Tiết lộ món quà quý ông Kim Jong-un tặng ông Moon Jae-in

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi 2 tấn nấm tươi để làm quà cho Tổng thống Moon Jae-in khi nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới thăm Bình Nhưỡng.

Yonhap dẫn lời ông Yoon Young-chan, Thư ký báo chí của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, món quà đặc biệt này đã được chuyển đến sân bay Seoul vào sáng nay 20/9 khi Tổng thống Moon vẫn đang cùng leo núi Paekdu với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Một hộp nấm tươi mà nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi tặng Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

"Khi Tổng thống (Moon Jae-in) và phu nhân tiếp tục các hoạt động ở Triều Tiên, món quà của Chủ tịch Kim Jong-un đã được chuyển tới đây. Hai tấn nấm thông tươi đã được chuyển đến căn cứ không quân Seoul vào rạng sáng nay", ông Yoon cho biết tại một cuộc họp báo.

Tổng thống Moon đã chỉ đạo văn phòng Nhà Xanh chia đều số nấm đó cho tất cả các gia đình bị ly tán vẫn chưa có cơ hội đoàn tụ với người thân ở Triều Tiên. "Tôi hy vọng rằng số nấm vẫn còn nguyên vẹn hương vị Triều Tiên này có thể giúp họ nguôi ngoai phần nào", Yonhap trích lời Tổng thống Moon.

Năm 2007, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il cũng từng tặng Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun 3 tấn nấm tươi trị giá 2,6 triệu USD nhân hội nghị thượng đỉnh liên Triều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc tăng cao sau chuyến thăm Triều Tiên
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc tăng cao sau chuyến thăm Triều Tiên

VOV.VN - Sau chuyến thăm Triều Tiên, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng qua.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc tăng cao sau chuyến thăm Triều Tiên

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc tăng cao sau chuyến thăm Triều Tiên

VOV.VN - Sau chuyến thăm Triều Tiên, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng qua.

Thượng đỉnh liên Triều: Tiến trình ngoại giao quay trở lại quĩ đạo
Thượng đỉnh liên Triều: Tiến trình ngoại giao quay trở lại quĩ đạo

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 20/9 kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới Triều Tiên với những kết quả được dư luận đánh giá là ngoài mong đợi.

Thượng đỉnh liên Triều: Tiến trình ngoại giao quay trở lại quĩ đạo

Thượng đỉnh liên Triều: Tiến trình ngoại giao quay trở lại quĩ đạo

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 20/9 kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới Triều Tiên với những kết quả được dư luận đánh giá là ngoài mong đợi.

Mỹ cần thúc đẩy đàm phán Hiệp ước Hòa bình Triều Tiên
Mỹ cần thúc đẩy đàm phán Hiệp ước Hòa bình Triều Tiên

VOV.VN - Hiệp ước Hòa bình Triều Tiên là điều rất cần cho Bán đảo Triều Tiên và an ninh thế giới. Mỹ đóng vai trò quan trọng trong đàm phán hòa ước đó.

Mỹ cần thúc đẩy đàm phán Hiệp ước Hòa bình Triều Tiên

Mỹ cần thúc đẩy đàm phán Hiệp ước Hòa bình Triều Tiên

VOV.VN - Hiệp ước Hòa bình Triều Tiên là điều rất cần cho Bán đảo Triều Tiên và an ninh thế giới. Mỹ đóng vai trò quan trọng trong đàm phán hòa ước đó.

Toàn văn Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc
Toàn văn Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

VOV.VN - Ngày 19/9 tại thủ đô của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký Tuyên bố chung Bình Nhưỡng.

Toàn văn Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

Toàn văn Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc

VOV.VN - Ngày 19/9 tại thủ đô của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký Tuyên bố chung Bình Nhưỡng.

Truyền thông Triều Tiên đưa tin đậm về những thỏa thuận với Hàn Quốc
Truyền thông Triều Tiên đưa tin đậm về những thỏa thuận với Hàn Quốc

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên ngày 20/9 đưa tin đậm về tuyên bố chung mà lãnh đạo Hàn-Triều đã ký sau cuộc gặp Thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng.

Truyền thông Triều Tiên đưa tin đậm về những thỏa thuận với Hàn Quốc

Truyền thông Triều Tiên đưa tin đậm về những thỏa thuận với Hàn Quốc

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên ngày 20/9 đưa tin đậm về tuyên bố chung mà lãnh đạo Hàn-Triều đã ký sau cuộc gặp Thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng.