Tình hình Ai Cập đang nóng lên từng giờ

(VOV) - Đại sứ quán nhiều nước tại Cairo đã sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao và công nhân nước mình ra khỏi Ai Cập.

Ngày 30/6,kỷ niệm một năm lên cầm quyền của Tổng thống Ai Cập Mohamed Mursi, hưởng ứng lời kêu gọi của các lực lượng đối lập, nhiều cuộc biểu tình quần chúng rầm rộ với sự tham gia của hàng trăm ngàn người, đã đồng loạt nổ ra trên toàn lãnh thổ Ai Cập, nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Mursi phải từ chức và tiến hành bầu cử sớm.

Biểu tình phản đối Tổng thống Mursi ngày 30/6 tại quảng trường ở Cairo (Ảnh: PressTV)

Tại thủ đô Cairo, tâm điểm của chiến dịch biểu tình, ngay từ sáng sớm 30/6, các dòng người từ nhiều khu vực khác nhau, đã ùn ùn đổ về quảng trường trung tâm Tahrir, khu vực trước cửa Phủ Tổng thống và trụ sở Bộ Quốc phòng, mang theo cờ và các biểu ngữ yêu cầu Tổng thống Mursi từ chức và “trao trả quyền lực cho Cách mạng”.

Với chủ trương biểu tình hòa bình - phi bạo lực, các nhà tổ chức biểu tình đã lập ra các lực lượng tự quản nhân dân với hàng trăm thành viên, để kiểm soát an ninh tại tất cả các lối ra vào quảng trường Tahrir, nơi từng diễn ra chiến dịch biểu tình lịch sử lật đổ Tổng thống Mubarak cách đây hơn 2 năm. Cùng với tuyên bố sẽ duy trì chiến dịch biểu tình cho tới khi đạt được mục tiêu đề ra, phe đối lập đã dựng thêm nhiều khu lều trại bên trong và xung quanh quảng trường Tahrir cho người biểu tình, động thái được nhìn nhận như sự chuẩn bị cho một chiến dịch phản kháng trường kỳ, có thể kéo dài trong nhiều ngày.

Phe đối lập đã khước từ đề nghị đối thoại đưa ra cách đây ít ngày của Tổng thống Mursi, đồng thời cáo buộc Tổng thống phản bội cuộc cách mạng đã giúp ông lên nắm quyền lực, bằng cách tập trung quyền lực vào tay những người Hồi giáo, đưa nền kinh tế đất nước đến bên bờ vực sụp đổ và đẩy xã hội Ai Cập tới sự chia rẽ nguy hiểm.

Cùng với Cairo, biểu tình phản đối Tổng thống Mursi cũng đồng loạt nổ ra trong ngày 30/6 tại hầu hết 27 tỉnh thành phố của Ai Cập và một số quốc gia châu Âu. Theo truyền hình Ai Cập, những người Ai Cập định cư tại Italy đã tổ chức 5 cuộc biểu tình tại 5 thành phố khác nhau của Italy, trong đó có thủ đô Rome. Còn tại Liên bang Đức, hàng chục người Ai Cập đã tập trung trước cửa Đại sứ quán Ai Cập ở thủ đô Berlin để biểu tình, kêu gọi tiến hành bầu cử Tổng thống trước thời hạn.

Trong khi đó, hàng chục ngàn người ủng hộ Tổng thống Mursi cũng tổ chức cuộc biểu tình quy mô lớn tại quảng trường Rabea El-adawiya thuộc quận Nasr City ở thủ đô Cairo, giương cao quyết tâm bảo vệ Tổng thống Mursi và chính quyền hiện nay của phe Hồi giáo đến cùng. Những người ủng hộ Tổng thống Mursi khẳng định, ông Mursi phải tiếp nhận nhiều gánh nặng từ chế độ tham nhũng tiền nhiệm và thời gian một năm cầm quyền của Tổng thống là không đủ cho những sự thay đổi như kỳ vọng. Do đó, cần phải tiếp tục để Tổng thống Mursi hoàn tất nhiệm kỳ vào năm 2016.

