ

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại San Francisco ngày 15/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, xung đột, đối đầu gây ra những hậu quả mà cả hai bên đều không thể gánh chịu, hai nước cần có tầm nhìn mới và đưa ra 5 trụ cột trong quan hệ song phương.

Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc không có kế hoạch vượt hoặc thay thế Mỹ

Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc không có kế hoạch vượt hoặc thay thế Mỹ

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại San Francisco ngày 15/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, xung đột, đối đầu gây ra những hậu quả mà cả hai bên đều không thể gánh chịu, hai nước cần có tầm nhìn mới và đưa ra 5 trụ cột trong quan hệ song phương.

Lầu Năm Góc hoan nghênh việc nối lại liên lạc quân sự Mỹ - Trung
Lầu Năm Góc hoan nghênh việc nối lại liên lạc quân sự Mỹ - Trung

VOV.VN - Lầu Năm Góc ngày 15/11 hoan nghênh việc nối lại liên lạc quân sự cấp cao với Trung Quốc, vốn đã bị Bắc Kinh cắt đứt hơn một năm trước.

Lầu Năm Góc hoan nghênh việc nối lại liên lạc quân sự Mỹ - Trung

Lầu Năm Góc hoan nghênh việc nối lại liên lạc quân sự Mỹ - Trung

VOV.VN - Lầu Năm Góc ngày 15/11 hoan nghênh việc nối lại liên lạc quân sự cấp cao với Trung Quốc, vốn đã bị Bắc Kinh cắt đứt hơn một năm trước.

Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận khôi phục liên lạc quân sự
Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận khôi phục liên lạc quân sự

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/11 đã đồng ý nối lại liên lạc giữa quân đội hai nước và hợp tác về các chính sách chống ma túy. Đây là kết quả chính của cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong 1 năm qua.

Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận khôi phục liên lạc quân sự

Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận khôi phục liên lạc quân sự

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/11 đã đồng ý nối lại liên lạc giữa quân đội hai nước và hợp tác về các chính sách chống ma túy. Đây là kết quả chính của cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong 1 năm qua.

Dư luận cho rằng Mỹ đang từ bỏ lợi thế khi thỏa thuận về AI với Trung Quốc
Dư luận cho rằng Mỹ đang từ bỏ lợi thế khi thỏa thuận về AI với Trung Quốc

VOV.VN - Giới quan sát có những ý kiến khác nhau về thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quân sự. Trong khi một số người cho rằng đây là việc cần thiết thì những ý kiến khác nhận định Washington đang từ bỏ lợi thế của mình.

Dư luận cho rằng Mỹ đang từ bỏ lợi thế khi thỏa thuận về AI với Trung Quốc

Dư luận cho rằng Mỹ đang từ bỏ lợi thế khi thỏa thuận về AI với Trung Quốc

VOV.VN - Giới quan sát có những ý kiến khác nhau về thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quân sự. Trong khi một số người cho rằng đây là việc cần thiết thì những ý kiến khác nhận định Washington đang từ bỏ lợi thế của mình.