Tin xấu vẫn tiếp tục bủa vây Boeing sau tai nạn máy bay 737 MAX

VOV.VN - Sau khi chính phủ cấm bay đối với Boeing 737 MAX, cơ quan quản lý hàng không Mỹ xác nhận tiếp lệnh cấm sẽ kéo dài đến khi nâng cấp được phần mềm.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Liên bang Mỹ (FAA) hôm 14/3 đã xác nhận quyết định cấm máy bay Boeing 737 MAX 8 và MAX 9 cho đến khi một phần mềm nâng cấp có thể được thử nghiệm, phê chuẩn và lắp đặt.

Một chiếc Boeing 737 Max. Ảnh: SCMP.

Đây là tin xấu tiếp theo cho hãng sản xuất máy bay Boeing sau khi hãng này trước đó 1 ngày bị chính phủ Mỹ chính thức ra lệnh cấm bay với dòng Boeing 737 Max.

Cơ quan hàng không dân dụng liên bang Mỹ lý giải quyết định này bằng cách viện dẫn các dữ liệu vệ tinh và bằng chứng từ hiện trường cho thấy có một số sự giống nhau và "khả năng xuất phát từ cùng một nguyên nhân" giữa vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX của hãng hàng không Ethiopia (Ethiopian Airlines) hôm 10/3 vừa qua làm toàn bộ phi hành đoàn và 157 hành khách thiệt mạng, với vụ một chiếc Boeing 737 MAX của hãng hàng không Lion Air của Indonesia rơi cách đó 5 tháng cướp đi tính mạng của toàn bộ 189 người trên máy bay.

Sau một cuộc họp ngắn với giới chức hàng không Mỹ, Nghị sĩ Rick Larsen cho biết, việc cập nhật phần mềm sẽ mất vài tuần và việc lắp đặt lên toàn bộ máy bay sẽ kéo dài "ít nhất đến hết tháng 4". Ông cho biết thêm rằng công tác tập huấn cũng được tiến hành.

Hãng Boeing ủng hộ quyết định của Cơ quan hàng không dân dụng liên bang Mỹ, đồng thời cho biết sẽ tiến hành nâng cấp phần mềm đối với "toàn bộ máy bay 737 MAX trong vài tuần tới". Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump bày tỏ hy vọng, Boeing 737 MAX sẽ chỉ bị cấm hoạt động trong thời gian ngắn.

Ông nói: “Tôi hy vọng rằng họ sẽ sớm tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn. Việc cấm bay đối với dòng Boeing 737 MAX là một sự kiện lớn. Boeing là công ty xuất khẩu lớn của chúng ta, cho nên họ phải tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn một cách nhanh chóng vì họ đang chịu áp lực rất lớn”.

Hãng sản xuất máy bay khổng lồ Boeing của Mỹ vừa quyết định ngừng giao sản phẩm bán chạy nhất của họ là máy bay 737 MAX sau vụ tai nạn chết người thứ 2 liên quan đến dòng máy bay này trong vòng chưa đầy 6 tháng trở lại đây. Trong một thông báo vào hôm qua (14/3), người phát ngôn của Boeing cho biết, mặc dù ngừng giao sản phẩm, nhưng họ vẫn tiếp tục sản xuất trên cơ sở cân đối lại công suất.

Các thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Pháp bắt đầu tiến hành điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay của Ethiopia. Cơ quan điều tra và phân tích an toàn hàng không dân dụng Pháp (BEA) cho biết các kết luận đầu tiên sẽ được đưa ra trong vài ngày tới. Trước đó vào hôm 14/3, chính phủ Ethiopia đã gửi 2 hộp đen đến Cục Điều tra và Phân tích An toàn Hàng không Dân dụng Pháp (BEA) để phân tích. Các hộp đen đều bị hư hỏng trong vụ rơi, quá trình tải dữ liệu sẽ bắt đầu trong ngày 15/3.

Vụ tai nạn thảm khốc hôm 10/3 vừa qua của hãng Hàng không Ethiopia khiến 157 người thiệt mạng đã khiến chính phủ nhiều nước trên thế giới ban bố cấm bay đối với máy bay Boeing 737 MAX cho đến khi tìm ra được nguyên nhân. Na Uy, Hàn Quốc, Gruzia, Colombia.. là quốc gia mới nhất cấm dòng máy bay 737 MAX cất cánh và đi vào không phận của nước mình.

