Thủ tướng Thái Lan bác khả năng xuất hiện làn sóng Covid-19 thứ hai

VOV.VN - Theo Thủ tướng Prayut, những người đi lại bất hợp pháp qua biên giới Myanmar và mang mầm bệnh trở lại Thái Lan không phải là những trường hợp siêu lây nhiễm.

Người đứng đầu chính phủ Thái Lan ông Prayut Chan-o-cha đang cố gắng xoa dịu nỗi lo về một đợt lây nhiễm virus SAR-CoV-2 mới tại nước này khi có nhiều ca mới trong cộng đồng bởi những người đi lại bất hợp pháp qua biên giới với Myanmar.

Theo Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, những người đi lại bất hợp pháp qua biên giới Myanmar và mang mầm bệnh trở lại Thái Lan không phải là những trường hợp siêu lây nhiễm. Dù đã có nhiều ca bệnh trong cộng đồng song tình tình dịch Covid-19 tại Thái Lan vẫn đang trong vòng kiểm soát. Ông Prayut cũng cảnh báo những người nhập cảnh trái phép để tránh phải cách ly sẽ phải đối mặt với pháp luật. 

Theo người đứng đầu chính phủ Thái Lan, đây không phải là làn sóng dịch bệnh thứ hai tại nước này mà là các ca mắc Covid-19 riêng lẻ. Thái Lan đã yêu cầu các quốc gia láng giềng phối hợp ngăn chặn những người đi lại qua biên giới bất hợp pháp. Đồng thời, phía Thái Lan cũng có những biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn tình trạng trên bằng cách tăng cường tuần tra và xây dựng các rào chắn dọc đường biên.  

Thủ tướng Thái Lan cũng kêu gọi người dân bình tình trước tình hình diễn biến của dịch đồng thời khẳng định chính phủ đang tìm cách giải quyết vấn đề. Ông Prayut nói thêm rằng, tình hình dịch Covid-19 dự kiến sẽ tiến triển vào năm tới khi vaccine được đưa vào sử dụng. Trong tuần qua, Thái Lan đã có 32 trường hợp phát hiện dương tính với Covid-19 có liên quan tới những người lén lút vượt biên trở về từ Myanmar. 

Trong thời gian tới Thái Lan cũng dự tính phê duyệt tăng số ngày của thị thực miễn phí cho khách du lịch từ 30 lên 45 ngày để bù đắp thời gian phải cách ly bắt buộc. Với việc gia hạn, số lượng khách nước ngoài đến Thái Lan sẽ tăng từ 10.000-20.000 người mỗi tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan chưa sử dụng biện pháp phong tỏa dù số ca Covid-19 tăng trở lại
Thái Lan chưa sử dụng biện pháp phong tỏa dù số ca Covid-19 tăng trở lại

VOV.VN - Thái Lan không tiến hành phong tỏa các địa phương có các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, các hoạt động giải trí dịp năm mới vẫn có thể tổ chức nhưng với các biện pháp nghiêm ngặt.

Thái Lan chưa sử dụng biện pháp phong tỏa dù số ca Covid-19 tăng trở lại

Thái Lan chưa sử dụng biện pháp phong tỏa dù số ca Covid-19 tăng trở lại

VOV.VN - Thái Lan không tiến hành phong tỏa các địa phương có các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, các hoạt động giải trí dịp năm mới vẫn có thể tổ chức nhưng với các biện pháp nghiêm ngặt.

Thái Lan kéo dài luật tình trạng khẩn cấp chống Covid-19 thêm 45 ngày
Thái Lan kéo dài luật tình trạng khẩn cấp chống Covid-19 thêm 45 ngày

VOV.VN - Nhằm phòng chống dịch Covid-19, nội các Thái Lan hôm nay (23/11) phê chuẩn đề xuất kéo dài tình trạng khẩn cấp ở nước này thêm 45 ngày.

Thái Lan kéo dài luật tình trạng khẩn cấp chống Covid-19 thêm 45 ngày

Thái Lan kéo dài luật tình trạng khẩn cấp chống Covid-19 thêm 45 ngày

VOV.VN - Nhằm phòng chống dịch Covid-19, nội các Thái Lan hôm nay (23/11) phê chuẩn đề xuất kéo dài tình trạng khẩn cấp ở nước này thêm 45 ngày.

Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp do Covid-19 tới giữa tháng 1/2021
Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp do Covid-19 tới giữa tháng 1/2021

VOV.VN - Hôm nay (22/11), giới chức y tế Thái Lan đã xác nhận thêm 11 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 1 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, các trường hợp còn lại đều từ nước ngoài trở về.

Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp do Covid-19 tới giữa tháng 1/2021

Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp do Covid-19 tới giữa tháng 1/2021

VOV.VN - Hôm nay (22/11), giới chức y tế Thái Lan đã xác nhận thêm 11 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 1 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, các trường hợp còn lại đều từ nước ngoài trở về.