Tín hiệu tích cực trong quan hệ Nga - Mỹ sau khi hội nghị thượng đỉnh được ấn định

VOV.VN - Ngay sau thông tin Nga và Mỹ đã ấn định được hội nghị thượng đỉnh lần 2 trong năm nay, nhiều tín hiệu tích cực đã được phát đi trong hoạt động ngoại giao giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới hôm qua (3/12) đã hé lộ một số nội dung sẽ trao đổi với người đồng cấp Nga trong cuộc gặp sắp tới trong đó có tình hình Ukraine. Theo ông Biden, ông kỳ vọng sẽ có cuộc trao đổi dài hơi với Tổng thống Nga Putin.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ và Nga đã đạt tiến triển trong việc giải quyết bế tắc trong vấn đề nhân viên ngoại giao ở mỗi nước. Tiến triển đạt được sau cuộc gặp diễn ra cùng ngày giữa phái đoàn ngoại giao Nga và Mỹ ở thủ đô Vienna, Áo.  

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hai bên cam kết giải quyết vấn đề nhân viên ngoại giao tại đại sứ quán của nhau và hi vọng vấn đề được giải quyết trong những ngày tới. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, hai bên cần mở các kênh ngoại giao đặc biệt trong thời điểm căng thẳng gia tăng. Một đại sứ quán vẫn hoạt động bình thường có vai trò quan trọng về mặt ngoại giao và đây chính là lý do để 2 nước tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề này.

Trước đó, Điện Kremlin hôm qua thông báo Nga và Mỹ đã dự định được thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden tới đây bằng hình thức trực tuyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ khiến Nga “rất khó” để động binh với Ukraine
Tổng thống Biden: Mỹ sẽ khiến Nga “rất khó” để động binh với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/12 cam kết sẽ khiến cho Tổng thống Nga Vladimir Putin "rất khó" thực hiện hành động quân sự với Ukraine, đồng thời tiết lộ chính quyền Mỹ đang đưa ra những sáng kiến mới nhằm ngăn chặn điều mà Washington cho là sự "gây hấn từ Moscow".

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ khiến Nga “rất khó” để động binh với Ukraine

Tổng thống Biden: Mỹ sẽ khiến Nga “rất khó” để động binh với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/12 cam kết sẽ khiến cho Tổng thống Nga Vladimir Putin "rất khó" thực hiện hành động quân sự với Ukraine, đồng thời tiết lộ chính quyền Mỹ đang đưa ra những sáng kiến mới nhằm ngăn chặn điều mà Washington cho là sự "gây hấn từ Moscow".

Ngoại trưởng Nga - Mỹ đấu khẩu về tình hình Ukraine
Ngoại trưởng Nga - Mỹ đấu khẩu về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, ông và Ngoại trưởng Lavrov sẽ báo cáo chi tiết cuộc gặp của họ với Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin,.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ đấu khẩu về tình hình Ukraine

Ngoại trưởng Nga - Mỹ đấu khẩu về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, ông và Ngoại trưởng Lavrov sẽ báo cáo chi tiết cuộc gặp của họ với Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin,.

Sức ép từ Mỹ khiến Nga và Trung Quốc tiến gần hơn đến liên minh chiến lược
Sức ép từ Mỹ khiến Nga và Trung Quốc tiến gần hơn đến liên minh chiến lược

VOV.VN - Trước những căng thẳng với Mỹ và phương Tây, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc hiện đạt tới ngưỡng sâu sắc chưa có tiền lệ và xu hướng này có thể còn tiếp tục kéo dài.

Sức ép từ Mỹ khiến Nga và Trung Quốc tiến gần hơn đến liên minh chiến lược

Sức ép từ Mỹ khiến Nga và Trung Quốc tiến gần hơn đến liên minh chiến lược

VOV.VN - Trước những căng thẳng với Mỹ và phương Tây, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc hiện đạt tới ngưỡng sâu sắc chưa có tiền lệ và xu hướng này có thể còn tiếp tục kéo dài.