Thủ tướng Pháp cảnh báo người dân đeo khẩu trang để tránh phải phong tỏa

VOV.VN - Thủ tướng Pháp khuyến cáo người dân nước này đeo khẩu trang khi ra đường, kể cả khi ở ngoài trời, để tránh việc Pháp bị phong tỏa toàn quốc lần nữa.

Lời cảnh báo được Thủ tướng Pháp Jean Castex đưa ra trong chuyến thị sát đến thành phố Lille ở miền Bắc nước Pháp trong ngày 3/8. Đây là thành phố nằm gần biên giới với Bỉ và là một trong những địa phương đầu tiên trên toàn nước Pháp áp dụng quy định bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang kể cả khi ở ngoài trời, tại một số địa điểm nhất định.

Thông báo về đeo khẩu trang bắt buộc tại Pháp. Ảnh: Le Monde.

Thông báo về đeo khẩu trang bắt buộc tại Pháp. Ảnh: Le Monde.

Theo ông Jean Castex, điều quan trọng nhất bây giờ với nước Pháp là người dân không được mất cảnh giác nếu không đại dịch sẽ tái bùng phát.

“Tất cả mọi người dân Pháp cần phải hiểu rằng, mục tiêu là rất đơn giản: bảo vệ chính mình khỏi virus mà không phải ngừng đời sống kinh tế và xã hội, tức là tránh viễn cảnh phải tái phong tỏa toàn bộ đất nước”.

Hiện tại, ngoài thành phố Lille, một số thành phố khác ở miền Trung và miền Nam nước Pháp như Orleans, Nice cũng đã ra quy định buộc người dân phải đeo khẩu trang ở một số địa điểm công cộng, kể từ ngày 3/8 trước bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Pháp đang gia tăng trở lại. Những người vi phạm quy định có thể bị phạt tới 135 euro.

Theo thông báo của Cơ quan Y tế Quốc gia Pháp tối ngày 3/8, trong 3 ngày cuối tuần qua, nước Pháp đã có thêm 3376 ca nhiễm mới SARS-CoV-2. Điều đáng lo ngại là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2020, số ca bệnh nặng tại Pháp phải điều trị hồi sức cấp cứu đã gia tăng trở lại.

Trong ngày 3/8, Pháp đã có thêm 13 ca bệnh nặng, nâng tổng số ca phải điều trị hồi sức cấp cứu lên 384 ca. Ngoài ra, số bệnh nhân nhập viện cũng tăng thêm 100 bệnh nhân, tiếp tục kéo dài xu hướng gia tăng trong 10 tuần qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đừng để người đeo khẩu trang trở nên lạc lõng giữa đám đông!
Đừng để người đeo khẩu trang trở nên lạc lõng giữa đám đông!

VOV.VN - Đến đám mừng nhà mới cả mấy chục người, tôi như bị lạc lõng giữa đám đông khi mỗi mình đeo khẩu trang, thậm chí còn bị nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm

Đừng để người đeo khẩu trang trở nên lạc lõng giữa đám đông!

Đừng để người đeo khẩu trang trở nên lạc lõng giữa đám đông!

VOV.VN - Đến đám mừng nhà mới cả mấy chục người, tôi như bị lạc lõng giữa đám đông khi mỗi mình đeo khẩu trang, thậm chí còn bị nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm

Tiến sĩ Deborah Birx kêu gọi ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang
Tiến sĩ Deborah Birx kêu gọi ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang

VOV.VN - Tiến sĩ Deborah Birx kêu gọi thống đốc các bang tại Mỹ ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Tiến sĩ Deborah Birx kêu gọi ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang

Tiến sĩ Deborah Birx kêu gọi ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang

VOV.VN - Tiến sĩ Deborah Birx kêu gọi thống đốc các bang tại Mỹ ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Ông Trump đeo khẩu trang nơi công cộng, nói Mỹ có vaccine Covid-19 cuối năm nay
Ông Trump đeo khẩu trang nơi công cộng, nói Mỹ có vaccine Covid-19 cuối năm nay

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ sẽ có vaccine phòng chống Covid-19 vào cuối năm nay.

Ông Trump đeo khẩu trang nơi công cộng, nói Mỹ có vaccine Covid-19 cuối năm nay

Ông Trump đeo khẩu trang nơi công cộng, nói Mỹ có vaccine Covid-19 cuối năm nay

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ sẽ có vaccine phòng chống Covid-19 vào cuối năm nay.