Thụy Điển đóng cửa cầu Oresund với người nhập cư trái phép

VOV.VN - Theo quy định mới, tất cả các hành khách đi qua cây cầu và đường hầm dưới eo biển Oresund đều phải xuất trình thẻ căn cước.

Ngày 4/1, lần đầu tiên trong hơn một nửa thế kỷ, chính phủ Thụy Điển đã yêu cầu tất cả những người vào nước này từ Đan Mạch phải trình giấy căn cước, trong bối cảnh Thụy Sĩ đang phải đối mặt với làn sóng người nhập cư chưa từng có và ngày càng vượt tầm kiểm soát.

Cầu Oresund nối liền Thụy Điển và Đan Mạch. (Ảnh: PA)

Theo quy định mới, các công ty vận chuyển đường sắt và hàng không đi qua cây cầu và đường hầm dưới eo biển Oresund nối Thụy Điển và Đan Mạch phải thực hiện các biện pháp kiểm tra thẻ căn cước bắt buộc đối với tất cả các hành khách, nếu không sẽ phải nộp phạt 5.400 euro mỗi hành khách. Biện pháp này được cho là sẽ tác động mạnh tới Đan Mạch, quốc gia châu Âu mới chỉ tiếp nhận 18.000 hồ sơ xin tị nạn trong năm 2015 vừa qua. Chính phủ Đan Mạch đã tuyên bố sẽ không loại trừ việc cũng sẽ áp dụng kiểm soát thị thực ở biên giới với Thụy Điển và nhất là với Đức.

Năm 2015, Thụy Điển, một quốc gia có dân số chưa đến 10 triệu người, đã phải tiếp nhận tới 200.000 người nhập cư và tị nạn, trở thành nước tiếp nhận người tị nạn nhiều thứ hai ở châu Âu sau Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu triển khai chính sách “sàng lọc người nhập cư theo quốc tịch”
Châu Âu triển khai chính sách “sàng lọc người nhập cư theo quốc tịch”

VOV.VN- Sau vụ tấn công khủng bố ở Paris, châu Âu đã chuyển hướng từ thương cảm và hỗ trợ nhân đạo sang thắt chặt an ninh đối với người nhập cư. 

Châu Âu triển khai chính sách “sàng lọc người nhập cư theo quốc tịch”

Châu Âu triển khai chính sách “sàng lọc người nhập cư theo quốc tịch”

VOV.VN- Sau vụ tấn công khủng bố ở Paris, châu Âu đã chuyển hướng từ thương cảm và hỗ trợ nhân đạo sang thắt chặt an ninh đối với người nhập cư. 

Chính khách Đức phản đối chính sách nhập cư của Thủ tướng Merkel
Chính khách Đức phản đối chính sách nhập cư của Thủ tướng Merkel

Nhiều chính khách ra "Tuyên bố Berlin" phản đối chính sách nhập cư của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Chính khách Đức phản đối chính sách nhập cư của Thủ tướng Merkel

Chính khách Đức phản đối chính sách nhập cư của Thủ tướng Merkel

Nhiều chính khách ra "Tuyên bố Berlin" phản đối chính sách nhập cư của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Pháp-Đức đề xuất nguồn quỹ giải quyết khủng hoảng nhập cư
Pháp-Đức đề xuất nguồn quỹ giải quyết khủng hoảng nhập cư

VOV.VN - Pháp và Đức cùng đề xuất một nguồn quỹ 10 tỷ euro để đối phó với cuộc khủng hoảng nhập cư tại châu Âu.

Pháp-Đức đề xuất nguồn quỹ giải quyết khủng hoảng nhập cư

Pháp-Đức đề xuất nguồn quỹ giải quyết khủng hoảng nhập cư

VOV.VN - Pháp và Đức cùng đề xuất một nguồn quỹ 10 tỷ euro để đối phó với cuộc khủng hoảng nhập cư tại châu Âu.

Hy Lạp: Biểu tình đòi mở cửa cho người nhập cư, tị nạn
Hy Lạp: Biểu tình đòi mở cửa cho người nhập cư, tị nạn

VOV.VN - Dân Hy Lạp biểu tình đòi lãnh đạo châu Âu ngừng dựng rào và tiến hành mở cửa biên giới cho người nhập cư.

Hy Lạp: Biểu tình đòi mở cửa cho người nhập cư, tị nạn

Hy Lạp: Biểu tình đòi mở cửa cho người nhập cư, tị nạn

VOV.VN - Dân Hy Lạp biểu tình đòi lãnh đạo châu Âu ngừng dựng rào và tiến hành mở cửa biên giới cho người nhập cư.

Hy Lạp: chìm tàu chở người nhập cư, 12 người thiệt mạng
Hy Lạp: chìm tàu chở người nhập cư, 12 người thiệt mạng

VOV.VN - Một chiếc thuyền gỗ chở người di cư đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị chìm gần đảo nhỏ Farmakonissi của nước này vào sáng sớm 9/12, khiến 12 người thiệt mạng

Hy Lạp: chìm tàu chở người nhập cư, 12 người thiệt mạng

Hy Lạp: chìm tàu chở người nhập cư, 12 người thiệt mạng

VOV.VN - Một chiếc thuyền gỗ chở người di cư đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị chìm gần đảo nhỏ Farmakonissi của nước này vào sáng sớm 9/12, khiến 12 người thiệt mạng

931 người nhập cư được cứu sống trên biển trong dịp lễ Giáng sinh
931 người nhập cư được cứu sống trên biển trong dịp lễ Giáng sinh

Bất chấp điều kiện thời tiết mùa đông và biển động, dòng người nhập cư vẫn đổ về châu Âu

931 người nhập cư được cứu sống trên biển trong dịp lễ Giáng sinh

931 người nhập cư được cứu sống trên biển trong dịp lễ Giáng sinh

Bất chấp điều kiện thời tiết mùa đông và biển động, dòng người nhập cư vẫn đổ về châu Âu