Trong khi chờ kết luận điều tra, cổ phiếu của hãng Boeing đã sụt giảm 11% kể từ sau vụ rơi máy bay tại Ethiopia, làm hãng mất hơn 26 tỷ USD trên thị trường vốn hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Boeing điêu đứng trước làn sóng tẩy chay sau tai nạn máy bay Ethiopia
Boeing điêu đứng trước làn sóng tẩy chay sau tai nạn máy bay Ethiopia

VOV.VN - Danh sách các quốc gia tẩy chay sử dụng dòng máy bay 737 MAX của hãng Boeing tiếp tục được nối dài thêm sau vụ tai nạn máy bay Ethiopia.

Boeing điêu đứng trước làn sóng tẩy chay sau tai nạn máy bay Ethiopia

Boeing điêu đứng trước làn sóng tẩy chay sau tai nạn máy bay Ethiopia

VOV.VN - Danh sách các quốc gia tẩy chay sử dụng dòng máy bay 737 MAX của hãng Boeing tiếp tục được nối dài thêm sau vụ tai nạn máy bay Ethiopia.

Nhật Bản chính thức cấm bay đối với Boeing 737 MAX8
Nhật Bản chính thức cấm bay đối với Boeing 737 MAX8

VOV.VN - Hôm 13/2, Nhật Bản chính thức cấm các chuyến bay sử dụng máy bay Boeing 737 MAX8 tới Nhật Bản đối với 4 hãng hàng không nước ngoài

Nhật Bản chính thức cấm bay đối với Boeing 737 MAX8

Nhật Bản chính thức cấm bay đối với Boeing 737 MAX8

VOV.VN - Hôm 13/2, Nhật Bản chính thức cấm các chuyến bay sử dụng máy bay Boeing 737 MAX8 tới Nhật Bản đối với 4 hãng hàng không nước ngoài

50 nước tạm dừng sử dụng 737 Max: Boeing đối mặt với khủng hoảng
50 nước tạm dừng sử dụng 737 Max: Boeing đối mặt với khủng hoảng

VOV.VN - 50 nước tạm dừng sử dụng máy bay 737 Max có thể khiến Boeing phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

50 nước tạm dừng sử dụng 737 Max: Boeing đối mặt với khủng hoảng

50 nước tạm dừng sử dụng 737 Max: Boeing đối mặt với khủng hoảng

VOV.VN - 50 nước tạm dừng sử dụng máy bay 737 Max có thể khiến Boeing phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Boeing 737 MAX phải nâng cấp phần mềm và cài đặt lại
Boeing 737 MAX phải nâng cấp phần mềm và cài đặt lại

VOV.VN - Dòng máy bay Boeing 737 MAX 8 và 9 sẽ bị dừng sử dụng trong nhiều tuần cho tới khi việc nâng cấp phần mềm được thử nghiệm và cài đặt.

Boeing 737 MAX phải nâng cấp phần mềm và cài đặt lại

Boeing 737 MAX phải nâng cấp phần mềm và cài đặt lại

VOV.VN - Dòng máy bay Boeing 737 MAX 8 và 9 sẽ bị dừng sử dụng trong nhiều tuần cho tới khi việc nâng cấp phần mềm được thử nghiệm và cài đặt.

Ảnh: Máy bay Boeing 737 MAX bị nhiều nước "cấm cửa" có gì đặc biệt?
Ảnh: Máy bay Boeing 737 MAX bị nhiều nước "cấm cửa" có gì đặc biệt?

VOV.VN - Boeing 737 MAX là loại hiện đại mới đưa vào sử dụng. Sau 2 vụ tai nạn thảm khốc của máy bay này, nhiều nước (trừ Mỹ) tạm ngừng sử dụng Boeing 737 Max.

Ảnh: Máy bay Boeing 737 MAX bị nhiều nước "cấm cửa" có gì đặc biệt?

Ảnh: Máy bay Boeing 737 MAX bị nhiều nước "cấm cửa" có gì đặc biệt?

VOV.VN - Boeing 737 MAX là loại hiện đại mới đưa vào sử dụng. Sau 2 vụ tai nạn thảm khốc của máy bay này, nhiều nước (trừ Mỹ) tạm ngừng sử dụng Boeing 737 Max.