Thủ tướng Trung Quốc thăm Hàn Quốc để cải thiện quan hệ láng giềng

VOV.VN - Chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước ngày càng được tăng cường.

Ngày 30/10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và dự Hội nghị cấp cao ba nước Trung – Nhật – Hàn trong thời gian 3 ngày.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (ảnh: Tân Hoa xã)

Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Hàn Quốc sau 5 năm của Thủ tướng Trung Quốc và là cuộc gặp cấp Thủ tướng đầu tiên giữa các nước Trung, Nhật, Hàn sau 3 năm gián đoạn, có ý nghĩa đặc biệt trong việc tăng cường quan hệ Trung – Hàn, làm ấm lại quan hệ Trung – Nhật do nhiều bất đồng về vai trò nước lớn, tranh chấp lãnh thổ và nhận thức lịch sử thời gian qua.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chân Dân cho rằng, chuyến thăm nhằm kế thừa những thành quả chính trị trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua, tăng cường lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Gần đây, quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc ngày càng tăng cường, hai bên thường xuyên duy trì các chuyến thăm cấp cao. Tháng 6/2013 Tổng thống Pack Guen Hye chọn Trung Quốc là chuyến thăm thứ 2 sau khi nhậm chức. Tháng 7/ 2014, Chủ tịch Trung Quốc thăm chính thức Hàn Quốc trong thời gian hai ngày. Tháng 9/2015, Tổng thống Hàn Quốc Pack Guen-hye thăm chính thức Trung Quốc và dự Kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít do Trung Quốc tổ chức.

Trong chuyến thăm, hai bên sẽ ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sản xuất chế tạo, hợp tác sáng tạo, hợp tác ở thị trường thứ ba, tiện lợi hóa mậu dịch và đầu tư… Hai bên đặt mục nâng kim ngạch thương mại song phương đạt mốc 300 tỷ USD trong năm 2015.

Trong thời gian ở Hàn Quốc, Thủ tướng Trung Quốc sẽ dự Hội nghị cấp cao 3 nước Trung – Nhật – Hàn vốn bị gián đoạn suốt 3 năm qua do căng thẳng trong quan hệ giữa ba nước liên quan vấn đề tranh chấp lãnh thổ và nhận thức lịch sử.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân, việc nối lại cuộc gặp cấp cao ba bên lần này không chỉ thể hiện quyết tâm của cả ba nước trong việc cải thiện quan hệ chính trị, mà có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ thực chất về kinh tế thương mại. Tại Hội nghị lần này sẽ thảo luận về việc thúc đẩy đàm phán Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) giữa ba nước, tăng cường kết nối các chiến lược kinh tế, thúc đẩy hợp tác sáng tạo và tiện lợi hóa thương mại đầu tư.

Theo ông Dương Hậu Lan, Tổng thư ký Cơ quan hợp tác Trung - Nhật – Hàn, ba nước Trung, Nhật, Hàn chiếm gần 20% dân số, chiếm gần 20% GDP kinh tế thế giới và chiếm tới 47% tổng dự trữ ngoại tệ của toàn cầu, việc ba nước thúc đẩy ký Hiệp định thương mại tự do có ý nghĩa rất lớn nhằm siết chặt quan hệ kinh tế thương mại trong khu vực.

Ông Dương nói: “Hội nghị cấp cao ba bên lần này sẽ là động thúc đẩy đàm phán FTA giữa ba nước tiến triển nhan hơn, thuận lợi hơn. Nếu FTA sớm được ký kết không chỉ có lợi cho việc thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa ba nước, mà còn có lợi cho việc cải thiện cục diện quan hệ giữa các nước trong khu vực Đông Bắc Á”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Trung Quốc hội đàm với Tổng thống Nga
Thủ tướng Trung Quốc hội đàm với Tổng thống Nga

VOV.VN - Hai bên sẽ ký nhiều thỏa thuận quan trọng về năng lượng hạt nhân, khí tự nhiên, tài chính và ngân hàng.

Thủ tướng Trung Quốc hội đàm với Tổng thống Nga

Thủ tướng Trung Quốc hội đàm với Tổng thống Nga

VOV.VN - Hai bên sẽ ký nhiều thỏa thuận quan trọng về năng lượng hạt nhân, khí tự nhiên, tài chính và ngân hàng.

Trung Quốc, Hàn Quốc nối lại đàm phán phân định biên giới trên biển
Trung Quốc, Hàn Quốc nối lại đàm phán phân định biên giới trên biển

VOV.VN - Từ năm 1996, hai bên đã tổ chức 14 vòng đàm phán phân định biên giới trên biển, nhưng chưa đạt được kết quả cụ thể.

Trung Quốc, Hàn Quốc nối lại đàm phán phân định biên giới trên biển

Trung Quốc, Hàn Quốc nối lại đàm phán phân định biên giới trên biển

VOV.VN - Từ năm 1996, hai bên đã tổ chức 14 vòng đàm phán phân định biên giới trên biển, nhưng chưa đạt được kết quả cụ thể.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”
Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Thủ tướng Lý Khắc Cường: Kinh tế Trung Quốc không “hạ cánh bất ngờ“
Thủ tướng Lý Khắc Cường: Kinh tế Trung Quốc không “hạ cánh bất ngờ“

VOV.VN - Con tàu kinh tế Trung Quốc sẽ không để mất tốc độ hiện nay mà đơn giản là sẽ được lắp một động cơ lớn hơn.

Thủ tướng Lý Khắc Cường: Kinh tế Trung Quốc không “hạ cánh bất ngờ“

Thủ tướng Lý Khắc Cường: Kinh tế Trung Quốc không “hạ cánh bất ngờ“

VOV.VN - Con tàu kinh tế Trung Quốc sẽ không để mất tốc độ hiện nay mà đơn giản là sẽ được lắp một động cơ lớn hơn.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thị sát tình hình vụ nổ Thiên Tân
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thị sát tình hình vụ nổ Thiên Tân

VOV.VN- Chiều 16/8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến hiện trường kiểm tra công tác khắc phục hậu quả vụ nổ kho cảng ở Thiên Tân.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thị sát tình hình vụ nổ Thiên Tân

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thị sát tình hình vụ nổ Thiên Tân

VOV.VN- Chiều 16/8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến hiện trường kiểm tra công tác khắc phục hậu quả vụ nổ kho cảng ở Thiên Tân.