Thủ tướng Thái Lan sẽ tổ chức buổi vận động tranh cử đầu tiên trong tuần tới

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha sẽ tổ chức buổi vận động tranh cử đầu tiên với tư cách đảng viên Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất vào thứ Bảy (28/1) tới tại tỉnh Chumphon, miền Nam Thái Lan.

Theo truyền thông Thái Lan, Thủ tướng Prayuth rất có ảnh hưởng và uy tín ở khu vực miền Nam Thái Lan. Do đó, ông Prayuth đã lựa chọn tỉnh Chumphon để tổ chức hoạt động vận động tranh cử đầu tiên với hy vọng sẽ củng cố và tăng cường hơn nữa sự ủng hộ của cử tri khu vực phía Nam đối với cá nhân ông cũng như Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất trước thềm cuộc Tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 7/5 tới.

Trong buổi diễn thuyết sắp tới, ông Prayuth được cho sẽ đề cập đến những chủ trương, chính sách tranh cử quan trọng của Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất hướng cuộc bầu cử sắp tới. Ngoài ra, ông Prayuth sẽ tiếp tục kêu gọi người dân Thái Lan đoàn kết để giải quyết những thách thức đang phải đối mặt như giá cả sinh hoạt leo thang, vấn đề đất đai, tham nhũng….

Theo quy định của luật pháp Thái Lan, các quan chức Chính phủ được phép tiến hành hoạt động chính trị như vận động tranh cử ngoài thời gian làm việc tại công sở. Tuy nhiên, họ không được phép lợi dụng vị trí, ảnh hưởng cũng như những đặc quyền trên cương vị công tác của mình để tiến hành các hoạt động chính trị phục vụ lợi ích của chính đảng mà họ là thành viên.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth hôm 9/1 đã chính thức gia nhập Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất với mong muốn tiếp tục tại nhiệm trên cương vị Thủ tướng để ông có thể hoàn thành những mục tiêu chính sách mà Chính phủ do ông lãnh đạo đề ra trong hơn 4 năm qua.

Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, Thủ tướng Prayuth sẽ có thể tại vị đến năm 2025 do Hiến pháp Thái Lan quy định giới hạn một Thủ tướng không được phép nắm quyền quá 8 năm (tức 2 nhiệm kỳ)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mức sinh tại Thái Lan giảm xuống mức báo động, thấp nhất trong vòng 71 năm
Mức sinh tại Thái Lan giảm xuống mức báo động, thấp nhất trong vòng 71 năm

VOV.VN - Thư ký thường trực Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người Anukul Pidkaew hôm nay (12/1) cho biết chỉ có 502.000 trẻ em được sinh ra ở Thái Lan trong năm 2022, thấp hơn khoảng 30% so với mục tiêu 700.000 trẻ và là mức thấp nhất trong vòng 71 năm qua.

Mức sinh tại Thái Lan giảm xuống mức báo động, thấp nhất trong vòng 71 năm

Mức sinh tại Thái Lan giảm xuống mức báo động, thấp nhất trong vòng 71 năm

VOV.VN - Thư ký thường trực Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người Anukul Pidkaew hôm nay (12/1) cho biết chỉ có 502.000 trẻ em được sinh ra ở Thái Lan trong năm 2022, thấp hơn khoảng 30% so với mục tiêu 700.000 trẻ và là mức thấp nhất trong vòng 71 năm qua.

Thái Lan thúc đẩy phân loại hoạt động kinh tế dựa trên tác động môi trường
Thái Lan thúc đẩy phân loại hoạt động kinh tế dựa trên tác động môi trường

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) cho biết, cơ quan này đang đẩy nhanh việc ban hành các tiêu chuẩn để phân loại hoạt động kinh tế dựa trên tác động môi trường nhằm giúp nước này ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thái Lan thúc đẩy phân loại hoạt động kinh tế dựa trên tác động môi trường

Thái Lan thúc đẩy phân loại hoạt động kinh tế dựa trên tác động môi trường

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) cho biết, cơ quan này đang đẩy nhanh việc ban hành các tiêu chuẩn để phân loại hoạt động kinh tế dựa trên tác động môi trường nhằm giúp nước này ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thái Lan hủy quyết định yêu cầu du khách nhập cảnh xuất trình chứng chỉ vaccine
Thái Lan hủy quyết định yêu cầu du khách nhập cảnh xuất trình chứng chỉ vaccine

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay (9/1) cho biết, chính phủ Thái Lan hủy quyết định yêu cầu du khách nhập cảnh nước này phải xuất trình chứng chỉ tiêm ít nhất 02 liều vaccine ngừa Covid-19.

Thái Lan hủy quyết định yêu cầu du khách nhập cảnh xuất trình chứng chỉ vaccine

Thái Lan hủy quyết định yêu cầu du khách nhập cảnh xuất trình chứng chỉ vaccine

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay (9/1) cho biết, chính phủ Thái Lan hủy quyết định yêu cầu du khách nhập cảnh nước này phải xuất trình chứng chỉ tiêm ít nhất 02 liều vaccine ngừa Covid-19.