Thủ tướng Thái Lan sẽ tiêm vaccine của Trung Quốc đầu tiên

VOV.VN - Theo kế hoạch, chương trình tiêm chủng của Thái Lan sẽ được chia làm ba giai đoạn và tất cả các công dân Thái Lan cũng như những người nước ngoài làm việc tại Thái Lan sẽ được tiêm chủng.

Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha cho biết, ông sẽ là công dân Thái Lan đầu tiên sử dụng vaccine Sinovac của Trung Quốc nhằm nâng cao lòng tin của dân chúng.

Tuyên bố của ông Prayuth được đưa ra trong bối cảnh Thái Lan chuẩn bị khởi động chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 của mình. Trong các loại vaccine mà Thái Lan sắp có, Sinovac của Trung Quốc sẽ được gửi tới đầu tiên vào ngày mai 24/2. Trong lô đầu tiên, Thái Lan sẽ nhận 200.000 liều từ Bắc Kinh và 1,8 triệu liều khác sẽ tới nước này vào tháng 3 và 4. Ngoài ra, Thái Lan cũng đã đặt mua 26 triệu liều vaccine AstraZeneca của Anh và Thuỵ Điển.

Bộ trưởng Y tế Công cộng cho biết, vấn đề vaccine tại Thái Lan hiện tại tương đối nhạy cảm và người dân cần được giải thích kỹ lưỡng hơn. Đội ngũ quản lý vaccine đang phải chịu rất nhiều áp lực từ nhiều phía. Ngay tại phiên họp quốc hội, vấn đề triển khai chương trình tiêm chủng cũng bị chỉ trích bởi tiến triển chậm.

Theo kế hoạch, chương trình tiêm chủng của Thái Lan sẽ được chia làm ba giai đoạn và tất cả các công dân Thái Lan cũng như những người nước ngoài làm việc tại Thái Lan sẽ được tiêm chủng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm
Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và 9 thành viên nội các đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội nước này với số phiếu áp đảo trong bối cảnh ông và chính phủ đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình phản đối thường xuyên diễn ra trong nhiều tháng qua.

Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và 9 thành viên nội các đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội nước này với số phiếu áp đảo trong bối cảnh ông và chính phủ đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình phản đối thường xuyên diễn ra trong nhiều tháng qua.

Thủ tướng Thái Lan bác khả năng xuất hiện làn sóng Covid-19 thứ hai
Thủ tướng Thái Lan bác khả năng xuất hiện làn sóng Covid-19 thứ hai

VOV.VN - Theo Thủ tướng Prayut, những người đi lại bất hợp pháp qua biên giới Myanmar và mang mầm bệnh trở lại Thái Lan không phải là những trường hợp siêu lây nhiễm.

Thủ tướng Thái Lan bác khả năng xuất hiện làn sóng Covid-19 thứ hai

Thủ tướng Thái Lan bác khả năng xuất hiện làn sóng Covid-19 thứ hai

VOV.VN - Theo Thủ tướng Prayut, những người đi lại bất hợp pháp qua biên giới Myanmar và mang mầm bệnh trở lại Thái Lan không phải là những trường hợp siêu lây nhiễm.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan tha bổng cho Thủ tướng Prayut
Tòa án Hiến pháp Thái Lan tha bổng cho Thủ tướng Prayut

VOV.VN - Hôm nay (2/12), Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết cho rằng việc Thủ tướng nước này, ông Prayut Chan-o-cha sinh sống trong dinh thự của quân đội là không vi phạm quy định về xung đột lợi ích.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan tha bổng cho Thủ tướng Prayut

Tòa án Hiến pháp Thái Lan tha bổng cho Thủ tướng Prayut

VOV.VN - Hôm nay (2/12), Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết cho rằng việc Thủ tướng nước này, ông Prayut Chan-o-cha sinh sống trong dinh thự của quân đội là không vi phạm quy định về xung đột lợi ích.