Thủ tướng Lý Khắc Cường: Kinh tế Trung Quốc không “hạ cánh bất ngờ“

VOV.VN - Con tàu kinh tế Trung Quốc sẽ không để mất tốc độ hiện nay mà đơn giản là sẽ được lắp một động cơ lớn hơn.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới đang diễn ra ở thành phố Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 21/1 tuyên bố, các cuộc khủng hoảng khu vực và khủng hoảng tài chính sẽ không tác động tới Trung Quốc và nền kinh tế nước này sẽ không “hạ cánh bất ngờ”. 

Thủ tướng Lý Khắc Cường phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Davos (Ảnh Reuters)

Thủ tướng Lý Khắc Cường đã gắn hình ảnh nền kinh tế nước này với hình ảnh một đoàn tàu. Theo đó, nếu ví nền kinh tế Trung Quốc là một đoàn tàu đang chạy, thì con tàu này sẽ không để mất tốc độ hiện nay mà đơn giản là sẽ được lắp một động cơ lớn hơn. 

Tuyên bố của ông Lý Khắc Cường đưa ra một ngày sau khi Cục thống kê Trung Quốc công bố báo cáo cho thấy, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm 2014 đạt 7,4%, thấp nhất trong ngần 25 năm qua. Tuy nhiên con số này lại tăng nhẹ so với dự báo của các chuyên gia là 7,3%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Trung Quốc đã chạm đáy?
Kinh tế Trung Quốc đã chạm đáy?

Quý 1 năm nay, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,1%, thấp hơn 0,7 điểm phần trăm so với quý 4 năm 2008, và là mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Kinh tế Trung Quốc đã chạm đáy?

Kinh tế Trung Quốc đã chạm đáy?

Quý 1 năm nay, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,1%, thấp hơn 0,7 điểm phần trăm so với quý 4 năm 2008, và là mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Quý I năm 2010, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 11,9%
Quý I năm 2010, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 11,9%

Đó là thông tin mà Cục thống kê nhà nước Trung Quốc công bố ngày 15/4

Quý I năm 2010, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 11,9%

Quý I năm 2010, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 11,9%

Đó là thông tin mà Cục thống kê nhà nước Trung Quốc công bố ngày 15/4

Kinh tế Trung Quốc dựa vào đầu tư để tăng trưởng
Kinh tế Trung Quốc dựa vào đầu tư để tăng trưởng

(VOV)-GS Cốc Nguyên Dương, chuyên gia nghiên cứu kinh tế (Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc) trả lời phỏng vấn VOV về vấn đề này.

Kinh tế Trung Quốc dựa vào đầu tư để tăng trưởng

Kinh tế Trung Quốc dựa vào đầu tư để tăng trưởng

(VOV)-GS Cốc Nguyên Dương, chuyên gia nghiên cứu kinh tế (Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc) trả lời phỏng vấn VOV về vấn đề này.

Kinh tế Trung Quốc sẽ phục hồi mạnh trong quý 4
Kinh tế Trung Quốc sẽ phục hồi mạnh trong quý 4

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) mới đây cũng đưa ra lời dự đoán, năm 2009, kinh tế Trung Quốc có khả năng tăng trưởng 8,2%

Kinh tế Trung Quốc sẽ phục hồi mạnh trong quý 4

Kinh tế Trung Quốc sẽ phục hồi mạnh trong quý 4

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) mới đây cũng đưa ra lời dự đoán, năm 2009, kinh tế Trung Quốc có khả năng tăng trưởng 8,2%

Liên Hợp Quốc dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 8,8% năm 2010
Liên Hợp Quốc dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 8,8% năm 2010

Các nước đang phát triển ở khu vực châu Á có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất: Trung Quốc- 8,8%, Ấn Độ- 6,5%.

Liên Hợp Quốc dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 8,8% năm 2010

Liên Hợp Quốc dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 8,8% năm 2010

Các nước đang phát triển ở khu vực châu Á có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất: Trung Quốc- 8,8%, Ấn Độ- 6,5%.

Lá chắn tên lửa Mỹ làm kinh tế Trung Quốc yếu đi?
Lá chắn tên lửa Mỹ làm kinh tế Trung Quốc yếu đi?

Kế hoạch của Mỹ nhằm phát triển hệ thống lá chắn tên lửa ở châu Á được xem là hồi chuông cảnh báo với Bắc Kinh.

Lá chắn tên lửa Mỹ làm kinh tế Trung Quốc yếu đi?

Lá chắn tên lửa Mỹ làm kinh tế Trung Quốc yếu đi?

Kế hoạch của Mỹ nhằm phát triển hệ thống lá chắn tên lửa ở châu Á được xem là hồi chuông cảnh báo với Bắc Kinh.

Kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực giảm tăng trưởng
Kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực giảm tăng trưởng

VOV.VN - Các chuyên gia dự báo, kinh tế Trung Quốc sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% mà nước này đặt ra cho cả năm 2014.

Kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực giảm tăng trưởng

Kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực giảm tăng trưởng

VOV.VN - Các chuyên gia dự báo, kinh tế Trung Quốc sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% mà nước này đặt ra cho cả năm 2014.

Kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong 4 năm tới
Kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong 4 năm tới

(VOV) - Cùng với Trung Quốc, kinh tế Ấn Độ cũng sẽ phát triển mạnh trong những năm tới và sẽ chiếm 18% GDP toàn cầu năm 2060.

Kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong 4 năm tới

Kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong 4 năm tới

(VOV) - Cùng với Trung Quốc, kinh tế Ấn Độ cũng sẽ phát triển mạnh trong những năm tới và sẽ chiếm 18% GDP toàn cầu năm 2060.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong tháng 1 đã tăng nhanh hơn so với dự báo

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong tháng 1 đã tăng nhanh hơn so với dự báo

Kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi
Kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi

(VOV) -Theo báo cáo, chỉ số PMI tháng 12/2012 đạt 50,6 điểm, bằng với mức của tháng 11 trước đó.

Kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi

Kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi

(VOV) -Theo báo cáo, chỉ số PMI tháng 12/2012 đạt 50,6 điểm, bằng với mức của tháng 11 trước đó.

Kinh tế Trung Quốc lấy lại đà tăng trưởng cao vào năm 2014
Kinh tế Trung Quốc lấy lại đà tăng trưởng cao vào năm 2014

VOV.VN - Dự kiến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2014 sẽ là 7,5%.

Kinh tế Trung Quốc lấy lại đà tăng trưởng cao vào năm 2014

Kinh tế Trung Quốc lấy lại đà tăng trưởng cao vào năm 2014

VOV.VN - Dự kiến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2014 sẽ là 7,5%.