Tiềm ẩn làn sóng lây nhiễm Covid-19 nguy hiểm mới ở Mỹ

VOV.VN - Việc một số bang tại Mỹ có số ca mắc Covid-19 tăng cao đang bắt đầu hoặc xem xét tái mở cửa đã tiềm ẩn nguy cơ cao về một làn sóng lây nhiễm mới.

New York, tâm dịch Covid-19 ở Mỹ và các bang lân cận như Connecticut, New Jersey đang chứng kiến số ca mắc mới, số ca tử vong và người nhập viện giảm.

my_cbol.jpg
Dịch Covid-19 ở Mỹ tiềm ẩn làn sóng lây nhiễm nguy hiểm mới. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên dịch bệnh tiếp tục bùng phát mạnh mẽ ở phần còn lại của nước Mỹ. Các điểm nóng về dịch đang nổi lên ở phía nam và trung tây nước Mỹ, trong đó có khu vực quanh các nhà máy chế biến thịt và nhà tù. 30 bang tuy có số ca mắc tăng nhưng đã bắt đầu hoặc xem xét nới lỏng chính sách giãn cách xã hội và tái mở cửa các doanh nghiệp.

Theo New York Times, phần lớn trong số 30 bang này chưa đáp ứng các tiêu chí để có thể tái mở cửa theo hướng dẫn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có yêu cầu số ca mắc giảm trong 2 tuần trước khi bắt đầu tái mở cửa nền kinh tế.

Nếu số ca mắc mới chưa giảm thì điều kiện có thể tái mở cửa là phải có tỷ lệ xét nghiệm dương tính thấp hơn so với 2 tuần trước đó. Phần lớn các bang cũng chưa đáp ứng yêu cầu có 152 xét nghiệm mỗi ngày/100.000 dân. Các chuyên gia nhận định, các số liệu trên cho thấy, nguy cơ cao một làn sóng lây nhiễm nguy hiểm sẽ diễn ra trên toàn nước Mỹ khi các bang tái mở cửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng với Iran hạ nhiệt, Mỹ rút tổ hợp Patriot khỏi Trung Đông?
Căng thẳng với Iran hạ nhiệt, Mỹ rút tổ hợp Patriot khỏi Trung Đông?

VOV.VN - Các tổ hợp Patriot được Mỹ triển khai tới khu vực vào tháng 6/2019 khi căng thẳng với Iran gia tăng liên quan tới các cuộc tấn công ở Vùng Vịnh.

Căng thẳng với Iran hạ nhiệt, Mỹ rút tổ hợp Patriot khỏi Trung Đông?

Căng thẳng với Iran hạ nhiệt, Mỹ rút tổ hợp Patriot khỏi Trung Đông?

VOV.VN - Các tổ hợp Patriot được Mỹ triển khai tới khu vực vào tháng 6/2019 khi căng thẳng với Iran gia tăng liên quan tới các cuộc tấn công ở Vùng Vịnh.

Mỹ rút giấy phép xuất khẩu khẩu trang của hơn 60 công ty Trung Quốc
Mỹ rút giấy phép xuất khẩu khẩu trang của hơn 60 công ty Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Mỹ hiện đang phối hợp với các công ty lớn ở Mỹ bao gồm 3M và Amazon để hạn chế nhập khẩu các sản phẩm kém chất lượng vào Mỹ.

Mỹ rút giấy phép xuất khẩu khẩu trang của hơn 60 công ty Trung Quốc

Mỹ rút giấy phép xuất khẩu khẩu trang của hơn 60 công ty Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Mỹ hiện đang phối hợp với các công ty lớn ở Mỹ bao gồm 3M và Amazon để hạn chế nhập khẩu các sản phẩm kém chất lượng vào Mỹ.

Thượng viện Mỹ không thể đảo ngược phủ quyết của Trump về Iran
Thượng viện Mỹ không thể đảo ngược phủ quyết của Trump về Iran

VOV.VN - Mặc dù có 49 phiếu thuận và 44 phiếu chống, Thượng viện đã không có đủ 2/3 số phiếu cần thiết để vô hiệu hóa phủ quyết của Tổng thống.

Thượng viện Mỹ không thể đảo ngược phủ quyết của Trump về Iran

Thượng viện Mỹ không thể đảo ngược phủ quyết của Trump về Iran

VOV.VN - Mặc dù có 49 phiếu thuận và 44 phiếu chống, Thượng viện đã không có đủ 2/3 số phiếu cần thiết để vô hiệu hóa phủ quyết của Tổng thống.