Thượng nghị sĩ Mỹ đòi đảo ngược quyết định của Tổng thống Biden

VOV.VN - Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đang có ý định “ngáng đường” ông Biden sau khi nhà lãnh đạo Mỹ quyết định dỡ trừng phạt với công ty thi công đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2.

Một nhóm 14 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã công bố một dự luật nhằm đảo ngược quyết định của chính quyền Tổng thống Biden khi định dỡ trừng phạt với công ty thi công dự án Dòng chảy phương Bắc 2 - Nord Stream 2 AG và CEO của công ty này là Matthias Warnig.

"Thượng nghị sĩ Mỹ Kevin Cramer, một thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện đã thông báo rằng ông đang dẫn đầu Đạo luật Bảo vệ sự thịnh vượng của nước Mỹ bằng cách mở rộng trừng phạt Nga (POWERS), một dự luật xây dựng dựa trên những lệnh trừng phạt lưỡng đảng đã được thông qua gần đây nhằm vào Nga và tái tái áp đặt các biện pháp trừng phạt mà chính quyền Tổng thống Biden đang dỡ bỏ với người dân Nga và các thực thể liên quan đến việc thi công đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2", ông Cramer cho hay trong một thông báo hôm 20/5.

Dòng chảy phương Bắc 2 là một thỏa thuận chung giữa tập đoàn năng lượng Nga Gazprom và 5 đối tác châu Âu nhằm xây dựng một đường ống kép vận chuyển lên tới gần 57 tỷ mét khối khí đốt từ Nga sang Đức hàng năm.

Dự án này là mục tiêu chỉ trích và trừng phạt của chính phủ Mỹ những năm qua khi Washington gọi đây là mối đe dọa với an ninh năng lượng châu Âu và là một công cụ địa chính trị để làm suy yếu Ukraine. Trong khi đó, Nga khẳng định việc thi công đường ống này hoàn toàn là một dự án thương mại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Dòng chảy phương Bắc 2
Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với công ty Nord Stream 2 AG, nhà thầu chính dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, và Giám đốc điều hành của công ty này là ông Matthias Warnig.

Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Dòng chảy phương Bắc 2

Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với công ty Nord Stream 2 AG, nhà thầu chính dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, và Giám đốc điều hành của công ty này là ông Matthias Warnig.

Thượng viện Mỹ đề xuất dự luật hỗ trợ Ukraine, trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2
Thượng viện Mỹ đề xuất dự luật hỗ trợ Ukraine, trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thúc đẩy một dự luật hôm 21/4 nhằm hỗ trợ cho Ukraine và gây sức ép với các công ty hợp tác xây dựng dự án Dòng chảy phương Bắc 2 vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu.

Thượng viện Mỹ đề xuất dự luật hỗ trợ Ukraine, trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

Thượng viện Mỹ đề xuất dự luật hỗ trợ Ukraine, trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thúc đẩy một dự luật hôm 21/4 nhằm hỗ trợ cho Ukraine và gây sức ép với các công ty hợp tác xây dựng dự án Dòng chảy phương Bắc 2 vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu.

Nhiều tàu ngầm, chiến hạm hoạt động gần khu vực xây dựng Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga
Nhiều tàu ngầm, chiến hạm hoạt động gần khu vực xây dựng Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga

VOV.VN - Nhà vận hành dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga cho biết, ngày càng có nhiều tàu chiến nước ngoài xuất hiện xung quanh khu vực xây dựng dự án và đây là các hành động “khiêu khích”.

Nhiều tàu ngầm, chiến hạm hoạt động gần khu vực xây dựng Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga

Nhiều tàu ngầm, chiến hạm hoạt động gần khu vực xây dựng Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga

VOV.VN - Nhà vận hành dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga cho biết, ngày càng có nhiều tàu chiến nước ngoài xuất hiện xung quanh khu vực xây dựng dự án và đây là các hành động “khiêu khích”.