Lo ngại nguy cơ bất ổn, nhiều cửa hàng và khu dân cư tại Cairo đã cho gia cố hệ thống cổng cửa, tường rào và tăng cường các biện pháp an ninh. Nhiều hộ dân tại khu vực quảng trường Tahrir đã đóng cửa và tạm lánh đi nơi khác phòng nguy cơ nổ ra bạo lực. Các chi nhánh ngân hàng, doanh nghiệp tư nhân và công cộng gần các địa điểm biểu tình, trong đó có Quảng trường Tahrir, Phủ Tổng thống tại quận Heliopolis, đều ra thông báo đóng cửa. Hàng quán tại hầu hết các tuyến phố chính trong các quận nội thành Cairo, cũng đã đóng cửa bắt đầu từ tối qua, để những người quản lí và nhân viên gia nhập các cuộc biểu tình, hoặc phản đối hoặc ủng hộ Tổng thống Mursi. 

Về phía nhà chức trách Ai Cập, Tổng thống Mursi đã liên tiếp có các cuộc họp với Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức hàng đầu Chính phủ khác, để bàn biện pháp đối phó nguy cơ nổ ra bạo lực do biểu tình. Tối 30/6, Phủ Tổng thống Ai Cập một lần nữa ra lời kêu gọi đối thoại với phe đối lập cùng lời khẳng định, đối thoại là lối thoát duy nhất cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Còn trên thực địa, an ninh tại khu vực sân bay quốc tế Cairo đã được đặc biệt tăng cường với sự hiện diện của xe bọc thép cùng lính vũ trang. Máy bay trực thăng quân sự hôm qua lần đầu tiên xuất hiện trên bầu trời Cairo như một sự răn đe đối với những hành động biểu tình quá khích. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại tất cả các bệnh viện và cơ sở y tế tại tất cả các tỉnh thành diễn ra biểu tình.   

Đến đêm 30/6, tức sáng 1/7 theo giờ Việt Nam, các cuộc biểu tình của cả hai phía ủng hộ và phản đối Tổng thống Mursi tại thủ đô Cairo vẫn diễn ra một cách hòa bình, trật tự và có tổ chức, bất chấp việc số người tham gia ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, tại 7 địa phương khác, đụng độ trong phạm vi nhỏ lẻ giữa hai bên đã xảy ra, khiến ít nhất 174 người bị thương.

Trước nguy cơ nổ ra bạo lực trên diện rộng tại Ai Cập,  Đại sứ quán nhiều nước tại Cairo, trong đó có Mỹ, Hà Lan, Qatar..., đã quyết định cho sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân nước mình ra khỏi Ai Cập. Tại sân bay quốc tế Cairo, dòng người nước ngoài đang chen lấn để kịp bắt chuyến bay về nước.

“Vận mệnh quốc gia đang bị đe dọa” và “cần đặt lợi ích quốc gia lên trên hết”, tiếp tục là thông điệp được các phương tiện truyền thông Ai Cập tích cực truyền tải tới người dân và các lực lượng chính trị tại Ai Cập những ngày này./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập đối mặt các cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày 30/6
Ai Cập đối mặt các cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày 30/6

(VOV) -Thế đối đầu căng thẳng hiện nay đang có nguy cơ đẩy Ai Cập vào vòng xoáy bạo lực mới và bất ổn kéo dài.

Ai Cập đối mặt các cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày 30/6

Ai Cập đối mặt các cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày 30/6

(VOV) -Thế đối đầu căng thẳng hiện nay đang có nguy cơ đẩy Ai Cập vào vòng xoáy bạo lực mới và bất ổn kéo dài.

Ai Cập sau 1 năm cầm quyền của Tổng thống Mursi
Ai Cập sau 1 năm cầm quyền của Tổng thống Mursi

(VOV) - Trong một năm qua, số lượng các cuộc biểu tình tăng 7 lần so với thời cựu Tổng thống Mubarak.

