Tình báo Nga: Ukraine tạo điều kiện bán rẻ các doanh nghiệp cho Ba Lan

VOV.VN - Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) vừa tuyên bố trên website của mình rằng chính quyền Ukraine đã bắt đầu “bán dần” đất nước mình, với ưu tiên dành cho các công dân ở nước láng giềng Ba Lan.

Theo website SVR, Quốc hội Ukraine (Rada) đã thông qua khung pháp lý mới vào cuối tháng 7, cho công dân Ba Lan hưởng các bảo đảm đặc biệt và cho phép bán các doanh nghiệp Ukraine với mức chiết khấu tới 50%.

Bộ phận báo chí của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) tuyên bố, theo các thông tin mà SVR có được, Ba Lan đang thực hiện từng bước tham vọng đối với Ukraine. Theo SVR, ngày càng có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Ba Lan không chỉ dừng lại ở viêc đưa “lực lượng gìn giữ hòa bình Ba Lan” vào khu vực phía Tây của Ukraine (với danh nghĩa bảo vệ vùng này trước cuộc tiến công của Nga) mà còn chủ động thiết lập kiểm soát đối với những mảng quan trọng của nền kinh tế Ukraine.

SVR cho rằng các kế hoạch của Ba Lan chủ yếu nhắm vào mảng nông nghiệp của Ukraine, với các chiến thuật vừa đơn giản vừa rất hiệu quả.

Theo SVR, các công ty Ba Lan tổ chức thu mua sản phẩm nông nghiệp Ukraine với giá rẻ, đẩy các doanh nghiệp Ukraine vào phá sản trong một số trường hợp. SVR nhấn mạnh, sau đó các công ty Ba Lan sẽ tước đoạt tài sản và đất với giá mặc cả.

Trước đó, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, Sergey Naryshkin, tuyên bố Warsaw và Washington có “âm mưu thống nhất Ba Lan với Tây Ukraine”.

Phản ứng lại tuyên bố của người đứng đầu SVR, Phát ngôn viên cho Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan, Stanislaw Zaryn, phủ nhận cáo buộc Ba Lan có ý định sáp nhập Tây Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Medvedev: Chiến dịch quân sự ở Ukraine đã được cân nhắc cẩn thận
Ông Medvedev: Chiến dịch quân sự ở Ukraine đã được cân nhắc cẩn thận

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, chiến dịch quân sự đặc biệt Nga tiến hành ở Ukraine là “phản ứng cứng rắn nhưng đã được cân nhắc cẩn thận” để đáp trả chính sách chung của phương Tây.

Ông Medvedev: Chiến dịch quân sự ở Ukraine đã được cân nhắc cẩn thận

Ông Medvedev: Chiến dịch quân sự ở Ukraine đã được cân nhắc cẩn thận

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, chiến dịch quân sự đặc biệt Nga tiến hành ở Ukraine là “phản ứng cứng rắn nhưng đã được cân nhắc cẩn thận” để đáp trả chính sách chung của phương Tây.

Tấn công 3 thành phố quan trọng ở Donetsk, Nga quyết kiểm soát Donbass
Tấn công 3 thành phố quan trọng ở Donetsk, Nga quyết kiểm soát Donbass

VOV.VN - Nga đang bắt đầu các cuộc tấn công mới vào 3 thành phố quan trọng ở Donetsk, một trong hai tỉnh tạo nên khu vực Donbass, phía Đông Ukraine, vào cuối tuần qua.

Tấn công 3 thành phố quan trọng ở Donetsk, Nga quyết kiểm soát Donbass

Tấn công 3 thành phố quan trọng ở Donetsk, Nga quyết kiểm soát Donbass

VOV.VN - Nga đang bắt đầu các cuộc tấn công mới vào 3 thành phố quan trọng ở Donetsk, một trong hai tỉnh tạo nên khu vực Donbass, phía Đông Ukraine, vào cuối tuần qua.

Ukraine muốn Nga bị trừng phạt vì cáo buộc "tấn công nhà máy điện hạt nhân"
Ukraine muốn Nga bị trừng phạt vì cáo buộc "tấn công nhà máy điện hạt nhân"

VOV.VN - Phía Ukraine tố Nga cố tình pháo kích nhà máy điện hạt nhân ở Zaporozhskaya. Trong khi đó, Nga lại tuyên bố chính lực lương Ukraine thực hiện việc đó.

