Thượng viện Mỹ phê chuẩn dự luật kiểm soát súng đạn liên bang quan trọng

VOV.VN - Thượng viện Mỹ đêm 23/6 (theo giờ Mỹ) đã phê duyệt dự luật giải quyết tình trạng bạo lực súng đạn, được coi là đạo luật an toàn súng đạn liên bang lớn đầu tiên trong nhiều thập kỷ.

Dự luật được thông qua với 65 phiếu thuận và 15 phiếu chống. Có 15 thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ. Điều này đánh dấu một bước đột phá quan trọng của lưỡng đảng tại Mỹ đối với một trong những vấn đề chính sách gây tranh cãi nhiều nhất.

Tiếp theo, dự luật sẽ được chuyển tới Hạ viện để bỏ phiếu trước khi trình lên Tổng thống Joe Biden ký thành luật.

Dự luật nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng bao gồm hàng triệu USD chi cho sức khỏe tâm thần, an toàn trường học, các chương trình can thiệp khủng hoảng và khuyến khích các bang đưa hồ sơ vị thành niên vào Hệ thống Kiểm tra Lý lịch Hình sự Quốc gia. Dự luật cũng tạo ra những thay đổi đáng kể đối với quá trình mua súng đạn của những người trong độ tuổi 18-21 tuổi.

Các đề xuất trong dự luật này không bao gồm những cải cách sâu rộng mà Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi, chẳng hạn áp dụng lệnh cấm hoàn toàn đối với súng trường tấn công. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Chris Murphy, người dẫn đầu các cuộc đàm phán của đảng Dân chủ, ca ngợi dự luật này là “phần quan trọng nhất của đạo luật chống bạo lực súng đạn trong gần 30 năm” ở Mỹ.

Đạo luật kiểm soát súng liên bang quan trọng gần đây nhất được thông qua vào năm 1994, theo đó cấm sản xuất súng trường tấn công cho mục đích dân sự. Tuy nhiên, đạo luật này đã hết hạn một thập kỷ sau đó và không có nỗ lực cải cách nghiêm túc nào kể từ đó, mặc dù bạo lực súng đạn đang gia tăng tại Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng nghị sỹ lưỡng đảng Mỹ đạt thỏa thuận về giảm bạo lực súng đạn
Thượng nghị sỹ lưỡng đảng Mỹ đạt thỏa thuận về giảm bạo lực súng đạn

VOV.VN - Một nhóm các Thượng nghị sỹ Dân chủ và Cộng hòa ngày 12/6 đạt được thỏa thuận về một khung lập pháp nhằm làm giảm các vụ xả súng ở Mỹ bằng cách kiểm soát súng không rơi vào tay các cá nhân nguy hiểm tiềm tàng.

Thượng nghị sỹ lưỡng đảng Mỹ đạt thỏa thuận về giảm bạo lực súng đạn

Thượng nghị sỹ lưỡng đảng Mỹ đạt thỏa thuận về giảm bạo lực súng đạn

VOV.VN - Một nhóm các Thượng nghị sỹ Dân chủ và Cộng hòa ngày 12/6 đạt được thỏa thuận về một khung lập pháp nhằm làm giảm các vụ xả súng ở Mỹ bằng cách kiểm soát súng không rơi vào tay các cá nhân nguy hiểm tiềm tàng.

Lưỡng viện Quốc hội Mỹ bàn về siết chặt kiểm soát súng đạn
Lưỡng viện Quốc hội Mỹ bàn về siết chặt kiểm soát súng đạn

VOV.VN - Bang New York (Mỹ) quyết định nâng độ tuổi được phép mua súng trường bán từ động từ 18-21 tuổ. Lưỡng viện Quốc hội Mỹ cũng bắt đầu vào cuộc bàn về siết chặt kiểm soát súng đạn nhằm ngăn chặn những thảm kịch thương tâm có thể xảy ra.

Lưỡng viện Quốc hội Mỹ bàn về siết chặt kiểm soát súng đạn

Lưỡng viện Quốc hội Mỹ bàn về siết chặt kiểm soát súng đạn

VOV.VN - Bang New York (Mỹ) quyết định nâng độ tuổi được phép mua súng trường bán từ động từ 18-21 tuổ. Lưỡng viện Quốc hội Mỹ cũng bắt đầu vào cuộc bàn về siết chặt kiểm soát súng đạn nhằm ngăn chặn những thảm kịch thương tâm có thể xảy ra.

Thống đốc New York (Mỹ) ký dự luật thắt chặt kiểm soát súng đạn
Thống đốc New York (Mỹ) ký dự luật thắt chặt kiểm soát súng đạn

VOV.VN - Các nghị sỹ bang New York đã thông qua các dự luật sau 2 vụ xả súng hàng loạt trong tháng qua, trong đó có việc nâng độ tuổi tối thiểu để mua súng trường bán tự động từ 18 lên 21 tuổi.

Thống đốc New York (Mỹ) ký dự luật thắt chặt kiểm soát súng đạn

Thống đốc New York (Mỹ) ký dự luật thắt chặt kiểm soát súng đạn

VOV.VN - Các nghị sỹ bang New York đã thông qua các dự luật sau 2 vụ xả súng hàng loạt trong tháng qua, trong đó có việc nâng độ tuổi tối thiểu để mua súng trường bán tự động từ 18 lên 21 tuổi.