Ai Cập sau 1 năm cầm quyền của Tổng thống Mursi

Ai Cập sau 1 năm cầm quyền của Tổng thống Mursi

(VOV) - Trong một năm qua, số lượng các cuộc biểu tình tăng 7 lần so với thời cựu Tổng thống Mubarak.

Mỹ sẵn sàng sơ tán Đại sứ quán tại Ai Cập
Mỹ sẵn sàng sơ tán Đại sứ quán tại Ai Cập

(VOV) - Mối quan tâm của Mỹ hiện nay là bảo vệ Đại sứ quán, Lãnh sự quán và các nhân viên của mình tại Ai Cập.

Mỹ sẵn sàng sơ tán Đại sứ quán tại Ai Cập

Mỹ sẵn sàng sơ tán Đại sứ quán tại Ai Cập

(VOV) - Mối quan tâm của Mỹ hiện nay là bảo vệ Đại sứ quán, Lãnh sự quán và các nhân viên của mình tại Ai Cập.

Một sinh viên Mỹ thiệt mạng trong biểu tình bạo lực ở Ai Cập
Một sinh viên Mỹ thiệt mạng trong biểu tình bạo lực ở Ai Cập

(VOV) - Sinh viên người Mỹ đã bị đâm chết khi những người biểu tình xông vào văn phòng của Tổ chức Anh em Hồi giáo ở Alexandria.

Một sinh viên Mỹ thiệt mạng trong biểu tình bạo lực ở Ai Cập

Một sinh viên Mỹ thiệt mạng trong biểu tình bạo lực ở Ai Cập

(VOV) - Sinh viên người Mỹ đã bị đâm chết khi những người biểu tình xông vào văn phòng của Tổ chức Anh em Hồi giáo ở Alexandria.

Ai Cập: Biểu tình và bạo lực tiếp diễn, căng thẳng gia tăng
Ai Cập: Biểu tình và bạo lực tiếp diễn, căng thẳng gia tăng

(VOV) - Alexandria là nơi đã xảy ra các cuộc đụng độ đẫm máu nhất giữa những người ủng hộ và chống đối Tổng thống Mursi.

Ai Cập: Biểu tình và bạo lực tiếp diễn, căng thẳng gia tăng

Ai Cập: Biểu tình và bạo lực tiếp diễn, căng thẳng gia tăng

(VOV) - Alexandria là nơi đã xảy ra các cuộc đụng độ đẫm máu nhất giữa những người ủng hộ và chống đối Tổng thống Mursi.

Mỹ kêu gọi Ai Cập đàm phán hòa bình giải quyết bất ổn
Mỹ kêu gọi Ai Cập đàm phán hòa bình giải quyết bất ổn

(VOV) - Tổng thống Barack Obama ngày 29/6 kêu gọi Ai Cập "tránh những hành động bạo lực".

Mỹ kêu gọi Ai Cập đàm phán hòa bình giải quyết bất ổn

Mỹ kêu gọi Ai Cập đàm phán hòa bình giải quyết bất ổn

(VOV) - Tổng thống Barack Obama ngày 29/6 kêu gọi Ai Cập "tránh những hành động bạo lực".

Đụng độ tại Ai Cập, quân đội điều máy bay tuần tiễu
Đụng độ tại Ai Cập, quân đội điều máy bay tuần tiễu

(VOV) - Đụng độ giữa những người phản đối và ủng hộ ông Mursi đã khiến ít nhất 8 người chết và hàng trăm người bị thương.

Đụng độ tại Ai Cập, quân đội điều máy bay tuần tiễu

Đụng độ tại Ai Cập, quân đội điều máy bay tuần tiễu

(VOV) - Đụng độ giữa những người phản đối và ủng hộ ông Mursi đã khiến ít nhất 8 người chết và hàng trăm người bị thương.