Ukraine muốn Nga bị trừng phạt vì cáo buộc "tấn công nhà máy điện hạt nhân"

Ukraine muốn Nga bị trừng phạt vì cáo buộc "tấn công nhà máy điện hạt nhân"

VOV.VN - Phía Ukraine tố Nga cố tình pháo kích nhà máy điện hạt nhân ở Zaporozhskaya. Trong khi đó, Nga lại tuyên bố chính lực lương Ukraine thực hiện việc đó.

Thụy Điển sẽ huấn luyện quân sự cho công dân Ukraine
Thụy Điển sẽ huấn luyện quân sự cho công dân Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thụy Điển hôm 7/8 tuyên bố, các chuyên gia Thụy Điển sẽ huấn luyện dân thường Ukraine để họ có thể thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc đào tạo sẽ diễn ra tại Anh.

Thụy Điển sẽ huấn luyện quân sự cho công dân Ukraine

Thụy Điển sẽ huấn luyện quân sự cho công dân Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thụy Điển hôm 7/8 tuyên bố, các chuyên gia Thụy Điển sẽ huấn luyện dân thường Ukraine để họ có thể thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc đào tạo sẽ diễn ra tại Anh.

Hòa bình cho Ukraine: Gia tăng viện trợ vũ khí hay đàm phán ngoại giao?
Hòa bình cho Ukraine: Gia tăng viện trợ vũ khí hay đàm phán ngoại giao?

VOV.VN - Tự vũ khí không đem lại hòa bình ở Ukraine. Chỉ có mở rộng đàm phán với sự tham gia của Mỹ, Nga, cũng như EU cùng những ích lợi thấy rõ thì mới bảo đảm Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình.

Hòa bình cho Ukraine: Gia tăng viện trợ vũ khí hay đàm phán ngoại giao?

Hòa bình cho Ukraine: Gia tăng viện trợ vũ khí hay đàm phán ngoại giao?

VOV.VN - Tự vũ khí không đem lại hòa bình ở Ukraine. Chỉ có mở rộng đàm phán với sự tham gia của Mỹ, Nga, cũng như EU cùng những ích lợi thấy rõ thì mới bảo đảm Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình.

Tránh chiến tranh lan rộng, Mỹ phủ quyết gửi chiến đấu cơ MiG-29 của Ba Lan sang Ukraine 
Tránh chiến tranh lan rộng, Mỹ phủ quyết gửi chiến đấu cơ MiG-29 của Ba Lan sang Ukraine 

VOV.VN - Nhật báo Phố Walll hôm 11/3 (giờ Mỹ) đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phủ quyết đề xuất của Ba Lan muốn gửi các chiến đấu cơ MiG-29 của nước này sang Ukraine, nhằm tránh khiêu khích Nga trực tiếp đối đầu với NATO.

Tránh chiến tranh lan rộng, Mỹ phủ quyết gửi chiến đấu cơ MiG-29 của Ba Lan sang Ukraine 

Tránh chiến tranh lan rộng, Mỹ phủ quyết gửi chiến đấu cơ MiG-29 của Ba Lan sang Ukraine 

VOV.VN - Nhật báo Phố Walll hôm 11/3 (giờ Mỹ) đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phủ quyết đề xuất của Ba Lan muốn gửi các chiến đấu cơ MiG-29 của nước này sang Ukraine, nhằm tránh khiêu khích Nga trực tiếp đối đầu với NATO.

Ba Lan từng suýt chinh phục được nước Nga
Ba Lan từng suýt chinh phục được nước Nga

VOV.VN - Vào đầu thế kỷ 17, người Ba Lan từng có cơ hội đè bẹp Nga - đối thủ chính của mình, để trở thành người thống trị Đông Âu.

Ba Lan từng suýt chinh phục được nước Nga

Ba Lan từng suýt chinh phục được nước Nga

VOV.VN - Vào đầu thế kỷ 17, người Ba Lan từng có cơ hội đè bẹp Nga - đối thủ chính của mình, để trở thành người thống trị Đông Âu.